Ủng hộ người lao động tại khu vực phía Nam bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Mỹ Lộc |

222 triệu đồng đã được Công ty Điện lực Quảng Trị gửi vào ủng hộ những đồng nghiệp khu vực phía Nam bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Ngày 25.8, Công ty Điện lực Quảng Trị cho biết vừa gửi 222 triệu đồng ủng hộ những đồng nghiệp là người lao động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tại khu vực phía Nam bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Số tiền này do người lao động trong Công ty trích 1 ngày lương thu nhập của mình để ủng hộ theo lời kêu gọi của Tổng Giám đốc Tập đoàn và Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam. Toàn bộ số tiền này sẽ được đóng góp, chung tay hỗ trợ cho người lao động của EVN tại khu vực miền Nam bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh COVID-19, trong đó chủ yếu tập trung hỗ trợ các trường hợp bị nhiễm bệnh và các trường hợp bị tử vong.

Trước đó, khi tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, ngày 14.7, Công ty Điện lực Quảng Trị đã trao 100 triệu đồng hỗ trợ người lao động ở Công ty Điện lực Đồng Tháp và Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh, mỗi đơn vị 50 triệu đồng. Ngoài ra, Công ty còn tham gia các hoạt động an sinh xã hội ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 tại địa phương.

Mỹ Lộc
TIN LIÊN QUAN

Ngành điện lực kêu gọi ủng hộ CBCNV tại khu vực miền Nam

Hà Anh |

Ngày 20.8, ông Đỗ Đức Hùng - Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, ngày 19.8, Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Chỉ thị liên tịch về việc ủng hộ CBCNV của Tập đoàn EVN tại khu vực miền Nam bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

"San sẻ yêu thương" cùng đồng bào Quảng Trị ở các tỉnh phía Nam

Phước Thành |

Công ty Điện lực Quảng Trị ủng hộ 100 triệu đồng san sẻ yêu thươngcùng đồng bào Quảng Trị có hoàn cảnh khó khăn tại TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.

100 triệu đồng thăm hỏi người lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19

Phước Thành |

Ngày 14.7, Công ty Điện lực Quảng Trị cho biết, vừa trao 100.000.000 đồng hỗ trợ người lao động các đơn vị bạn phòng chống dịch COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ngành điện lực kêu gọi ủng hộ CBCNV tại khu vực miền Nam

Hà Anh |

Ngày 20.8, ông Đỗ Đức Hùng - Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, ngày 19.8, Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Chỉ thị liên tịch về việc ủng hộ CBCNV của Tập đoàn EVN tại khu vực miền Nam bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

"San sẻ yêu thương" cùng đồng bào Quảng Trị ở các tỉnh phía Nam

Phước Thành |

Công ty Điện lực Quảng Trị ủng hộ 100 triệu đồng san sẻ yêu thươngcùng đồng bào Quảng Trị có hoàn cảnh khó khăn tại TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.

100 triệu đồng thăm hỏi người lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19

Phước Thành |

Ngày 14.7, Công ty Điện lực Quảng Trị cho biết, vừa trao 100.000.000 đồng hỗ trợ người lao động các đơn vị bạn phòng chống dịch COVID-19.