Người lao động Công ty Thuỷ điện Trị An cảm kích nghĩa tình công đoàn

Việt Lâm |

Ngày 9.9, ông Uông Quang Huy - Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Đỗ Đức Hùng vừa có quyết định hỗ trợ 86 triệu đồng cho đoàn viên, người lao động đang thực hiện “3 tại chỗ” tại Công ty Thuỷ điện Trị An.

Theo ông Uông Quang Huy - Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam, Công đoàn Điện lực Việt Nam đã có quyết định hỗ trợ bữa ăn cho 86 đoàn viên, người lao động của Công đoàn Công ty Thủy điện Trị An (huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) đang phải thực hiện “3 tại chỗ”, với số tiền là 86 triệu đồng. Số tiền trên được trích từ nguồn tài chính công đoàn của Công đoàn Điện lực Việt Nam.

Việc hỗ trợ trên căn cứ Quyết định số 3089/QĐ-TLĐ của Tổng LĐLĐVN về việc hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động đang thực hiện “3 tại chỗ” của doanh nghiệp tại địa bàn các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách toàn tỉnh, thành phố theo thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg.

Ban Tài chính Công đoàn Điện lực Việt Nam đã chuyển số tiền trên về Công đoàn Công ty Thủy điện Trị An để hỗ trợ kịp thời cho đoàn viên và người lao động bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Ông Nguyễn Giới - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty thuỷ điện Trị An (thứ 2 từ trái sang) và các đoàn thể trao hỗ trợ cho NLĐ đang thực hiện “3 tại chỗ“. Ảnh: CTCC
Ông Nguyễn Giới - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty Thuỷ điện Trị An (thứ 2 từ trái sang) và các đoàn thể trao hỗ trợ cho người lao động đang thực hiện “3 tại chỗ“. Ảnh: CTCC

Chiều 9.9, ông Nguyễn Giới - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Công ty thuỷ điện Trị An cho biết, Công đoàn cơ sở đã nhận được 86 triệu đồng từ công đoàn cấp trên và lập tức chuyển cho lãnh đạo chuyên môn để góp phần chăm lo bữa ăn cho người lao động.

Theo ông Giới, công ty thực hiện phương án "3 tại chỗ" trước khi TP.Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, ngày 8.7, công ty tổ chức lễ giao nhiệm vụ cho lực lượng vận hành và lực lượng sửa chữa (khoảng 50 người) sang ở tập trung tại nhà máy để thực hiện phương án “3 tại chỗ (ăn - ở - sản xuất). Tiếp đến, ngày 9.7, do tình hình diễn biến dịch trên dịa bàn tỉnh Đồng Nai bắt đầu phức tạp, tỉnh Đồng Nai thực hiện giãn cách xã hội từ 0h ngày 9.7, Công ty thực hiện cách ly khu nhà trực vận hành sản xuất điện và triển khai phương án làm việc tại chỗ cho khối nghiệp vụ hành chính…

Tính đến nay, đã có 86 cán bộ, nhân viên đang thực hiện lao động sản xuất theo phương án “3 tại chỗ” tại Công ty.

Suất ăn của NLĐ đang thực hiện “3 tại chỗ” tại Công ty Thuỷ điện Trị An. Ảnh: NVCC
Suất ăn của người lao động đang thực hiện “3 tại chỗ” tại Công ty Thuỷ điện Trị An. Ảnh: NVCC

Ông Trần Quang (nhân viên Công ty Thuỷ điện Trị An) là 1 trong 86 cán bộ, nhân viên đang thực hiện “3 tại chỗ” cho biết, trong thời gian thực hiện “3 tại chỗ”, chúng tôi nhận được sự quan tâm của lãnh đạo chuyên môn, công đoàn, hội cựu chiến binh…

“Sự quan tâm kịp thời từ phía lãnh đạo, công đoàn đã góp phần tiếp thêm sức mạnh cho người lao động, giúp chúng tôi yên tâm công tác, đoàn kết đồng lòng, cùng nhau vượt qua đại dịch COVID-19 và mọi khó khăn để thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh và các nhiệm vụ quan trọng khác Tập đoàn Điện Lực Việt Nam giao phó” - ông Trần Quang cho hay.

Ngoài sự quan tâm kịp thời từ lãnh đạo chuyên môn, Công đoàn Cơ sở, đoàn viên và người lao động tại Công ty Thuỷ điện Trị An còn nhận được sự quan tâm của Công đoàn Điện lực Việt Nam.

