Ngành điện phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2022

Hà Anh |

Với tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm, chung sức, đồng lòng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thích nghi với điều kiện bình thường mới, Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam vừa ký chỉ thị liên tịch về việc phát động phong trào thi đua “Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch năm 2022” trong toàn tập đoàn.

Ngày 4.1, ông Đỗ Đức Hùng - Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam - cho biết, năm 2022, do tác động của đại dịch COVID-19, dự báo Tập đoàn EVN tiếp tục gặp những khó khăn, thách thức trong sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng. Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra, tập đoàn lựa chọn chủ đề năm “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”, nhằm tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19, vừa duy trì, phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh, thực hiện hiệu quả lộ trình chuyển đổi số, đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước và sinh hoạt của nhân dân.

Trong chỉ thị liên tịch đã nêu các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu, theo đó phấn đấu sản lượng điện thương phẩm năm 2022 đạt từ 242,5 đến 246,7 tỉ kWh, tăng trưởng 8 - 9,8% so với ước thực hiện năm 2021; đảm bảo an toàn, tiến độ, chất lượng đầu tư các công trình nguồn và lưới điện. Trong đó, tập trung hoàn thành phát điện các dự án điện mặt trời Phước Thái 2 (100MWp), Phước Thái 3 (50MWp).

Phấn đấu khởi công dự án Nhà máy nhiệt điện Ô Môn IV (1.050MW) và hoàn thành 263 công trình lưới điện 110kV-500kV; nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, kinh doanh có lợi nhuận; năng suất lao động tăng 8 -10%; thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19; đảm bảo công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, và các chế độ, chính sách cho người lao động; hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19…

Căn cứ mục tiêu, chỉ tiêu tập đoàn giao năm 2022, thủ trưởng các đơn vị phối hợp với công đoàn đồng cấp tổ chức phát động các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022; triển khai thực hiện tốt chủ đề năm 2022 “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”, đảm bảo an toàn cho người lao động và an toàn trong vận hành hệ thống điện, nhanh chóng phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh; thực hiện đăng ký giao ước thi đua đến toàn thể người lao động…

“Phát huy truyền thống lịch sử, tinh thần thi đua yêu nước của tập thể lãnh đạo, CBCNV toàn Tập đoàn EVN, lãnh đạo Tập đoàn EVN và Công đoàn Điện lực Việt Nam kêu gọi toàn thể CBCNV trong Tập đoàn tích cực hưởng ứng, tham gia phong trào thi đua thực hiện thắng lợi, nhiệm vụ kế hoạch năm 2022, góp phần hoàn thành kế hoạch 5 năm giai đoạn (2021 - 2025) theo Nghị quyết 09-NQ/ĐU ngày 10.6.2021 của Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam” - ông Đỗ Đức Hùng cho hay.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Hàng nghìn đoàn viên khó khăn được Công đoàn Điện lực VN hỗ trợ kịp thời

Hà Anh |

Hà Nội - Ngày 23.12, Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ 11 đã diễn ra bằng hình thức trực tuyến. Ông Đỗ Đức Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam (CĐ ĐLVN) chủ trì Hội nghị.

Lãnh đạo Tập đoàn Điện lực VN trả lời các kiến nghị của người lao động

Đắc Cường |

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2021. Hội nghị được tổ chức hình thức trực tuyến tại Hà Nội và 14 điểm cầu tại các đơn vị, với 228/245 đại biểu được triệu tập. Tổng Giám đốc Tập đoàn EVN Trần Đình Nhân và Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Đỗ Đức Hùng đồng chủ trì Hội nghị.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Là con trưởng có nhất thiết phải về quê ăn Tết?

Hải Minh |

Nhiều người quan niệm, là trai trưởng trong nhà phải có trách nhiệm về quê ăn Tết cùng gia đình vào mỗi năm.

Hàng nghìn đoàn viên khó khăn được Công đoàn Điện lực VN hỗ trợ kịp thời

Hà Anh |

Hà Nội - Ngày 23.12, Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ 11 đã diễn ra bằng hình thức trực tuyến. Ông Đỗ Đức Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam (CĐ ĐLVN) chủ trì Hội nghị.

Lãnh đạo Tập đoàn Điện lực VN trả lời các kiến nghị của người lao động

Đắc Cường |

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2021. Hội nghị được tổ chức hình thức trực tuyến tại Hà Nội và 14 điểm cầu tại các đơn vị, với 228/245 đại biểu được triệu tập. Tổng Giám đốc Tập đoàn EVN Trần Đình Nhân và Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Đỗ Đức Hùng đồng chủ trì Hội nghị.