Người công nhân là “khắc tinh” của hành vi trộm cắp điện

Quang Hiền |

Với kinh nghiệm 37 năm công tác trong ngành điện, anh Nguyễn Mai Lâm - Tổ trưởng tổ Kiểm tra giám sát mua bán điện (KTGSMBĐ) thuộc Điện lực Quế Võ – Công ty Điện lực Bắc Ninh (PC Bắc Ninh) đã có nhiều thành tích trong công tác đấu tranh hành vi trộm cắp điện. Mới đây, anh Nguyễn Mai Lâm vinh dự được nhận Giải thưởng “Người lao động ngành Điện tiêu biểu” năm 2022 do Công đoàn Điện lực Việt Nam trao tặng.

Quê Bắc Ninh, năm 1985, anh Nguyễn Mai Lâm tốt nghiệp trường công nhân kỹ thuật điện và được nhận công tác tại Chi nhánh điện Tiên Quế Yên, Sở Điện lực Hà Bắc (nay là Điện lực Quế Võ, PC Bắc Ninh). 

Trải qua 37 năm công tác trong ngành điện, anh đã trải qua nhiều cương vị như Tổ phó tổ sản xuất (năm 1996), Tổ tưởng tổ sản xuất (năm 1998), trực vận hành lưới điện (năm 2003) và Tổ trưởng tổ kiểm tra giám sát mua bán điện (từ năm 2018 đến nay). Ở cương vị công tác nào anh cũng luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Anh Nguyễn Mai Lâm đang kiểm tra công tơ điện của các hộ dân. Ảnh: NVCC
Anh Nguyễn Mai Lâm đang kiểm tra công tơ điện của các hộ dân. Ảnh: NVCC

Trong những năm gần đây, lưới điện và sản lượng điện khu vực Quế Võ tăng trưởng rất lớn do có nhiều Khu công nghiệp tập trung đi vào hoạt động. Các doanh nghiệp trong và ngoài nước liên tục mở rộng sản xuất, kèm theo đó là hàng chục nghìn công nhân ở xa đến thuê nhà trọ, các dịch vụ đời sống sinh hoạt gia tăng.

Cũng từ đó phát sinh nhiều hiện tượng trộm cắp điện dẫn đến tổn thất điện năng ở một số trạm biến áp tăng đột biến. Bởi các đối tượng và nhóm đối tượng có kiến thức về điện, chuyên đi “gạ gẫm” các hộ sử dụng điện có nhu cầu dùng điện lớn để can thiệp vào công tơ nhằm làm sai lệch kết quả đo đếm điện, thu lợi bất chính.

Trăn trở vì điều này, anh Lâm đã suy nghĩ, tìm tòi các biện pháp kiểm tra, đấu tranh, khai thác và suy đoán các hình thức trộm cắp điện.

Chia sẻ với chúng tôi, anh Lâm cho biết, nhiều vụ trộm cắp điện mang tính chất phức tạp, đối tượng trộm cắp đã ngụy trang tinh vi như dùng chì niêm phong giả, dùng ống nước cũ hoen ố tạo thành một giếng khoan để lắp đặt dây mát ngầm bên trong chôn xuống dưới đất, kết hợp với đảo ngược cực tính công tơ…

“Từ đó có thể thấy, các đối tượng trộm cắp điện là những người giỏi về điện, hiểu biết pháp luật nên việc bắt và xử lý vi phạm luôn gặp khó khăn” - anh Lâm nhận định.

Để trộm cắp điện, có đối tượng “nguỵ trang” cho dây điện vào đường ống nước. Ảnh: NVCC
Để trộm cắp điện, có đối tượng “nguỵ trang” cho dây điện vào đường ống nước. Ảnh: NVCC

Tuy nhiên, với sự nỗ lực của bản thân, kết hợp với sự quan tâm, giúp đỡ của lãnh đạo và đồng nghiệp trong đơn vị, anh Lâm đã chỉ đạo kiểm tra, xử lý hàng chục vụ trộm cắp điện mỗi năm. Riêng trong năm 2021, anh đã kiểm tra, phát hiện và trực tiếp xử lý 40 vụ trộm cắp điện, điện năng tính toán truy thu 225.729 kWh, tương đương với số tiền bồi thường 747.486.747 đồng. Từ đầu năm 2022 đến nay, anh đã tổ chức bắt và xử lý 3 vụ trộm cắp điện với tổng lượng điện năng truy thu 20.247 kWh, tương đương số tiền là 65.370.006 đồng.