“Ngay từ khi Công ty thực hiện "3 tại chỗ", Công đoàn điện lực Việt Nam đã hỗ trợ cho CĐCS Công ty Thủy điện Trị An 50 triệu đồng. Tiếp theo đó, ngày 31.8, Công đoàn Điện lực Việt Nam có Văn bản 423/CV-CĐĐVN hướng dẫn thực hiện hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên công đoàn, người lao động đang thực hiện "3 tại chỗ”. Mới đây, Công đoàn Điện lực Việt Nam cũng rất kịp thời hỗ trợ cho lực lượng "3 tại chỗ" tại Công ty Thủy điện Trị An tổng số tiền 86 triệu đồng cho 86 trường hợp đang thực hiện 3 tại chỗ tại nhà máy và  tại nhà trực vận hành sản xuất điện.

Thay mặt tập thể đoàn viên, người lao động tại Công ty Thủy điện Trị An tôi rất cảm kích, cảm ơn sự quan tâm chu đáo của Tổng LĐLĐVN, Công đoàn Điện lực Việt Nam và Công đoàn Cơ sở… đối với người lao động đang thực hiện "3 tại chỗ" tại đơn vị” - ông Trần Quang phấn khởi chia sẻ.

Việt Lâm
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Điện lực hỗ trợ thuốc cho đoàn viên F0 khu vực phía Nam

Huyền Thanh |

Chiều 28.8, số thuốc điều trị và thiết bị y tế đợt đầu tiên do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Công đoàn Điện lực Việt Nam hỗ trợ các bệnh nhân F0, F1 các đơn vị của EVN khu vực phía Nam đang điều trị, theo dõi sức khoẻ tại nhà đã được vận chuyển thành công tới TP. Hồ Chí Minh, kịp thời bàn giao cho một số đơn vị.

Công đoàn Điện lực hướng dẫn thực hiện “3 tại chỗ”

Hà Anh |

Ngày 28.8, ông Đỗ Đức Hùng - Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, Công đoàn ngành vừa có văn bản hướng dẫn các cấp công đoàn thực hiện hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên công đoàn, người lao động đang thực hiện “3 tại chỗ”.

Công đoàn Điện lực VN: Tuyệt đối không để người lao động thiếu đói

Hà Anh |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang gây ra những hậu quả khó lường, để thực hiện quyết liệt mạnh mẽ, hiệu quả trong công tác phòng chống dịch tại các đơn vị, Công đoàn Điện lực Việt Nam yêu cầu các Công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện một số biện pháp cấp bách.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

TPHCM: Buôn bán tràn lan gia cầm không nguồn gốc, không kiểm dịch

THANH VŨ - NGỌC LÊ |

TPHCM - Để chủ động phòng chống dịch cúm gia cầm H5N1, thành phố chỉ đạo kiểm tra, xử lý các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc; xử lý các điểm kinh doanh, giết mổ không đúng quy định. Tuy nhiên, tình trạng buôn bán gia cầm không rõ nguồn gốc vẫn diễn ra tràn lan.

Công đoàn Điện lực hỗ trợ thuốc cho đoàn viên F0 khu vực phía Nam

Huyền Thanh |

Chiều 28.8, số thuốc điều trị và thiết bị y tế đợt đầu tiên do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Công đoàn Điện lực Việt Nam hỗ trợ các bệnh nhân F0, F1 các đơn vị của EVN khu vực phía Nam đang điều trị, theo dõi sức khoẻ tại nhà đã được vận chuyển thành công tới TP. Hồ Chí Minh, kịp thời bàn giao cho một số đơn vị.

Công đoàn Điện lực hướng dẫn thực hiện “3 tại chỗ”

Hà Anh |

Ngày 28.8, ông Đỗ Đức Hùng - Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, Công đoàn ngành vừa có văn bản hướng dẫn các cấp công đoàn thực hiện hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên công đoàn, người lao động đang thực hiện “3 tại chỗ”.

Công đoàn Điện lực VN: Tuyệt đối không để người lao động thiếu đói

Hà Anh |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang gây ra những hậu quả khó lường, để thực hiện quyết liệt mạnh mẽ, hiệu quả trong công tác phòng chống dịch tại các đơn vị, Công đoàn Điện lực Việt Nam yêu cầu các Công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện một số biện pháp cấp bách.