Tháng Công nhân 2022: Sẽ biểu dương người lao động ngành điện tiêu biểu

Hà Anh |

Ngày 23.3, Công đoàn Điện lực Việt Nam (CĐ ĐLVN) ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2022 với chủ đề “Công nhân Việt Nam: Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, thích ứng, an toàn”.

Nội dung hoạt động trong Tháng Công nhân 2022 của các cấp CĐ ĐLVN gồm có tổ chức chương trình “Lắng nghe – Thấu hiểu – Chia sẻ”. Theo đó, công đoàn các cấp tổ chức lắng nghe đoàn viên, người lao động trong đơn vị về tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề phòng chống, tác động của dịch COVID-19 ảnh hưởng đến họ. Thời gian thực hiện từ ngày 1.5 đến 31.5.

Tổ chức các hoạt động “Cảm ơn Người lao động”. Theo đó, căn cứ điều kiện thực tế, công đoàn các cấp đề xuất với chuyên môn lựa chọn các hình thức, hoạt động phù hợp để cảm ơn người lao động đã gắn bó, nhất là việc thực hiện nhiệm vụ vừa phòng chống dịch bệnh bệnh COVID-19, vừa duy trì phát triển doanh nghiệp, góp phần thể hiện sự trân trọng, ghi nhận người lao động là vốn quý của doanh nghiệp, như biểu dương, tặng quà, các hoạt động có giá trị vật chất, tinh thần cho người lao động… Thời gian thực hiện từ ngày 1.5 đến ngày 31.5.2022 (tập trung vào ngày 1.5.2022).

Công đoàn các cấp còn tổ chức chiến dịch truyền thông Tháng Công nhân kết hợp với Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022, tập trung vào các nội dung như việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 02-NQ.TW, ngày 12.6.2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; mục đích, ý nghĩa của Tháng Công nhân và các hoạt động Tháng Công nhân năm 2022; Chương trình 10 nghìn sáng kiến trong CNVCLĐ Tập đoàn ĐLVN để đóng góp vào "Một triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19" của Tổng LĐLĐVN (thời gian thực hiện, tháng 4 – 5.2022)…

Ngoài ra, trong tháng 4-5.2022, CĐ ĐLVN còn tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Tháng Công nhân (giai đoạn 2012 – 2021). Trong hội nghị có các hoạt động như lãnh đạo Tập đoàn EVN gặp gỡ để lắng nghe – thấu hiểu tâm tư, tình cảm của người lao động; biểu dương người lao động ngành điện tiêu biểu để tri ân, cảm ơn những người lao động có thành tích xuất sắc, đóng góp cho việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn và các đơn vị trong năm 2021; tổ chức các đoàn khảo sát, nắm bắt tâm tư, tình cảm của người lao động tại cơ sở kết hợp thăm hỏi, động viên người lao động…

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Cần đảm bảo sức khoẻ cho người lao động

Cường Ngô |

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết về thời gian làm thêm trong 1 tháng và trong 1 năm của người lao động. Việc này đang nhận được phản hồi tích cực của cả doanh nghiệp và người lao động. Tuy nhiên, cũng cần đảm bảo sức khỏe người lao động, duy trì nguồn lao động có sức khoẻ tốt và làm việc lâu dài.

Lan toả sáng kiến của người lao động mang lại giá trị cao

Hà Anh |

Chiều 23.3, Công đoàn Điện lực Việt Nam (CĐ ĐLVN) phối hợp với Công ty Viễn thông điện lực và Công nghệ thông tin tổ chức lễ ký kết vận động người lao động phát huy sáng kiến hưởng ứng Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” (Chương trình) do Tổng LĐLĐVN phát động.

Hưng Yên: Gần 8 tỉ đồng hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng do COVID-19

Hà Anh |

Thời gian qua, LĐLĐ tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo các cấp Công đoàn trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện có hiệu quả các hoạt động chăm lo và hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Cần đảm bảo sức khoẻ cho người lao động

Cường Ngô |

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết về thời gian làm thêm trong 1 tháng và trong 1 năm của người lao động. Việc này đang nhận được phản hồi tích cực của cả doanh nghiệp và người lao động. Tuy nhiên, cũng cần đảm bảo sức khỏe người lao động, duy trì nguồn lao động có sức khoẻ tốt và làm việc lâu dài.

Lan toả sáng kiến của người lao động mang lại giá trị cao

Hà Anh |

Chiều 23.3, Công đoàn Điện lực Việt Nam (CĐ ĐLVN) phối hợp với Công ty Viễn thông điện lực và Công nghệ thông tin tổ chức lễ ký kết vận động người lao động phát huy sáng kiến hưởng ứng Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” (Chương trình) do Tổng LĐLĐVN phát động.

Hưng Yên: Gần 8 tỉ đồng hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng do COVID-19

Hà Anh |

Thời gian qua, LĐLĐ tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo các cấp Công đoàn trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện có hiệu quả các hoạt động chăm lo và hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.