Ước mơ về căn nhà nhỏ bao năm đã thành hiện thực

Xuân Kiên |

Nằm trong chuỗi các sự kiện nhân “Tháng Công nhân” năm 2021, Công đoàn Công ty Truyền tải điện 4 và Công đoàn Truyền tải điện miền Đông 2 phối hợp cùng chuyên môn tổ chức Lễ khởi công xây dựng nhà "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên Công đoàn Huỳnh Xuân Thương.

Anh Thương hiện có hoàn cảnh rất khó khăn. Vợ anh bị bệnh suy thận mãn thường xuyên phải đi khám, điều trị rất tốn kém và không có việc làm do sức khỏe yếu cộng thêm ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nên chị chỉ ở nhà chăm con nhỏ. Anh Thương là lao động chính trong nhà lo tiền sinh hoạt cho gia đình, tiền thuốc men cho vợ, tiền ăn học cho con đã là khó, ước mơ về một căn nhà nhỏ để ổn định cuộc sống để an tâm công tác là một điều xa vời.

Thực hiện chủ trương của Công đoàn cấp trên, qua nắm bắt tình hình tâm tư nguyện vọng đoàn viên, biết được hoàn cảnh rất khó khăn của anh Thương, Công đoàn cơ sở Công đoàn Truyền tải điện miền Đông 2 (TTĐMĐ2) đã đề xuất và triển khai các thủ tục xét đề nghị hỗ trợ kinh phí, để anh Thương xây dựng nhà Mái ấm Công đoàn.

Vừa qua, Công đoàn Điện lực Việt Nam đã quyết định hỗ trợ 60 triệu đồng; Công đoàn Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia quyết định hỗ trợ 40 triệu đồng để hỗ trợ cho gia đình anh Thương xây dựng “Mái ấm công đoàn”.

Nhận từ sự hỗ trợ của Công đoàn các cấp, cộng thêm nguồn kinh phí tự tích góp được và nguồn tiền từ sự hỗ trợ vay mượn từ người thân và bạn bè, anh Thương đã có thêm động lực, mạnh dạn khởi công xây ngôi nhà ước mơ của mình.

Anh Thương chia sẻ: “Ngôi nhà là mơ ước bấy lâu nay của cả gia đình, nếu không có sự hỗ trợ từ chương trình “Mái ấm Công đoàn”, thì vợ chồng tôi cũng chưa dám vay mượn thêm và nhờ anh em, bạn bè giúp đỡ để xây dựng căn nhà. Vậy là ước mơ bao năm nay đã sắp thành hiện thực, gia đình và bản thân, tôi trân trọng cảm ơn Công đoàn đã quan tâm hỗ trợ. Tôi hứa sẽ luôn phấn đấu công tác tốt, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được phân công, góp phần vận hành lưới điện truyền tải vận hành an toàn, liên tục”.

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt là những người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Báo Lao Động phát động Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Bộ Y tế để mua vaccine, phân bổ cho công nhân nghèo trên toàn quốc.

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” xin gửi về Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Xuân Kiên
TIN LIÊN QUAN

Bắc Giang thành lập 28 "Siêu thị 0 đồng" phục vụ người lao động

Quế Chi |

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, của Tỉnh ủy Bắc Giang, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang đã tập trung cao độ mọi nguồn lực để hỗ trợ công nhân viên chức, lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Công đoàn Điện lực hỗ trợ 150 triệu đồng cho Điện lực Bắc Giang, Bắc Ninh

Hà Anh |

Trước tình hình dịch COVID-19 đang bùng phát, diễn biến phức tạp, khó lường ở tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh, để kịp thời động viên, chia sẻ khó khăn, hỗ trợ lực lượng lao động trực tiếp của 2 đơn, Công đoàn Điện lực Việt Nam đã Quyết định hỗ trợ 100 triệu đồng cho Công đoàn Công ty Điện lực Bắc Giang và 50 triệu đồng cho Công đoàn Công ty Điện lực Bắc Ninh.

Công đoàn Điện lực Việt Nam sẽ hỗ trợ 193 người lao động khó khăn

Hà Anh |

Ngày 13.5, ông Uông Quang Huy - Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, Công đoàn Điện lực Việt Nam vừa có quyết định về việc hỗ trợ cho 193 người lao động (NLĐ) và thân nhân người NLĐ bị tai nạn lao động có hoàn cảnh khó khăn. Số tiền trên được trích từ Quỹ tương trợ xã hội của Tập đoàn Điện lực Việt Nam năm 2021.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

TPHCM: Buôn bán tràn lan gia cầm không nguồn gốc, không kiểm dịch

THANH VŨ - NGỌC LÊ |

TPHCM - Để chủ động phòng chống dịch cúm gia cầm H5N1, thành phố chỉ đạo kiểm tra, xử lý các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc; xử lý các điểm kinh doanh, giết mổ không đúng quy định. Tuy nhiên, tình trạng buôn bán gia cầm không rõ nguồn gốc vẫn diễn ra tràn lan.

Bắc Giang thành lập 28 "Siêu thị 0 đồng" phục vụ người lao động

Quế Chi |

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, của Tỉnh ủy Bắc Giang, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang đã tập trung cao độ mọi nguồn lực để hỗ trợ công nhân viên chức, lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Công đoàn Điện lực hỗ trợ 150 triệu đồng cho Điện lực Bắc Giang, Bắc Ninh

Hà Anh |

Trước tình hình dịch COVID-19 đang bùng phát, diễn biến phức tạp, khó lường ở tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh, để kịp thời động viên, chia sẻ khó khăn, hỗ trợ lực lượng lao động trực tiếp của 2 đơn, Công đoàn Điện lực Việt Nam đã Quyết định hỗ trợ 100 triệu đồng cho Công đoàn Công ty Điện lực Bắc Giang và 50 triệu đồng cho Công đoàn Công ty Điện lực Bắc Ninh.

Công đoàn Điện lực Việt Nam sẽ hỗ trợ 193 người lao động khó khăn

Hà Anh |

Ngày 13.5, ông Uông Quang Huy - Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, Công đoàn Điện lực Việt Nam vừa có quyết định về việc hỗ trợ cho 193 người lao động (NLĐ) và thân nhân người NLĐ bị tai nạn lao động có hoàn cảnh khó khăn. Số tiền trên được trích từ Quỹ tương trợ xã hội của Tập đoàn Điện lực Việt Nam năm 2021.