Tập trung đảm bảo an toàn lao động cho đoàn viên, người lao động ngành điện

Nguyễn Lương |

Để đảm bảo an toàn cho người lao động trong năm 2022, Công đoàn Điện lực Việt Nam đã yêu cầu các Công đoàn trực thuộc tập trung phối hợp với chuyên môn khẩn trương thực hiện việc huấn luyện, kiểm tra an toàn vệ sinh lao động…

Ngày 17.1, ông Đỗ Đức Hùng - Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, năm 2022 tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, Tập đoàn Điện lực Việt Nam chọn chủ đề “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”, do đó, môi trường làm việc cũng sẽ bị tác động, ảnh hưởng nhất định…

Và để đảm bảo an toàn cho người lao động, Công đoàn Điện lực Việt Nam yêu cầu các Công đoàn trực thuộc tham gia với chuyên môn thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động, phát huy vai trò của công đoàn trong hội đồng an toàn vệ sinh lao động, đoàn điều tra, kiểm tại hiện trường, ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn... trong đảm bảo an toàn cho người lao động.

Tuyên truyền, vận động người lao động chấp hành quy trình, quy phạm, kỷ luật lao động; đặc biệt phổ biến những vụ tai nạn lao động năm 2021 trong Tập đoàn, để người lao động rút kinh nghiệm có ý thức nghiêm chỉnh chấp hành đúng quy phạm, quy trình, quy định về công tác an toàn của Bộ Công Thương, Tập đoàn và đơn vị, Luật giao thông trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, tham gia giao thông đường bộ.

Công đoàn cũng cần đề nghị chuyên môn tổ chức tập huấn các quy trình, quy định về công tác an toàn mới ban hành đến tất cả lãnh đạo và người lao động. Khẩn trương thực hiện việc huấn luyện, kiểm tra an toàn vệ sinh lao động, khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, tổ chức nghỉ điều dưỡng cho người lao động khi điều kiện dịch bệnh cho phép.

Công đoàn chủ động tổ chức tập huấn về kỹ năng và phương pháp hoạt động cho mạng lưới an toàn vệ sinh viên (ATVSV). Quan tâm triển khai thực hiện chế độ phụ cấp cho ATVSV theo Thỏa ước lao động tập thể EVN năm 2021.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của ATVSV trong việc phát hiện điều kiện, môi trường làm việc không đảm bảo và đặc biệt là những sai phạm, chỉ cho phép tiếp tục công việc khi đã khắc phục xong các tồn tại và đảm bảo an toàn.

Ngoài ra, công đoàn cũng cần cập nhật đầy đủ hồ sơ các vụ tai nạn lao động tại đơn vị, gửi biên bản điều tra về Ban Chính sách - Pháp luật Công đoàn Điện lực Việt Nam; ngay sau khi có kết luận nguyên nhân xảy ra tai nạn của các cơ quan có thầm quyền, Công đoàn phối hợp cùng chuyên môn thực hiện đầy đủ các chế độ cho người lao động bị tai nạn theo quy định của pháp luật, của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và của các đơn vị.

Nguyễn Lương
TIN LIÊN QUAN

Cùng công nhân đón Tết an toàn, thích ứng cho năm mới

Thanh Thúy - Hữu Long |

Khánh Hoà - Tổ chức công đoàn đã và đang chủ động cùng các cấp tuyên truyền, vận động đoàn viên vui xuân đón Tết an toàn và cùng nhau thích ứng để thi đua sản xuất cho năm mới.

Viện Khoa học An toàn và vệ sinh lao động triển khai công tác năm 2022

Quế Chi |

Chiều 13.1, Viện Khoa học An toàn và vệ sinh lao động tổ chức hội nghị cán bộ, viên chức và lao động của Viện, triển khai công tác năm 2022.

EVNCPC tặng 2.900 “Thẻ bảo hiểm an toàn điện” đến khách hàng

Tường Minh |

Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) vừa mới trao tặng 2.900 “Thẻ bảo hiểm an toàn điện” tổng trị giá 290 triệu đồng đến khách hàng sử dụng điện có hoàn cảnh khó khăn, làm việc trong môi trường tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn điện ở 13 tỉnh, thành phố miền Trung – Tây Nguyên.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

TPHCM: Buôn bán tràn lan gia cầm không nguồn gốc, không kiểm dịch

THANH VŨ - NGỌC LÊ |

TPHCM - Để chủ động phòng chống dịch cúm gia cầm H5N1, thành phố chỉ đạo kiểm tra, xử lý các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc; xử lý các điểm kinh doanh, giết mổ không đúng quy định. Tuy nhiên, tình trạng buôn bán gia cầm không rõ nguồn gốc vẫn diễn ra tràn lan.

Cùng công nhân đón Tết an toàn, thích ứng cho năm mới

Thanh Thúy - Hữu Long |

Khánh Hoà - Tổ chức công đoàn đã và đang chủ động cùng các cấp tuyên truyền, vận động đoàn viên vui xuân đón Tết an toàn và cùng nhau thích ứng để thi đua sản xuất cho năm mới.

Viện Khoa học An toàn và vệ sinh lao động triển khai công tác năm 2022

Quế Chi |

Chiều 13.1, Viện Khoa học An toàn và vệ sinh lao động tổ chức hội nghị cán bộ, viên chức và lao động của Viện, triển khai công tác năm 2022.

EVNCPC tặng 2.900 “Thẻ bảo hiểm an toàn điện” đến khách hàng

Tường Minh |

Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) vừa mới trao tặng 2.900 “Thẻ bảo hiểm an toàn điện” tổng trị giá 290 triệu đồng đến khách hàng sử dụng điện có hoàn cảnh khó khăn, làm việc trong môi trường tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn điện ở 13 tỉnh, thành phố miền Trung – Tây Nguyên.