Tạo sân chơi cho nữ đoàn viên công đoàn ngành điện

Lương Nguyễn |

Công đoàn Điện lực Việt Nam vừa phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu truyền thống Phụ nữ Việt Nam” từ ngày 1.11.2021 đến 23h00 ngày 15.11.2021.

Bà Nguyễn Kim Thanh - Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII tổ chức vào Quý I/2022.

Cuộc thi góp phần tuyên truyền, lan tỏa, nâng cao hiểu biết cho nữ CNVCLĐ trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam về truyền thống, lịch sử phong trào Phụ nữ Việt Nam.

Cuộc thi được tổ chức dưới dạng trắc nghiệm trực tuyến trên mạng Internet nhằm đổi mới nội dung, hình thức, đa dạng hóa các phương thức tuyên truyền; khai thác lợi thế của các phương thức tuyên truyền trực quan sinh động; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, các nền tảng số đảm bảo thích ứng, an toàn, linh hoạt kiểm soát dịch bệnh COVID-19.

Đối tượng dự thi dành cho nữ CNVCLĐ hiện đang công tác tại các đơn vị trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

Người dự thi đăng nhập theo đường link evn.vrtour.vn.1 (có mã ID và Password đã gửi các đơn vị theo văn bản) để trải nghiệm Bảo tàng số 306 độ tìm hiểu về lịch sử, phong trào Phụ nữ Việt Nam - đây là nơi lưu giữ hơn 4.000 tài liệu, hiện vật liên quan đến Phụ nữ Việt Nam giúp người xem nâng cao kiến thức, hiểu biết về lịch sử, di sản văn hóa Phụ nữ Việt Nam trong cuộc sống từ quá khứ đến hiện đại.

Sau khi trải nghiệm, người dự thi đăng nhập để vào cuộc thi trắc nghiệm. Mỗi thí sinh phải trả lời 30 câu hỏi, đồng thời khuyến khích trả lời thêm câu hỏi phụ bằng cách viết cảm nhận của bản thân về nét đẹp, phong trào Phụ nữ EVN không quá 300 từ.

Cơ cấu giải thưởng gồm 25 giải cho các cá nhân và 11 giải thưởng cho tập thể.

Kết quả thi sẽ được công bố trên trang www.congdoandlvn.org.vn và tùy theo điều kiện thực tế Ban Tổ chức sẽ quyết định hình thức phù hợp để trao giải thưởng cho tập thể và cá nhân đoạt giải vào cuối tháng 11.2021.

Lương Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Lãnh đạo Tập đoàn EVN và Công đoàn Điện lực VN ký TƯLĐTT năm 2021

Đắc Cường |

Hà Nội - Ngày 1.11, đã diễn ra lễ ký kết thoả ước lao động tập thể (TƯLĐTT) Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) năm 2021 giữa Tổng Giám đốc Tập đoàn EVN và lãnh đạo Công đoàn Điện lực Việt Nam.

Công đoàn Điện lực VN động viên đoàn viên Trung tâm Thông tin Điện lực

Lương Nguyễn |

Hà Nội - Ngày 27.10, ông Lương Bá Thanh - Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao 20 triệu đồng hỗ trợ Trung tâm Thông tin Điện lực (EVNEIC) vì đã có nỗ lực vượt qua khó khăn trong thời gian dịch bệnh, đảm bảo công tác truyền thông của Tập đoàn Điện lực Việt Nam được thông suốt, hiệu quả.

Công đoàn Điện lực miền Bắc xây nhà bán trú cho trẻ vùng cao

THANH BÌNH |

Sáng 20.10, Ban nữ công Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã phối hợp với chính quyền địa phương khởi công xây dựng nhà ăn bán trú cho học sinh tại Trường Tiểu học Sính Phình số 2, xã Sính Phình, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên.

Góc nhìn pháp lý việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không

Việt Dũng |

Chuyên gia luật nói về việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không trong vụ phát hiện hơn 11kg ma tuý.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Lãnh đạo Tập đoàn EVN và Công đoàn Điện lực VN ký TƯLĐTT năm 2021

Đắc Cường |

Hà Nội - Ngày 1.11, đã diễn ra lễ ký kết thoả ước lao động tập thể (TƯLĐTT) Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) năm 2021 giữa Tổng Giám đốc Tập đoàn EVN và lãnh đạo Công đoàn Điện lực Việt Nam.

Công đoàn Điện lực VN động viên đoàn viên Trung tâm Thông tin Điện lực

Lương Nguyễn |

Hà Nội - Ngày 27.10, ông Lương Bá Thanh - Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao 20 triệu đồng hỗ trợ Trung tâm Thông tin Điện lực (EVNEIC) vì đã có nỗ lực vượt qua khó khăn trong thời gian dịch bệnh, đảm bảo công tác truyền thông của Tập đoàn Điện lực Việt Nam được thông suốt, hiệu quả.

Công đoàn Điện lực miền Bắc xây nhà bán trú cho trẻ vùng cao

THANH BÌNH |

Sáng 20.10, Ban nữ công Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã phối hợp với chính quyền địa phương khởi công xây dựng nhà ăn bán trú cho học sinh tại Trường Tiểu học Sính Phình số 2, xã Sính Phình, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên.