Phấn đấu đạt 10.000 sáng kiến trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Hà Anh |

Hưởng ứng chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” (chương trình) do Tổng LĐLĐVN phát động, Công đoàn Điện lực Việt Nam đề ra chỉ tiêu phấn đấu đạt 10.000 sáng kiến trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam giai đoạn 2022 – 2023.

Cố gắng đạt tỷ lệ 10% đoàn viên, NLĐ có sáng kiến

Ngày 14.2, ông Đỗ Đức Hùng - Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, thông qua chương trình tạo sức lan tỏa và thúc đẩy phong trào sáng kiến, sáng tạo trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, tạo động lực để Tập đoàn Điện lực Việt Nam vượt qua khó khăn, thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa duy trì, phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh; góp phần thực hiện hiệu quả lộ trình chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam và thực hiện thắng lợi chỉ tiêu phấn đấu đạt 10.000 sáng kiến trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam giai đoạn 2022 – 2023.

Để thực hiện chương trình, Công đoàn Điện lực Việt Nam chia thành 2 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 (từ nay đến hết ngày 31.5.2022) nhằm thiết thực hưởng ứng “Tháng Công nhân” và “Tháng An toàn vệ sinh lao động” năm 2022 với mục tiêu 3.000 sáng kiến (sáng kiến được tính từ 1.9.2021).

Giai đoạn 2 (từ ngày 1.6.2022 đến hết ngày 30.9.2023) nhân dịp Chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11.6.1948 – 11.6.2023) và Đại hội Công đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ VI, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII với mục tiêu 7.000 sáng kiến.

Công đoàn Điện lực Việt Nam phấn đấu đạt tỷ lệ 10% số lượng cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trong đơn vị có sáng kiến tham gia chương trình; Công đoàn Điện lực Việt Nam có tỷ lệ tham gia Chương trình trong nhóm 3 thuộc Khối thi đua 9 Tập đoàn, Tổng Công ty trực thuộc Tổng LĐLĐVN; có ít nhất 60 sáng kiến được Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Tổng LĐLĐVN công nhận Bằng Lao động sáng tạo, 100 sáng kiến được Chứng nhận Lao động sáng tạo cấp Công đoàn Điện lực Việt Nam.

Thành lập tổ tư vấn hỗ trợ sáng kiến tại đơn vị

Để đạt chỉ tiêu đề ra, trên cơ sở đặc điểm, tình hình của ngành diện, các cấp công đoàn trong hệ thống Công đoàn Điện lực Việt Nam đã đưa ra một số giải pháp như tiếp tục củng cố hoặc thành lập mới những nơi chưa có Tổ tư vấn hỗ trợ sáng kiến tại đơn vị.

Tổ tư vấn hỗ trợ sáng kiến được thành lập tại các công đoàn cơ sở, cơ sở thành viên. Số lượng từ 3 thành viên trở lên và có nhiệm vụ nắm bắt, phát hiện cá nhân có sáng kiến hoặc ý tưởng sáng kiến; hướng dẫn, giúp đỡ người lao động triển khai thực hiện sáng kiến; giúp đỡ, hướng dẫn đoàn viên, người lao động đăng ký và làm các thủ tục để được xét duyệt và công nhận.

Nghiên cứu xây dựng các danh hiệu, hình thức để tôn vinh những cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua.

Hàng tháng, trên cơ sở số liệu sáng kiến gửi về Tổng LĐLĐVN, các cấp Công đoàn xem xét trình Công đoàn cấp trên trực tiếp biểu dương, khen thưởng cho các sáng kiến, giải pháp hay; Công đoàn Điện lực Việt Nam lựa chọn tối đa 5 giải pháp, sáng kiến tiêu biểu để khen thưởng, biểu dương.

Tổ chức các buổi tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm và chia sẻ sáng kiến trong toàn Ngành; tổ chức các đoàn giao lưu chia sẻ kinh nghiệm giữa các đơn vị kết nghĩa tại mỗi cấp hoặc trong cụm khối thi đua.

Đưa tiêu chí tham gia Chương trình vào nội dung thi đua toàn diện của năm 2022 và năm 2023; - đưa nội dung, chỉ tiêu sáng kiến vào phát động thi đua của đơn vị trong Hội nghị Người lao động năm 2022 và năm 2023.

Phổ biến, tuyên truyền các giải thưởng về sáng kiến, sáng tạo của Công đoàn và của Tập đoàn Điện lực Việt Nam đến người lao động, như Bằng Lao động sáng tạo của Tổng LĐLĐVN, Chứng nhận Lao động sáng tạo của Công đoàn Điện lực Việt Nam...

Công đoàn các cấp phối hợp với chuyên môn dành nguồn kinh phí thi đua khen thưởng của đơn vị để chi biểu dương, khen thưởng hàng tháng, đột xuất cho các cá nhân có sáng kiến đăng ký tham gia Chương trình.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Sẵn sàng thi đua hưởng ứng Chương trình 1 triệu sáng kiến

Linh Nguyên |

Chương trình 1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động đã và đang được các cấp Công đoàn, đoàn viên, người lao động hưởng ứng. Đây cũng là quyết tâm vượt qua khó khăn, trong đó có nhiều khó khăn do COVID-19 gây ra, để cống hiến tài năng, trí tuệ ngay từ những ngày đầu Xuân của mỗi đoàn viên, người lao động.

Công đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện tốt công tác chăm lo, hỗ trợ NLĐ

Hà Anh |

Ông Đỗ Đức Hùng - Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, năm 2021, với mục tiêu “Đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định và đời sống CNVCLĐ ngày càng được cải thiện, nâng cao”, các cấp Công đoàn Điện lực Việt Nam (ĐLVN) đã tập trung thực hiện tốt những nhóm nhiệm vụ trọng tâm góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ đề ra.

Công đoàn Điện lực VN tặng quà Tết cho đoàn viên tại Quảng Bình, Hà Tĩnh

Nguyễn Lương |

Ngày 24-25.1, đoàn công tác của Công đoàn Điện lực Việt Nam do Phó Chủ tịch Uông Quang Huy làm trưởng đoàn đã có chuyến công tác thăm hỏi, tặng quà và chúc Tết một số đơn vị của ngành điện tại tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Sẵn sàng thi đua hưởng ứng Chương trình 1 triệu sáng kiến

Linh Nguyên |

Chương trình 1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động đã và đang được các cấp Công đoàn, đoàn viên, người lao động hưởng ứng. Đây cũng là quyết tâm vượt qua khó khăn, trong đó có nhiều khó khăn do COVID-19 gây ra, để cống hiến tài năng, trí tuệ ngay từ những ngày đầu Xuân của mỗi đoàn viên, người lao động.

Công đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện tốt công tác chăm lo, hỗ trợ NLĐ

Hà Anh |

Ông Đỗ Đức Hùng - Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, năm 2021, với mục tiêu “Đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định và đời sống CNVCLĐ ngày càng được cải thiện, nâng cao”, các cấp Công đoàn Điện lực Việt Nam (ĐLVN) đã tập trung thực hiện tốt những nhóm nhiệm vụ trọng tâm góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ đề ra.

Công đoàn Điện lực VN tặng quà Tết cho đoàn viên tại Quảng Bình, Hà Tĩnh

Nguyễn Lương |

Ngày 24-25.1, đoàn công tác của Công đoàn Điện lực Việt Nam do Phó Chủ tịch Uông Quang Huy làm trưởng đoàn đã có chuyến công tác thăm hỏi, tặng quà và chúc Tết một số đơn vị của ngành điện tại tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh.