Tăng cường nâng cao sức khoẻ cho người lao động Tập đoàn EVN

Lương Nguyễn |

Ngày 7.1, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức Hội nghị trực tuyến về truyền thông đề án “Cẩm nang chăm sóc sức khỏe ban đầu cho cán bộ, công nhân viên (CBCNV) Tập đoàn EVN”.

Tại hội nghị, GS.TS Đào Văn Dũng, Nguyên Vụ trưởng, Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá, “Cẩm nang chăm sóc sức khỏe cho CBCNV Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam” đã cung cấp thông tin chi tiết của 19 bệnh thường gặp và 5 kỹ thuật cấp cứu - là những nội dung cơ bản, thiết thực không chỉ giúp CBCNV của EVN có thể tự theo dõi, chăm sóc sức khỏe của mình, mà còn săn sóc người thân, gia đình, cũng như hỗ trợ được cho những người xung quanh.

Ông Trần Hoài Văn - Chuyên gia về khí công Himalaya cũng đã chia sẻ những trải nghiệm cá nhân của ông, cũng như những lợi ích, giá trị từ việc luyện tập khí công Himalaya để cải thiện sức khỏe và tâm trí. Những bài tập khí công Himalaya trong “Cẩm nang chăm sóc sức khỏe cho CBCNV Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam” đều ở mức cơ bản, dễ hiểu, dễ học.

Chuyên gia Trần Hoài Văn mong muốn mỗi CBCNV, người lao động của EVN sẽ cố gắng duy trì luyện tập đều đặn mỗi ngày, để có sức khỏe tốt.

Giao diện của cẩm nang. Ảnh: CĐĐL
Giao diện của cẩm nang. Ảnh: CĐĐL

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Đỗ Đức Hùng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo EVN dành cho CBCNV trong toàn Tập đoàn.

Ông Hùng cho biết, Công đoàn Điện lực Việt Nam sẽ chỉ đạo các cấp công đoàn trực thuộc phối hợp cùng chuyên môn đồng cấp để tích cực tuyên truyền về cuốn cẩm nang. Đây là một tài liệu đáng quý và cần được đến gần với mỗi CBCNV, NLĐ để chúng ta cùng nâng cao vốn hiểu biết về chăm sóc sức khỏe và duy trì luyện tập đều đặn mỗi ngày, để nâng cao sức khỏe của bản thân, gia đình.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Tổng giám đốc EVN Nguyễn Xuân Nam cho biết, những nội dung trong cuốn cẩm nang đều được các chuyên gia biên tập và xây dựng rất súc tích, dễ hiểu. Đồng thời, kèm theo các video hướng dẫn từng bước để mỗi người có thể tự luyện tập và thực hành.

“Tập đoàn yêu cầu các đơn vị triển khai mạnh mẽ hơn nữa công tác truyền thông với nhiều hình thức phong phú, đảm bảo truyền tải tới từng CBCNV, giúp mọi người có sức khỏe tốt để phục vụ cho bản thân, gia đình và sự phát triển chung của Tập đoàn” – Phó Tổng giám đốc EVN Nguyễn Xuân Nam nhấn mạnh.

Trước đó, tháng 11.2020, Tập đoàn EVN chính thức ban hành cuốn “Cẩm nang chăm sóc sức khỏe ban đầu tới CBCNV Tập đoàn EVN” dưới hình thức E-book. Nội dung chính thông tin những vấn đề chung về sức khỏe, thể lực và bảo hiểm y tế; dinh dưỡng và sức khỏe; phòng, chống một số bệnh thường gặp; các kỹ thuật sơ cấp cứu thường gặp và một số bài tập hướng dẫn thực hành về khí công Himalaya và Yoga. Cuốn cẩm nang rất thuận tiện để CBCNV tra cứu, lưu trữ và sử dụng. Các đơn vị cũng đã tuyên truyền, giới thiệu tới CBCNV thông qua nhiều hình thức như: Website, Zalo, nhóm Facebook...

- Truy cập “Cẩm nang chăm sóc sức khỏe ban đầu cho cán bộ, công nhân viên Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam” trên trang web của EVN tại địa chỉ: https://www.evn.com.vn/camnangcssk/

hoặc: https://vanhoa.evn.com.vn/d6/news/Cam-nang-cham-soc-suc-khoe-ban-dau-cho-CBCNV-trong-Tap-doan-Dien-luc-Quoc-gia-Viet-Nam-10-142-24293.aspx

- Nội dung Cẩm nang gồm 5 phần chính:

(1) Những vấn đề chung về sức khỏe, thể lực và bảo hiểm y tế; (2) Dinh dưỡng và sức khỏe; (3) Phòng, chống một số bệnh thường gặp đối với CBCNV; (4) Hướng dẫn thực hành các kỹ thuật sơ cấp cứu thường gặp; (5) Một số bài tập hướng dẫn thực hành về khí công Himalaya và Yoga.

Lương Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Năm 2020 đảm bảo "3 an", không xảy ra vụ tai nạn lao động nào

Hữu Phúc |

Tổng giám đốc EVNCPC tại Hội nghị đối thoại về công tác an toàn lao động năm 2020 đã biểu dương và cám ơn người lao động trong toàn tổng công ty.

Tổng Giám đốc Tập đoàn EVN và Công đoàn Điện lực VN ký kết Quy chế phối hợp

Huyền Ngọc |

Chiều 22.12, đã diễn ra Hội nghị đối thoại định kỳ Quý IV năm 2020 giữa Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Công đoàn Điện lực Việt Nam.

Công đoàn EVNGENCO 2 đồng hành cùng người dân Quảng Nam sau mưa lũ

Hữu Long |

Trong 2 ngày 14, 15.12 vừa qua, Công đoàn Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO 2) đã đến các địa phương vùng núi Quảng Nam trao tặng tiền cho người dân bị ảnh hưởng do trong những đợt mưa lũ vừa qua. Toàn bộ số tiền hỗ trợ mà EVNGENCO 2 trao tặng lần này được trích từ nguồn đóng góp của toàn thể cán bộ, công nhân viên chức, lao động công ty.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Năm 2020 đảm bảo "3 an", không xảy ra vụ tai nạn lao động nào

Hữu Phúc |

Tổng giám đốc EVNCPC tại Hội nghị đối thoại về công tác an toàn lao động năm 2020 đã biểu dương và cám ơn người lao động trong toàn tổng công ty.

Tổng Giám đốc Tập đoàn EVN và Công đoàn Điện lực VN ký kết Quy chế phối hợp

Huyền Ngọc |

Chiều 22.12, đã diễn ra Hội nghị đối thoại định kỳ Quý IV năm 2020 giữa Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Công đoàn Điện lực Việt Nam.

Công đoàn EVNGENCO 2 đồng hành cùng người dân Quảng Nam sau mưa lũ

Hữu Long |

Trong 2 ngày 14, 15.12 vừa qua, Công đoàn Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO 2) đã đến các địa phương vùng núi Quảng Nam trao tặng tiền cho người dân bị ảnh hưởng do trong những đợt mưa lũ vừa qua. Toàn bộ số tiền hỗ trợ mà EVNGENCO 2 trao tặng lần này được trích từ nguồn đóng góp của toàn thể cán bộ, công nhân viên chức, lao động công ty.