Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật chúc Tết sớm đoàn viên ngành điện

Hà Anh |

Chiều 8.2, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật và Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Đỗ Đức Hùng, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia Trịnh Tuấn Sơn đã đến động viên, tặng quà cán bộ, công nhân viên (CBCNV) Trạm 220kV Mai Động (trực thuộc Truyền tải điện Hà Nội, Công ty Truyền tải Điện 1).

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật động viên CBCNV tại Trạm 220kV Mai Động. Ảnh: Hà Anh
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật động viên CBCNV tại Trạm 220kV Mai Động. Ảnh: Hà Anh

Tại buổi gặp, ông Nguyễn Phúc An – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) cho biết, Trạm 220kV Mai Động trực thuộc Truyền tải điện Hà Nội là một trong những công trình quan trọng cung cấp điện cho phụ tải của thành phố Hà Nội.

Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Đỗ Đức Hùng phát biểu tại buổi gặp. Ảnh: Hà Anh
Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Đỗ Đức Hùng phát biểu tại buổi gặp. Ảnh: Hà Anh
“Mặc dù trong năm 2020 có nhiều thách thức và khó khăn với điều kiện thời tiết bất thường, dịch bệnh COVID-19 biến phức tạp, nhưng Trạm với đặc điểm là đa phần là các thanh niên trẻ trung và tràn đầy nhiệt huyết, với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo các cấp cũng đã thực hiện rất nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả quản lý vận hành, do đó năm 2020 Trạm 220kV Mai Động không để xảy ra bất kỳ sự cố nào về người và thiết bị, góp phần đảm bảo việc cũng cấp điện an toàn, liên tục, tin cậy với sản lượng truyền tải qua Trạm năm 2020 là hơn 6,81 tỷ kWh” - ông Nguyễn Phúc An chia sẻ.
Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia Trịnh Tuấn Sơn trao đổi thông tin tại buổi gặp. Ảnh: Hà Anh
Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia Trịnh Tuấn Sơn trao đổi thông tin tại buổi gặp. Ảnh: Hà Anh

Trao đổi với phóng viên, ông Đoàn Ngọc Quang - Trạm trưởng Trạm 220kV Mai Động cho biết, trong những ngày cuối năm tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến khó lường, Trạm đã thực hiện các giải pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế như Trang bị dụng cụ đo thân nhiệt, lập sổ theo dõi thân nhiệt hàng ngày cho toàn bộ CBCNV và khách đến làm việc, trang bị đầy đủ nước sát khuẩn, khẩu trang vải; cấp hỗ trợ cho CBCNV vitamin tăng cường sức đề kháng, phun khử khuẩn các phòng làm việc của Trạm; quán triệt đến từng CBCNV về thực hiện phòng chống dịch bệnh, truy vết tiếp xúc, khai báo y tế; sẵn sàng chuyển sang mô hình trực phòng chống dịch theo phương án đảm bảo sẵn sàng huy động, hỗ trợ cho vùng dịch.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật (thứ 2 từ phải sang) và Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Đỗ Đức Hùng (bên phải ảnh) trực tiếp động viên CBCNV Trạm 220kV Mai Động. Ảnh: Hà Anh
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật (thứ 2 từ phải sang) và Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Đỗ Đức Hùng (bên phải ảnh) trực tiếp động viên CBCNV Trạm 220kV Mai Động. Ảnh: Hà Anh

Tại buổi gặp, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật và Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Đỗ Đức Hùng, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia Trịnh Tuấn Sơn đã đánh giá cao tinh thần làm việc, không quản ngại khó khăn của CBCNV của Trạm trong thời gian qua; CBCNV của Trạm luôn ý thức được tầm quan trọng của việc đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục…

Các cấp lãnh đạo Công đoàn cũng động viên toàn thể 11 CBCNV của Trạm 220kV Mai Động.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật (thứ ba từ phải sang) tặng quà CBCNV Trạm 220kV Mai Động. Ảnh: Hà Anh
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật (thứ ba từ phải sang) tặng quà CBCNV Trạm 220kV Mai Động. Ảnh: Hà Anh

Thay mặt lãnh đạo Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch Trần Văn Thuật đề nghị các cấp công đoàn ngành điện, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tuyên truyền vận động cán bộ, đoàn viên, CNLĐ tuyệt đối không được chủ quan, lơ là mà phải nêu cao tinh thần cảnh giác, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, tuân thủ “Thông điệp 5K” của Bộ Y tế; đảm bảo an toàn vệ sinh lao động cho CBCNV…

Đồng thời, Phó Chủ tịch cũng cảm ơn đội ngũ đoàn viên, CBCNV ngành điện đã hăng say lao động, đóng góp vào sự phát triển của đơn vị, doanh nghiệp, góp phần vào sự nghiệp, truyền thống của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Đỗ Đức Hùng tặng quà CBCNV Trạm 220kV Mai Động. Ảnh: Hà Anh
Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Đỗ Đức Hùng tặng quà CBCNV Trạm 220kV Mai Động. Ảnh: Hà Anh

Chuẩn bị đón xuân Tân Sửu, thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch Trần Văn Thuật chúc cán bộ, đoàn viên ngành điện và gia đình đón một mùa xuân mới an toàn, yên vui, đầm ấm; bước vào năm mới với động lực mới, tinh thần mới, quyết tâm mới, lao động sáng tạo, hiệu quả, năng suất, chất lượng, đạt nhiều thành tựu và thắng lợi; chúc các đơn vị, doanh nghiệp năm mới sản xuất, kinh doanh phát triển thịnh vượng, đảm bảo việc làm, thu nhập, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, CNLĐ ngày càng tốt hơn.

Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia Trịnh Tuấn Sơn  tặng quà cán bộ, công nhân viên Trạm 220kV Mai Động. Ảnh: Hà Anh
Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia Trịnh Tuấn Sơn tặng quà cán bộ, công nhân viên Trạm 220kV Mai Động. Ảnh: Hà Anh

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật và Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Đỗ Đức Hùng, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia Trịnh Tuấn Sơn đã trực tiếp tặng quà và mừng tuổi sớm anh chị em CBCNV Trạm 220kV Mai Động.

Được nhận mừng tuổi sớm của lãnh đạo Tổng LĐLĐVN, chị Nguyễn Thị Bích Liên - nhân viên Trạm 220kV Mai Động xúc động chia sẻ: “Trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, anh chị em trong Trạm chia nhau ứng trực 24/24. Mặc dù trong dịp Tết, tôi phải ứng trực hai ngày, tuy nhiên, tôi đã sẵn sàng, thu xếp công việc gia đình, hăng hái làm việc nhằm đảm bảo an toàn cung cấp điện trong những ngày diễn ra Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021”.

Phấn khởi bởi nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo Công đoàn, chị Liên hồ hởi bật mí: “Trong không khí chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Tân Sửu, Trạm cũng đã lên kế hoạch chuẩn bị chu đáo về mặt tinh thần và thực phẩm, nhu yếu phẩm như bánh kẹo, bánh chưng, cây đào, quất… để cho CBCNV tham gia trực Tết tại Trạm có tinh thần vui vẻ, có không khí đón Tết ấm cúng như ở nhà mà vẫn đảm bảo tốt công tác quản lý vận hành hệ thống điện”…

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Trao gần 6.900 phần quà trị giá 2,4 tỉ đồng cho công nhân lao động

Nam Dương |

Tổ chức tài chính vi mô CEP phối hợp với các Công đoàn cơ sở trao gần 6.900 phần quà cho đoàn viên Công đoàn, công nhân lao động tổng trị giá 2,4 tỉ đồng.

Tết xa nhà, ấm áp của hơn 16.000 công nhân lao động tại Hải Dương

Mai Dung |

Dịp Tết nguyên đán Tân Sửu, hơn 16.000 công nhân lao động tỉnh xa ở lại Hải Dương đón Tết, góp phần cùng địa phương đẩy lùi dịch bệnh.

LĐLĐ tỉnh Ninh Bình trao tiền hỗ trợ xây nhà Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên

NGUYỄN TRƯỜNG |

Chiều 8.2, LĐLĐ tỉnh Ninh Bình tổ chức trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà Mái ấm Công đoàn cho gia đình đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Bộ Công an yêu cầu cung cấp thông tin tài sản các cựu lãnh đạo Bình Thuận

PHAN THÀNH |

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Đoàn Anh Dũng vừa ký công văn khẩn yêu cầu giám đốc một số sở, ngành cung cấp thông tin về tài sản của một số cán bộ và cựu lãnh đạo tỉnh cho Bộ Công an phục vụ yêu cầu điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Lào Cai thông tin về vụ việc 200 học sinh bị ho, sốt, mệt mỏi

Trọng Lộc |

Chỉ trong một tuần qua, 237 học sinh các cấp tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên phải nghỉ học do bị ho, sốt, mệt mỏi.

Tài chính thông minh: Tránh tiền mất tật oan vì 3 hiểu nhầm về trái phiếu

Nhóm PV |

Sau hàng loạt vi phạm liên quan đến trái phiếu dẫn đến nhiều tổn thất cho nhà đầu tư cá nhân trong thời gian qua, ông Ngô Thành Huấn - Giám đốc khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ chỉ ra 3 nhầm lẫn cơ bản về sản phẩm này trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) hôm nay.

Trung Quốc nghi vấn hành vi bất thường về Nord Stream của phương Tây

Song Minh |

Trung Quốc ghi nhận hành vi bất thường của truyền thông phương Tây về vụ nổ Nord Stream.

Vụ nhái nhãn hiệu bia Sabeco: Phạt cá nhân và pháp nhân vi phạm 3,7 tỉ đồng

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 16.3, Tòa án Nhân dân tỉnh đã tuyên bản án về tội “xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” liên quan đến nhãn hàng "Bia Sài Gòn" của Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco). Qua đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt cá nhân, pháp nhân vi phạm 3,7 tỉ đồng.

Trao gần 6.900 phần quà trị giá 2,4 tỉ đồng cho công nhân lao động

Nam Dương |

Tổ chức tài chính vi mô CEP phối hợp với các Công đoàn cơ sở trao gần 6.900 phần quà cho đoàn viên Công đoàn, công nhân lao động tổng trị giá 2,4 tỉ đồng.

Tết xa nhà, ấm áp của hơn 16.000 công nhân lao động tại Hải Dương

Mai Dung |

Dịp Tết nguyên đán Tân Sửu, hơn 16.000 công nhân lao động tỉnh xa ở lại Hải Dương đón Tết, góp phần cùng địa phương đẩy lùi dịch bệnh.

LĐLĐ tỉnh Ninh Bình trao tiền hỗ trợ xây nhà Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên

NGUYỄN TRƯỜNG |

Chiều 8.2, LĐLĐ tỉnh Ninh Bình tổ chức trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà Mái ấm Công đoàn cho gia đình đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.