Ngành điện lực kêu gọi ủng hộ CBCNV tại khu vực miền Nam

Hà Anh |

Ngày 20.8, ông Đỗ Đức Hùng - Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, ngày 19.8, Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Chỉ thị liên tịch về việc ủng hộ CBCNV của Tập đoàn EVN tại khu vực miền Nam bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Trong thời gian từ cuối tháng 4.2021 trở lại đây đã xuất hiện đợt dịch COVID-19 lần thứ 4 với diễn biến rất phức tạp, bùng phát trên diện rộng, số lượng ca nhiễm rất lớn, đặc biệt là tại TP Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.

Trong bối cảnh đó, nhiều cán bộ công nhân viên của EVN ở nhiều tỉnh, thành phố không ngại gian khó, vất vả để thực hiện nhiệm vụ đảm bảo cung cấp điện tại những khu vực có nguy cơ dịch bệnh cao, nhiều cán bộ nhân viên phải xa gia đình dài ngày để trực vận hành tập trung nhằm giữ an toàn cao nhất cho vận hành hệ thống điện.

Trên thực tế, những ngày vừa qua đã có một số CBCNV của các đơn vị thuộc EVN tại khu vực phía Nam bị lây nhiễm hoặc nghi nhiễm dịch bệnh COVID-19 phải điều trị hoặc phải cách ly tập trung, thậm chí đã có người bị tử vong.

“Tổng Giám đốc Tập đoàn và Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam kêu gọi tất cả CBCNV của EVN tại các khu vực miền Bắc và miền Trung phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của EVN, “tương thân tương ái” đối với đồng nghiệp gặp khó khăn, hoạn nạn, ủng hộ một ngày tiền lương thu nhập của mình để chung tay hỗ trợ cho CBCNV của EVN tại khu vực miền Nam bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh COVID-19, trong đó chủ yếu tập trung hỗ trợ các trường hợp bị nhiễm bệnh và các trường hợp bị tử vong” - ông Hùng nói.

Tổng Giám đốc Tập đoàn và Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam phân công các Tổng Công ty Phát điện 1, 2, 3 và Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia vận động, kêu gọi CBCNV ở các đơn vị thành viên của khu vực miền Bắc và miền Trung để hỗ trợ các đơn vị trực thuộc ở miền Nam.

Giao Công đoàn các Tổng Công ty Phát điện, Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia làm đầu mối tiếp nhận ủng hộ các đơn vị thành viên ở miền Bắc và miền Trung để phân bổ hợp lý tới các đơn vị trực thuộc ở miền Nam.

Các Tổng Công ty Điện lực: Miền Bắc, miền Trung, TP.Hà Nội vận động, kêu gọi các CBCNV hỗ trợ Tổng Công ty Điện lực miền Nam và Tổng Công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh.

Giao Công đoàn các Tổng Công ty Điện lực: miền Bắc, miền Trung, TP Hà Nội làm đầu mối tiếp nhận ủng hộ từ các đơn vị thành viên và chủ động phân bổ hợp lý tới Tổng Công ty Điện lực miền Nam và Tổng Công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh.

Đối với các đơn vị thuộc Công ty mẹ EVN và các Công ty con, Công ty liên kết của EVN, các đơn vị thuộc Công ty mẹ EVN và các Công ty con, Công ty liên kết của EVN có trụ sở tại các khu vực miền Bắc và miền Trung vận động, kêu gọi các CBCNV ủng hộ các đơn vị thuộc Công ty mẹ Tập đoàn và các Công ty con, Công ty liên kết có trụ sở tại miền Nam, bao gồm: Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, Công ty Nhiệt điện Thủ Đức, Công ty Thuỷ điện Trị An, Ban QLDA Điện 3, các Công ty CP Tư vấn Xây dựng điện 2, 3, 4; Trung tâm Điều độ HTĐ miền Nam, bộ phận EVNICT tại phía Nam, bộ phận EVNPSC ở các NMĐ tại phía Nam.

Công đoàn Điện lực Việt Nam làm đầu mối tiếp nhận ủng hộ của CBCNV các đơn vị thuộc Công ty mẹ EVN và các Công ty con, Công ty liên kết có trụ sở tại các khu vực miền Bắc và miền Trung để phân bổ hợp lý tới các đơn vị thuộc Công ty mẹ EVN và các Công ty con, Công ty liên kết có trụ sở tại miền Nam như nêu trên.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Điện lực VN: Tuyệt đối không để người lao động thiếu đói

Hà Anh |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang gây ra những hậu quả khó lường, để thực hiện quyết liệt mạnh mẽ, hiệu quả trong công tác phòng chống dịch tại các đơn vị, Công đoàn Điện lực Việt Nam yêu cầu các Công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện một số biện pháp cấp bách.

Người lao động mong giảm giá điện, nước, thuê nhà: Chắt chiu từng đồng duy trì đời sống

ANH THƯ - QUẾ CHI |

Giảm tiền điện, nước, thuê nhà vào lúc này là được đồng nào, người lao động (NLĐ) quý đồng đó. Kiến nghị miễn giảm tiền điện, tiền nước và vận động chủ cho thuê nhà miễn giảm tiền thuê nhà của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) chạm vào mong muốn của biết bao NLĐ trong thời điểm này.

Kiến nghị miễn giảm tiền điện, nước, thuê nhà cho người lao động

ANH THƯ |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kiến nghị các địa phương thực hiện miễn giảm tiền điện, tiền nước và vận động chủ cho thuê nhà miễn giảm tiền thuê nhà cho người lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Công đoàn Điện lực VN: Tuyệt đối không để người lao động thiếu đói

Hà Anh |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang gây ra những hậu quả khó lường, để thực hiện quyết liệt mạnh mẽ, hiệu quả trong công tác phòng chống dịch tại các đơn vị, Công đoàn Điện lực Việt Nam yêu cầu các Công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện một số biện pháp cấp bách.

Người lao động mong giảm giá điện, nước, thuê nhà: Chắt chiu từng đồng duy trì đời sống

ANH THƯ - QUẾ CHI |

Giảm tiền điện, nước, thuê nhà vào lúc này là được đồng nào, người lao động (NLĐ) quý đồng đó. Kiến nghị miễn giảm tiền điện, tiền nước và vận động chủ cho thuê nhà miễn giảm tiền thuê nhà của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) chạm vào mong muốn của biết bao NLĐ trong thời điểm này.

Kiến nghị miễn giảm tiền điện, nước, thuê nhà cho người lao động

ANH THƯ |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kiến nghị các địa phương thực hiện miễn giảm tiền điện, tiền nước và vận động chủ cho thuê nhà miễn giảm tiền thuê nhà cho người lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19.