Tập đoàn EVN biểu dương khen thưởng thành viên Tổ tư vấn COVID-19

Tiến Xuân |

Hội nghị trao đổi kinh nghiệm thực tế và đánh giá công tác tư vấn COVID-19, biểu dương khen thưởng thành viên Tổ tư vấn COVID-19 vừa được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phối hợp với Công đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức.

Theo Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 EVN, năm 2021, số ca nhiễm COVID-19 trong EVN, nhất ở khu vực TP.Hồ Chí Minh tăng nhanh. 

Thực hiện Chỉ thị liên tịch của Tổng Giám đốc EVN và Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam, khi các đơn vị phía Nam rất khó khăn về tiếp cận nguồn thuốc và vật tư y tế, Tập đoàn EVN, Công đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc và Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội đã triển khai gấp việc mua thuốc và một số vật tư y tế cấp bách phòng chống dịch COVID-19, vận chuyển từ Hà Nội vào TPHCM và các tỉnh miền Nam.

Tổng cộng đã hỗ trợ 2.795 máy đo nồng độ oxy trong máu SpO2, 360 máy khí dung, 11.690 kit test nhanh, 7.145 túi thuốc. Số thuốc men, vật tư y tế sau khi vận chuyển tới TPHCM đã được bàn giao cho các đầu mối là Tổng công ty Điện lực TPHCM và Tổng Công ty Điện lực miền Nam để tiếp tục phân phối chuyển tiếp tới 12 công ty, đơn vị khác của EVN tại khu vực.

Cùng với việc phối hợp triển khai tiêm phòng vaccine cho tất cả CBCNV, trong bối cảnh nhiều địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội, đặc biệt tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam, lãnh đạo Tập đoàn EVN nhận thấy sự cấp thiết của công tác tư vấn, hỗ trợ điều trị bệnh. Do đó, ngày 22.8.2021, EVN và Công đoàn Điện lực Việt Nam đã thành lập Tổ tư vấn COVID-19 với 29 y, bác sĩ của một số đơn vị để thực hiện tư vấn, theo dõi, hỗ trợ điều trị bệnh COVID-19 cho CBCNV và người thân của CBCNV.

Trong tổng số 40.781 bệnh nhân F0 trong EVN, Tổ tư vấn đã theo dõi, tư vấn cho 2.565 bệnh nhân, chiếm 6,21% ca F0, trong đó có 141 ca ở mức độ nặng.

Ngoài nhiệm vụ thực hiện công tác phòng, chống dịch của đơn vị mình, các thành viên Tổ tư vấn đã chủ động gọi điện để tư vấn, hỗ trợ điều trị cho F0. Theo thống kê, đã có hơn 8.000 cuộc gọi/tin nhắn tư vấn được thực hiện 24/7 trong suốt thời gian bùng phát dịch, qua đó thấy được sự tận tâm, tận tuỵ của các y bác sỹ trong Tổ tư vấn…

Thay mặt lãnh đạo EVN, Phó Tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm trân trọng ghi nhận, tri ân và cảm ơn sự đóng góp của các y, bác sĩ; cảm ơn Công đoàn Điện lực Việt Nam đã phối hợp tốt với Tập đoàn, các đơn vị của Tập đoàn trong công tác hỗ trợ mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế và động viên CBCNV là y bác sỹ, là bệnh nhân nhiễm bệnh trong thời gian qua… Đồng thời lãnh đạo EVN và Công đoàn Điện lực Việt Nam đã tặng bằng khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phòng chống COVID-19; tặng bằng khen và tặng hoa các cá nhân trong Tổ tư vấn COVID-19 của EVN…

Tiến Xuân
TIN LIÊN QUAN

Chế độ chính sách đối với người tham gia chống dịch COVID-19 bị COVID-19

Bảo Hân (T/H) |

Chế độ chính sách đối với người được điều động, huy động tham gia phòng, chống dịch COVID-19 bị nhiễm COVID-19 được quy định tại Nghị định 29/2022/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 12/2021/UBTVQH15 về việc cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Trao sổ tiết kiệm cho gia đình người lao động tử vong do COVID-19

Hà Dung |

Đại diện Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam cùng Công đoàn Bưu chính Viễn thông VNPT đã đến thăm hỏi, động viên và và trao sổ tiết kiệm cho 3 trẻ mồ côi là con của chị Nguyễn Thị Quỳnh - người lao động của VNPT Hải Dương tử vong do COVID-19.

Công đoàn tặng vật tư phòng chống dịch COVID-19 tại các trường học

Hải Anh |

Hà Nội – Liên đoàn Lao động huyện Ba Vì đã đến thăm hỏi, động viên và tặng vật tư phòng chống dịch COVID-19 cho học sinh và thầy cô giáo tại 13 trường học trên địa bàn huyện.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Chế độ chính sách đối với người tham gia chống dịch COVID-19 bị COVID-19

Bảo Hân (T/H) |

Chế độ chính sách đối với người được điều động, huy động tham gia phòng, chống dịch COVID-19 bị nhiễm COVID-19 được quy định tại Nghị định 29/2022/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 12/2021/UBTVQH15 về việc cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Trao sổ tiết kiệm cho gia đình người lao động tử vong do COVID-19

Hà Dung |

Đại diện Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam cùng Công đoàn Bưu chính Viễn thông VNPT đã đến thăm hỏi, động viên và và trao sổ tiết kiệm cho 3 trẻ mồ côi là con của chị Nguyễn Thị Quỳnh - người lao động của VNPT Hải Dương tử vong do COVID-19.

Công đoàn tặng vật tư phòng chống dịch COVID-19 tại các trường học

Hải Anh |

Hà Nội – Liên đoàn Lao động huyện Ba Vì đã đến thăm hỏi, động viên và tặng vật tư phòng chống dịch COVID-19 cho học sinh và thầy cô giáo tại 13 trường học trên địa bàn huyện.