Phát động thi đua 100 ngày Đường dây 220kV Nậm Mô - Tương Dương

Hà Anh |

Ngày 24.3, tại huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Công đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua 100 ngày hoàn thành đóng điện Công trình Đường dây 220kV Nậm Mô (Lào) - Tương Dương (Nghệ An) đoạn trên lãnh thổ Việt Nam.

Tham dự và phát động tại buổi lễ có ông Đỗ Đức Hùng - Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam, Phó trưởng Ban chỉ đạo các công trình trọng điểm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam; ông Phongsavath Senaphuan - Chủ tịch Tập đoàn Phongsubthavy (nước CHDCND Lào).

Ông Bùi Phương Nam - Giám đốc BQLDA Điện 1 - cho biết: “Đây là công trình cấp bách, góp phần đảm bảo cung cấp điện cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Dự án có tổng chiều dài toàn tuyến với trên 74km được thiết kế 2 mạch với tổng số 145 vị trí cột; đến nay đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư hành lang tuyến; hoàn thành các gói thầu; công tác gia công chế tạo cột thép và vận chuyển đến công trường đạt 80% khối lượng, tương đương với tổng số 118.145 vị trí cột”.

Với quyết tâm đưa công trình vào vận hành sớm nhất, Tổng Giám đốc Tập đoàn và Công đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành chỉ thị liên tịch kêu gọi toàn thể các đơn vị tham gia thi công huy động tối đa nhân lực, vật lực, nêu cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các đơn vị trong và ngoài ngành Điện bám sát tiến độ, đưa công trình về đích sớm nhất, góp phần thực hiện thắng lợi, nhiệm vụ kế hoạch năm 2022, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa nước CHXHCN Việt Nam và nước CHDCND Lào (5.9.1962-5.9.2022) và 45 năm Ngày ký quan hệ song phương giữa hai nước (19.7.1977-19.7.2022).

Phát biểu tại buổi lễ ông Phongsavath Senaphuan - Chủ tịch Tập đoàn Phongsubthavy - đánh giá rất cao quyết tâm và cách tiến hành triển khai dự án để đưa dự án về đích theo kế hoạch.

Tập đoàn Phongsubthavy cũng đã có văn bản gửi đơn vị hợp tác của Việt Nam cam kết trao giải thưởng với số tiền 5 tỉ đồng để hoàn thành tiến độ dự án đường dây 220 kV Nâm Mô - Tương Dương vào ngày 30.6.2022. Ông Chủ tịch Tập đoàn bày tỏ rất tin tưởng vào mối quan hệ hợp tác thắm tình hữu nghị của hai nước Việt - Lào.

Thay mặt lãnh đạo tập đoàn, ông Đỗ Đức Hùng - Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam, Phó trưởng ban Ban chỉ đạo các công trình trọng điểm của tập đoàn - gửi lời cám ơn đoàn công tác của Tập đoàn Phongsubthavy và các đơn vị quản lý, thi công trên công trường đã có chuyến thực địa kiểm tra tiến độ thi công tại công trường, cuộc họp kiểm điểm tiến độ và dự lễ phát động thi đua.

Ông Đỗ Đức Hùng cho rằng, việc hoàn thành dự án có ý nghĩa quan trọng về tình hợp tác của 2 nước Việt Nam - Lào. Do đó, các đơn vị thực hiện đúng cam kết tiến độ hoàn thành thể hiện ý chí quyết tâm, tinh thần đoàn kết, sáng tạo để vượt mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành mục tiêu đảm bảo an toàn, chất lượng, tiến độ, hiệu quả dự án của tất cả đơn vị tham gia xây dựng công trình.

Để phong trào thi đua trở nên thiết thực, hiệu quả, thay mặt lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, ông Đỗ Đức Hùng đề nghị Ban QLDA Điện 1 chủ trì, phối hợp với các đơn vị trên công trường chỉ đạo, tổ chức thực hiện, đôn đốc tiến độ thi công xây dựng đảm bảo tiến độ đóng điện công trình đã cam kết; Công đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp với các đơn vị của Tập đoàn, Công đoàn Ban Quản lý dự án Điện 1 và các nhà thầu tổ chức thường xuyên các hoạt động thăm hỏi, động viên NLĐ tham gia xây dựng công trình…

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Điện lực VN ký cam kết thi đua Chương trình 1 triệu sáng kiến

Hà Anh |

Chiều 23.3, Công đoàn Điện lực Việt Nam (CĐ ĐLVN) phối hợp với Công ty Viễn thông điện lực và Công nghệ thông tin tổ chức lễ ký kết vận động người lao động phát huy sáng kiến hưởng ứng Chương trình “1 triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” (Chương trình) do Tổng LĐLĐVN phát động.

12 LĐLĐ tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL ký kết giao ước thi đua năm 2022

Đạt Phan |

Ngày 18.3, Cụm thi đua 12 LĐLĐ khu vực ĐBSCL tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2022, với sự tham dự và chỉ đạo của đồng chí Thái Thu Xương - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam. Dự hội nghị có Chủ tịch, Phó Chủ tịch và lãnh đạo các ban chuyên môn LĐLĐ 12 tỉnh, thành khu vực ĐBSCL.

Phát động phong trào thi đua liên kết tại Nhà máy nhiệt điện Vân Phong

Tuấn Trần |

Ngày 18.3, tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Công đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức Lễ phát động phong trào Thi đua liên kết xây dựng cụm công trình giải tỏa công suất Nhà máy nhiệt điện Vân Phong.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Công đoàn Điện lực VN ký cam kết thi đua Chương trình 1 triệu sáng kiến

Hà Anh |

Chiều 23.3, Công đoàn Điện lực Việt Nam (CĐ ĐLVN) phối hợp với Công ty Viễn thông điện lực và Công nghệ thông tin tổ chức lễ ký kết vận động người lao động phát huy sáng kiến hưởng ứng Chương trình “1 triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” (Chương trình) do Tổng LĐLĐVN phát động.

12 LĐLĐ tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL ký kết giao ước thi đua năm 2022

Đạt Phan |

Ngày 18.3, Cụm thi đua 12 LĐLĐ khu vực ĐBSCL tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2022, với sự tham dự và chỉ đạo của đồng chí Thái Thu Xương - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam. Dự hội nghị có Chủ tịch, Phó Chủ tịch và lãnh đạo các ban chuyên môn LĐLĐ 12 tỉnh, thành khu vực ĐBSCL.

Phát động phong trào thi đua liên kết tại Nhà máy nhiệt điện Vân Phong

Tuấn Trần |

Ngày 18.3, tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Công đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức Lễ phát động phong trào Thi đua liên kết xây dựng cụm công trình giải tỏa công suất Nhà máy nhiệt điện Vân Phong.