Trang bị kiến thức an toàn vệ sinh lao động cho cán bộ công đoàn

Nguyễn Lương |

Ngày 30.6, tại thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, Công đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn mạng lưới an toàn vệ sinh viên năm 2022. Gần 180 cán bộ công đoàn dự hội nghị.

Tại hội nghị, ông Đỗ Đức Hùng - Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam (CĐ ĐLVN) cho biết, công tác ATVSLĐ luôn là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của các cấp chuyên môn và tổ chức công đoàn. Việc tổ chức tập huấn, bổ túc, trang bị kiến thức ATVSLĐ được công đoàn các cấp tổ chức thường xuyên hàng năm. 

Năm 2022 là năm “Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19”… do đó, Công đoàn ĐLVN tổ chức hội nghị tập huấn này nhằm cung cấp thông tin cho cán bộ công đoàn làm công tác an toàn và các ATVSV các cấp trong Tập đoàn hiểu rõ hơn những chỉ đạo của Tập đoàn và Công đoàn ĐLVN về nghiệp vụ công tác ATVSLĐ của tổ chức Công đoàn. Sau hội nghị tập huấn sẽ giúp các cán bộ công đoàn làm công tác an toàn và các ATVSV sẽ được củng cố thêm kiến thức về mạng lưới ATVSV để triển khai thực hiện có hiệu quả ở đơn vị.

Theo Công đoàn ĐLVN hiện trong Tập đoàn EVN có khoảng 7.086 người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động. Trong thực tế, đã có những vụ tai nạn lao động mà người làm công tác ATVSV biết nguy cơ mất an toàn nhưng không kiên quyết để người lao động làm việc trên lưới điện bỏ xót quy trình, quy phạm, phiếu thao tác dẫn đến tai nạn… Do đó, người làm công tác ATVSV phải chủ động, phát hiện kịp thời, có ý kiến, kiến nghị với người quản lý về công tác chuyên môn sẽ giảm nguy cơ tai nạn.

Tại hội nghị, ông Uông Quang Huy – Phó Chủ tịch Công đoàn ĐLVN đã phổ biến nội dung về tổ chức các hoạt động của mạng lưới An toàn, vệ sinh viên trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam; ông Vũ Văn Minh – Trưởng ban Chính sách pháp luật Công đoàn ĐLVN lên chia sẻ, tập huấn nghiệp vụ về công tác ATVSLĐ của tổ chức Công đoàn…

Nguyễn Lương
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn phối hợp tổ chức cuộc thi viết bài tìm hiểu về an toàn lao động

Hà Anh |

Hưởng ứng tích cực Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và các hoạt động trong Tháng công nhân năm 2022, từ ngày 16-31.5, Công đoàn Công ty Cổ phần DAP-Vinachem (KCN Đình Vũ, Hải An, Hải Phòng) đã tổ chức cuộc thi viết bài tìm hiểu về an toàn lao động năm 2022.

Đảm bảo an toàn lao động giai đoạn sau dịch COVID-19

Quế Chi |

Sáng 31.5, Viện Khoa học an toàn và vệ sinh lao động phối hợp với Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tổ chức Toạ đàm Vai trò công tác an toàn, vệ sinh lao động trong việc thực hiện chương trình phục hồi kinh tế - xã hội giai đoạn sau đại dịch COVID-19. Ông Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; bà Ingrid Christensen - Giám đốc Văn phòng ILO tại Việt Nam; ông Nguyễn Anh Thơ - Quyền Viện trưởng Viện Khoa học an toàn và vệ sinh lao động đồng chủ trì.

An toàn lao động: Cần lưu ý đến sức khoẻ tâm thần của người lao động

Quế Chi |

Sáng 31.5, Viện Khoa học an toàn và vệ sinh lao động (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) phối hợp với Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tại Việt Nam tổ chức toạ đàm vai trò công tác an toàn, vệ sinh lao động trong việc thực hiện chương trình phục hồi kinh tế - xã hội giai đoạn sau đại dịch COVID-19.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Công đoàn phối hợp tổ chức cuộc thi viết bài tìm hiểu về an toàn lao động

Hà Anh |

Hưởng ứng tích cực Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và các hoạt động trong Tháng công nhân năm 2022, từ ngày 16-31.5, Công đoàn Công ty Cổ phần DAP-Vinachem (KCN Đình Vũ, Hải An, Hải Phòng) đã tổ chức cuộc thi viết bài tìm hiểu về an toàn lao động năm 2022.

Đảm bảo an toàn lao động giai đoạn sau dịch COVID-19

Quế Chi |

Sáng 31.5, Viện Khoa học an toàn và vệ sinh lao động phối hợp với Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tổ chức Toạ đàm Vai trò công tác an toàn, vệ sinh lao động trong việc thực hiện chương trình phục hồi kinh tế - xã hội giai đoạn sau đại dịch COVID-19. Ông Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; bà Ingrid Christensen - Giám đốc Văn phòng ILO tại Việt Nam; ông Nguyễn Anh Thơ - Quyền Viện trưởng Viện Khoa học an toàn và vệ sinh lao động đồng chủ trì.

An toàn lao động: Cần lưu ý đến sức khoẻ tâm thần của người lao động

Quế Chi |

Sáng 31.5, Viện Khoa học an toàn và vệ sinh lao động (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) phối hợp với Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tại Việt Nam tổ chức toạ đàm vai trò công tác an toàn, vệ sinh lao động trong việc thực hiện chương trình phục hồi kinh tế - xã hội giai đoạn sau đại dịch COVID-19.