Vận động đoàn viên sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của Việt Nam

Hà Anh |

Công đoàn Điện lực Việt Nam vừa ban hành Chương trình hành động hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (cuộc vận động) trong tình hình mới.  

Ngày 20.3, ông Đỗ Đức Hùng - Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, thông qua tổ chức thực hiện cuộc vận động nhằm khơi dậy niềm tự hào dân tộc của đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ), từ đó chủ động, tích cực hưởng ứng và tham gia cuộc vận động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đạt “mục tiêu kép” trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Để cuộc vận động đạt hiệu quả cao, Công đoàn Điện lực Việt Nam chỉ đạo các cấp công đoàn đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền, vận động.

Trong đó, tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt, phổ biến, tuyên truyền sâu rộng Cuộc vận động đến ĐV, NLĐ; đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền ĐV, NLĐ thực hiện Cuộc vận động, nhằm khơi dậy tinh thần yêu nước, phát huy trí tuệ, bản lĩnh, ý chí tự lực, tự cường, trách nhiệm, khát vọng vươn lên của ĐV, NLĐ trong sản xuất, kinh doanh, quảng bá và sử dụng hàng Việt Nam; thực hiện cuộc vận động là thiết thực góp phần phát triển doanh nghiệp, phát triển kinh tế - xã hội; dùng hàng Việt Nam là đảm bảo công ăn, việc làm, thu nhập cho chính ĐV, NLĐ.

Nâng cao trách nhiệm, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ công đoàn các cấp trong việc thực hiện Cuộc vận động. Kết nối chuyên mục tuyên truyền về cuộc vận động trên các phương tiện truyền thông, Trang thông tin điện tử Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Công đoàn Điện lực Việt Nam…

Khuyến khích, động viên ĐV, NLĐ trong Tập đoàn ưu tiên sử dụng nguyên, nhiên, vật liệu và dịch vụ là các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của Việt Nam; các cấp Công đoàn trực thuộc ưu tiên sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ Việt Nam phù hợp với các cam kết quốc tế và luật pháp Việt Nam.

Ngoài ra, các cấp công đoàn cũng cần gắn việc thực hiện Cuộc vận động với chương trình, hoạt động, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước của tổ chức công đoàn nhằm vận động ĐV, NLĐ thi đua lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tạo ra sản phẩm, hàng hóa chất lượng cao, giá cả hợp lý, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của ngành Điện, địa phương, đất nước.

Tiếp tục thực hiện Chương trình “Phúc lợi đoàn viên”, chủ động đàm phán, ký kết các thỏa thuận mới với các đối tác, doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi để ĐV, NLĐ có cơ hội tiếp cận, sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ chất lượng của các doanh nghiệp trong nước với giá ưu đãi (giảm giá từ 5% đến 40%).

Vận động ĐV, NLĐ phát huy vai trò giám sát, phát hiện, tố giác kịp thời các đối tượng sản xuất, kinh doanh, quảng cáo, phân phối hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ, hàng kém chất lượng, hàng không có xuất xứ, nguồn gốc, hàng không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Tuyên Quang: Công đoàn huyện Hàm Yên hỗ trợ nhân dân tiêm chủng vaccine

Hà Anh |

Tuyên Quang - Vừa qua, cán bộ, đoàn viên các công đoàn cơ sở huyện Hàm Yên (Tuyên Quang) đã tích cực hỗ trợ nhân dân tiêm chủng vaccine phòng, chống dịch COVID-19.

Đẩy mạnh quảng bá những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam

Hà Anh |

Thái Nguyên - LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên vừa chỉ đạo LĐLĐ huyện, thành phố, thị xã, công đoàn ngành, công đoàn cơ sở trực thuộc về việc thực hiện công tác văn hóa - văn nghệ năm 2022.

Bình Dương: Vận động không tăng tiền thuê trọ, chưa tăng giá thực phẩm

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Trong bối cảnh người lao động đang gặp khó khăn kép do dịch bệnh và "bão giá", LĐLĐ tỉnh Bình Dương kiến nghị chính quyền các cấp vận động chủ nhà trọ không tăng giá phòng cho thuê, tạm hoãn tăng giá thực phẩm để bình ổn thị trường nhằm chia sẻ khó khăn với công nhân lao động.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Tuyên Quang: Công đoàn huyện Hàm Yên hỗ trợ nhân dân tiêm chủng vaccine

Hà Anh |

Tuyên Quang - Vừa qua, cán bộ, đoàn viên các công đoàn cơ sở huyện Hàm Yên (Tuyên Quang) đã tích cực hỗ trợ nhân dân tiêm chủng vaccine phòng, chống dịch COVID-19.

Đẩy mạnh quảng bá những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam

Hà Anh |

Thái Nguyên - LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên vừa chỉ đạo LĐLĐ huyện, thành phố, thị xã, công đoàn ngành, công đoàn cơ sở trực thuộc về việc thực hiện công tác văn hóa - văn nghệ năm 2022.

Bình Dương: Vận động không tăng tiền thuê trọ, chưa tăng giá thực phẩm

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Trong bối cảnh người lao động đang gặp khó khăn kép do dịch bệnh và "bão giá", LĐLĐ tỉnh Bình Dương kiến nghị chính quyền các cấp vận động chủ nhà trọ không tăng giá phòng cho thuê, tạm hoãn tăng giá thực phẩm để bình ổn thị trường nhằm chia sẻ khó khăn với công nhân lao động.