Phổ biến tài liệu phòng, chống COVID-19 tới người lao động

Lương Nguyễn |

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa phổ biến các tài liệu phòng, chống COVID-19 trong đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tới người lao động.

Cụ thể, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, để đảm bảo công tác an toàn, vệ sinh lao động, sức khỏe của người lao động, Tập đoàn EVN phổ biến hai tài liệu là "Cẩm nang phòng, chống COVID-19 trong đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động" và "Sổ tay sức khoẻ phòng, chống dịch COVID-19" .

Trong đó, "Cẩm nang phòng, chống COVID-19 trong đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động" do Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam phối hợp với Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền thông, các chuyên gia đầu ngành trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 biên soạn, xuất bản.

Cẩm nang cung cấp những thông tin mà mỗi người lao động cần nắm được về dịch COVID-19, những dấu hiệu nhận biết, các đường lây nhiễm bệnh; cách phòng, tránh lây nhiễm COVID-19 cho bản thân và cho cộng đồng; những lưu ý với cơ quan, doanh nghiệp và người lao động để vừa đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, vừa phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả, sớm thích nghi, ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh trong trạng thái bình thường mới.

Cẩm nang được phát hành dưới dạng cả sách in và sách điện tử. Sách in được xuất bản với hình thức sách bỏ túi, nhỏ gọn, in 4 màu. Sách điện tử được thực hiện ở dạng tích hợp multimedia, gồm văn bản, hình ảnh, âm thanh và video.

Tài liệu thứ hai là cuốn "Sổ tay sức khoẻ phòng, chống dịch COVID-19" do nhóm sinh viên Trường Đại học Y dược TP.Hồ Chí Minh biên soạn, thiết kế với sự cố vấn của các giảng viên liên ngành. Sổ tay đưa ra các hướng dẫn về vệ sinh khử khuẩn đúng cách; hô hấp, vận động, dinh dưỡng nâng cao sức khỏe; cách theo dõi, chăm sóc tại nhà nếu trở thành F0. Sổ tay được thiết kế với các hình ảnh minh họa sinh động, dễ hiểu, dễ nhớ, thông tin ngắn gọn, súc tích.

Tập đoàn yêu cầu các đơn vị nghiên cứu, phổ biến “Cẩm nang phòng, chống COVID- 19 trong đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động” và “Sổ tay sức khoẻ phòng, chống dịch COVID-19” cho người lao động, lưu ý ghi rõ nguồn khi tổ chức phổ biến hoặc trích dẫn các thông tin trong các tài liệu trên.

Lương Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Điện lực Việt Nam hỗ trợ 2,815 tỉ đồng cho 14 đơn vị

Hà Anh |

Công đoàn Điện lực Việt Nam vừa có quyết định hỗ trợ 2,815 tỉ đồng cho các đơn vị trực vận hành hệ thống điện trong thời gian dịch COVID-19 bùng phát.

Công đoàn Điện lực chăm lo người lao động, vừa cách ly vừa đảm bảo sản xuất

Hà Anh |

Để đảm bảo việc thực hiện vừa cách ly, vừa thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh điện, Công đoàn Điện lực Việt Nam vừa yêu cầu các Công đoàn trực thuộc thực hiện tốt công tác chăm lo người lao động.

Điện lực Quảng Trị chia sẻ với đơn vị gặp khó khăn vì COVID-19

Minh Thành |

Đại diện cán bộ, nhân viên Công ty Điện lực Quảng Trị vừa trao 100 triệu đồng hỗ trợ người lao động tại Công ty Điện lực Đồng Tháp và Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh, mỗi đơn vị 50 triệu đồng.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Công đoàn Điện lực Việt Nam hỗ trợ 2,815 tỉ đồng cho 14 đơn vị

Hà Anh |

Công đoàn Điện lực Việt Nam vừa có quyết định hỗ trợ 2,815 tỉ đồng cho các đơn vị trực vận hành hệ thống điện trong thời gian dịch COVID-19 bùng phát.

Công đoàn Điện lực chăm lo người lao động, vừa cách ly vừa đảm bảo sản xuất

Hà Anh |

Để đảm bảo việc thực hiện vừa cách ly, vừa thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh điện, Công đoàn Điện lực Việt Nam vừa yêu cầu các Công đoàn trực thuộc thực hiện tốt công tác chăm lo người lao động.

Điện lực Quảng Trị chia sẻ với đơn vị gặp khó khăn vì COVID-19

Minh Thành |

Đại diện cán bộ, nhân viên Công ty Điện lực Quảng Trị vừa trao 100 triệu đồng hỗ trợ người lao động tại Công ty Điện lực Đồng Tháp và Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh, mỗi đơn vị 50 triệu đồng.