Phát động thi đua xây dựng Nhà máy Thuỷ điện Hòa Bình mở rộng

Thái Kim |

Ngày 1.10, tại Hòa Bình, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Công đoàn Điện lực Việt Nam và liên doanh nhà thầu (Tổng Công ty Xây dựng Trương Sơn, Công ty CP Xây dựng 47, Công ty CP LILAMA 10) đã tổ chức phát động thi đua liên kết xây dựng công trình Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng, phấn đấu hoàn thành toàn bộ công trình trong năm 2024.

Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng là công trình xây dựng cấp đặc biệt được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư và trực tiếp chủ trì lễ khởi công ngày 10.1.2021. Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng nhằm tăng khả năng phát công suất phủ đỉnh cho hệ thống điện quốc gia, tạo điều kiện khai thác tối đa nguồn nước xả thừa hàng năm vào mùa lũ của Nhà máy Thủy điện Hòa Bình để phát điện; nâng cao khả năng điều tần, ổn định hệ thống điện quốc gia.

Đây cũng là công trình quan trọng quốc gia về an ninh, đòi hỏi mức độ an toàn tuyệt đối trong điều kiện thi công khó khăn do nằm trong thành phố, mặt bằng chật hẹp, giải phóng mặt bằng khó khăn và những ảnh hưởng bởi các vấn đề về an ninh, tác động xã hội.

Lãnh đạo Tập đoàn EVN và Công đoàn Điện lực Việt Nam tặng quà động viên các đơn vị. Ảnh: Kim Thái
Lãnh đạo Tập đoàn EVN và Công đoàn Điện lực Việt Nam tặng quà động viên các đơn vị. Ảnh: Kim Thái

Tại buổi lễ phát động, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam - Đỗ Đức Hùng - cho biết, ngày 21.5, Tổng Giám đốc Tập đoàn và Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam đã quyết định phối hợp với các nhà thầu tổ chức Phong trào thi đua liên kết xây dựng Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng.

Mục đích nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi để các đơn vị tham gia thi công, đoàn kết, phối hợp cùng nhau nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đồng thời khơi dậy ý thức trách nhiệm, ý chí vượt qua khó khăn và tinh thần lao động sáng tạo quyết tâm hoàn thành công trình đúng tiến độ vào năm 2024.

Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Đỗ Đức Hùng mong muốn toàn thể các đơn vị tham gia thi công, liên doanh các nhà thầu, Ban quản lý dự án phát huy tính sáng tạo, kinh nghiệm để tổ chức thi công hợp lý, tăng năng suất. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các đơn vị trong và ngoài ngành Điện thực hiện các tiến độ thi công xây dựng công trình Nhà máy thuỷ điện Hòa Bình mở rộng theo kế hoạch đề ra. Phong trào thi đua sẽ có nhiều tấm gương điển hình tiêu biểu xuất hiện tại công trình.

Nhận thức được tầm quan trọng và ý nghĩa lớn của phong trào thi đua liên kết, tại buổi lễ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Công đoàn Điện lực Việt Nam và liên doanh nhà thầu đã đồng thuận tổ chức thi đua, thống nhất các mốc thời điểm đánh giá, có hình thức khen thưởng xứng đáng cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất hiện trong các đợt thi đua; thường xuyên phối hợp, tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên, chăm lo đời sống cho người lao động tham gia xây dựng trên công công trình xây dựng.

Thái Kim
TIN LIÊN QUAN

Bàn giao nhà công vụ 600 triệu đồng cho cán bộ, giáo viên ở Hoà Bình

Minh Nguyễn |

Ngày 30.9, Công đoàn Giáo dục Hoà Bình tổ chức Bàn giao nhà công vụ tại Trường THPT Cộng Hoà huyện Lạc Sơn.

Danh thắng cấp quốc gia cả thập niên bị lãng quên ở Hoà Bình

Trần Trọng |

Từng là nơi đón đông đảo du khách trong và ngoài nước đến thăm quan nhưng động Tiên Phi ở TP.Hòa Bình nay đã vắng bóng người, cơ sở vật chất bị xuống cấp.

Hỗ trợ xây dựng nhà Mái ấm công đoàn tại huyện Yên Thuỷ, Hoà Bình

Bạch Tuyết |

Liên đoàn Lao động huyện Yên Thủy (tỉnh Hoà Bình) vừa trao tặng 30 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà mái ấm công đoàn cho chị Bùi Thị Hương, đoàn viên công đoàn Trường Mầm non Lạc Hưng, huyện Yên Thuỷ.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Bàn giao nhà công vụ 600 triệu đồng cho cán bộ, giáo viên ở Hoà Bình

Minh Nguyễn |

Ngày 30.9, Công đoàn Giáo dục Hoà Bình tổ chức Bàn giao nhà công vụ tại Trường THPT Cộng Hoà huyện Lạc Sơn.

Danh thắng cấp quốc gia cả thập niên bị lãng quên ở Hoà Bình

Trần Trọng |

Từng là nơi đón đông đảo du khách trong và ngoài nước đến thăm quan nhưng động Tiên Phi ở TP.Hòa Bình nay đã vắng bóng người, cơ sở vật chất bị xuống cấp.

Hỗ trợ xây dựng nhà Mái ấm công đoàn tại huyện Yên Thuỷ, Hoà Bình

Bạch Tuyết |

Liên đoàn Lao động huyện Yên Thủy (tỉnh Hoà Bình) vừa trao tặng 30 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà mái ấm công đoàn cho chị Bùi Thị Hương, đoàn viên công đoàn Trường Mầm non Lạc Hưng, huyện Yên Thuỷ.