Vận động người lao động quyên góp ủng hộ Quỹ tương trợ xã hội

Hà Anh |

Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam Trần Đình Nhân và Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Đỗ Đức Hùng vừa ký Chỉ thị Liên tịch số 197/CTLĐ-EVN&CĐĐVN về việc vận động người lao động quyên góp ủng hộ Quỹ tương trợ xã hội năm 2022.

Ông Đỗ Đức Hùng biết, trong năm 2021 vừa qua, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp đã gây tổn hại lớn về sức khỏe và tinh thần cho người lao động trong toàn Tập đoàn.

Với tinh thần tương thân tương ái, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Công đoàn Điện lực Việt Nam đã thể hiện trách nhiệm với xã hội, với cộng đồng, đóng góp quỹ vaccine, ủng hộ các địa phương trong công tác phòng chống dịch COVID-19, được Đảng, Nhà nước, các địa phương ghi nhận và đánh giá cao. Bên cạnh đó, người lao động trong Tập đoàn cũng đã hỗ trợ, giúp đỡ những đồng nghiệp gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhiễm virus SarsCoV-2, bệnh hiểm nghèo… đem lại hiệu quả thiết thực.

“Để tạo nguồn, kịp thời hỗ trợ người lao động trong Tập đoàn có hoàn cảnh khó khăn và thực hiện các hoạt động từ thiện xã hội trong năm 2022, Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam kêu gọi CNVCLĐ trong Tập đoàn đóng góp ủng hộ ít nhất 1/2 ngày lương tính trên mức lương cơ sở của Tập đoàn (2.650.000 đồng) với tổng hệ số mức lương của từng người (bao gồm hệ số cấp bậc + phụ cấp chức vụ (nếu có)” - ông Đỗ Đức Hùng cho hay.

Số tiền thu được trích 40% đóng góp về Quỹ tương trợ xã hội Tập đoàn Điện lực Việt Nam để sử dụng chung; 60% bổ sung vào Quỹ tương trợ xã hội của các Tổng Công ty và các đơn vị trực thuộc Tập đoàn (đối với các Tổng công ty, mức phân bổ cho các đơn vị cơ sở trong phần 60% do Tổng công ty tự quyết định).

Tổng Giám đốc  Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam nhấn mạnh, đây là chủ trương của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đề nghị Tổng Giám đốc (Giám đốc), Thủ trưởng các Tổng công ty, Công ty, đơn vị trực thuộc phối hợp với Công đoàn đồng cấp triển khai thực hiện tốt cuộc vận động này. Báo cáo kết quả thực hiện về Tập đoàn và Công đoàn Điện lực Việt Nam trước ngày 26.4.2022.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Đại hội Công đoàn Tuyên Quang lần thứ XVII sẽ hoàn thành trước 30.9.2023

Hà Anh |

Ngày 1.4, bà Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang cho biết, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã xây dựng Kế hoạch tổ chức đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023-2028.

LĐLĐ tỉnh Nam Định: Phấn đấu giảm tai nạn giao thông từ 5 - 10%

Hà Anh |

Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Nam Định vừa xây dựng Kế hoạch, hướng dẫn các cấp công đoàn trong tỉnh triển khai các hoạt động tuyên truyền bảo đảm trật tự, an toàn giao thông  với chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19” trong CNVCLĐ.

LĐLĐ Cao Bằng tặng quà người lao động có hoàn cảnh khó khăn

TRẦN TRỌNG |

Cao Bằng - Sáng 31.3, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức tặng quà cho công nhân, người lao động (NLĐ) hoàn cảnh khó khăn tại huyện Quảng Hòa.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Đại hội Công đoàn Tuyên Quang lần thứ XVII sẽ hoàn thành trước 30.9.2023

Hà Anh |

Ngày 1.4, bà Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang cho biết, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã xây dựng Kế hoạch tổ chức đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023-2028.

LĐLĐ tỉnh Nam Định: Phấn đấu giảm tai nạn giao thông từ 5 - 10%

Hà Anh |

Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Nam Định vừa xây dựng Kế hoạch, hướng dẫn các cấp công đoàn trong tỉnh triển khai các hoạt động tuyên truyền bảo đảm trật tự, an toàn giao thông  với chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19” trong CNVCLĐ.

LĐLĐ Cao Bằng tặng quà người lao động có hoàn cảnh khó khăn

TRẦN TRỌNG |

Cao Bằng - Sáng 31.3, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức tặng quà cho công nhân, người lao động (NLĐ) hoàn cảnh khó khăn tại huyện Quảng Hòa.