Đặc biệt, anh Lâm và các đồng nghiệp đã phát hiện vụ trộm cắp sản lượng điện hơn 20.000 kWh, truy thu 127.932.000 đồng và gửi hồ sơ đề nghị truy tố trước pháp luật. Sau vụ việc này, đơn vị anh được Tổng Công ty Điện lực miền Bắc thưởng nóng 15.000.000 đồng.

Bà Nguyễn Thu Thủy - Phó Giám đốc, Phó Chủ tịch Công đoàn PC Bắc Ninh cho biết, anh Nguyễn Mai Lâm là một trong những đoàn viên công đoàn tích cực trong nhiều phong trào của Công đoàn cơ sở, rất nhiệt tình, tận tuỵ trong công việc, luôn tìm tòi, học hỏi những kinh nghiệm, những cái mới để ứng dụng trong công việc, đặc biệt luôn đổi mới và sáng tạo không ngừng, từ đó có những sáng kiến hay, những giải pháp sáng tạo để áp dụng vào công việc mang lại hiệu quả cao về kinh tế, kỹ thuật cho đơn vị, là một tấm gương tiêu biểu, nổi bậc trong các phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo và gương sáng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cơ quan. 

Từ năm 2018 đến 2021, anh Nguyễn Mai Lâm liên tục được Tổng Công ty Điện lực miền Bắc tặng Giấy khen. Năm 2019 anh được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh tặng Bằng khen. Mới đây, ngày 19.52022, anh Lâm đã được vinh danh tại Lễ biểu dương “Người lao động ngành điện tiêu biểu năm 2022” do Công đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức tại Hà Nội.

Quang Hiền
TIN LIÊN QUAN

Sự cố mất điện khiến nhiều thiết bị hư hỏng: Người dân có được bồi thường?

Cường Ngô |

Từ 13h chiều 4.7, sự cố điện áp tăng vọt xảy ra tại không ít khu vực nội thành Hà Nội như quận Hoàn Kiếm, quận Tây Hồ, quận Hà Đông… Sự cố này đã làm mất điện và chập hệ thống điện tại một số cơ quan, đơn vị, nhà dân và gây những thiệt hại nhất định.

Có thể huy động thêm 300 người tìm công nhân mắc kẹt tại hầm thủy điện

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Sau hơn 50 tiếng tìm kiếm công nhân mắc kẹt trong hầm thủy điện, đến sáng 5.7 vẫn chưa có kết quả. Phương án huy động thêm khoảng 300 người tìm kiếm đã được tính đến.

Nóng gay gắt, công nhân "chạy" thêm việc để có thể đóng tiền điện

Phương Hạnh |

Hà Nội - Trời nắng như đổ lửa, công nhân làm việc ở Khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh) phải dè dặt chi tiêu mới có thể sắm được chiếc điều hòa tránh nóng. Tuy vậy, họ không dám thường xuyên sử dụng vì lo tiền điện tăng cao.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Sự cố mất điện khiến nhiều thiết bị hư hỏng: Người dân có được bồi thường?

Cường Ngô |

Từ 13h chiều 4.7, sự cố điện áp tăng vọt xảy ra tại không ít khu vực nội thành Hà Nội như quận Hoàn Kiếm, quận Tây Hồ, quận Hà Đông… Sự cố này đã làm mất điện và chập hệ thống điện tại một số cơ quan, đơn vị, nhà dân và gây những thiệt hại nhất định.

Có thể huy động thêm 300 người tìm công nhân mắc kẹt tại hầm thủy điện

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Sau hơn 50 tiếng tìm kiếm công nhân mắc kẹt trong hầm thủy điện, đến sáng 5.7 vẫn chưa có kết quả. Phương án huy động thêm khoảng 300 người tìm kiếm đã được tính đến.

Nóng gay gắt, công nhân "chạy" thêm việc để có thể đóng tiền điện

Phương Hạnh |

Hà Nội - Trời nắng như đổ lửa, công nhân làm việc ở Khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh) phải dè dặt chi tiêu mới có thể sắm được chiếc điều hòa tránh nóng. Tuy vậy, họ không dám thường xuyên sử dụng vì lo tiền điện tăng cao.