Mỗi người người lao động tại Công ty EVNICT ở TPHCM được nhận 2 triệu đồng

Hồ Vân |

Thời gian qua, Công đoàn Công ty Viễn thông điện lực và Công nghệ thông tin – Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam (Công đoàn EVNICT) đã luôn đồng hành và chia sẻ cùng người lao động, nhất là trong giai đoạn chịu nhiều ảnh hưởng bởi tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.

Ngày 10.8, ông Nguyễn Trường Giang - Chủ tịch Công đoàn EVNICT cho biết, để động viên kịp thời tinh thần CBCNV trong giai đoạn khó khăn này, Công đoàn Công ty đã có những hành động kịp thời như phối hợp cùng chính quyền gửi thư ngỏ động viên tinh thần CBCNV, BCH Công đoàn Công ty thường xuyên gọi điện, hoặc thăm hỏi trực tiếp đến CBCNV đang trực, nắm tư tưởng, tình cảm của đoàn viên hoặc phát huy vai trò của các tổ trưởng tổ công đoàn.

Đối với CBCNV đang trực vận hành ở miền Bắc, Công đoàn Công ty phối hợp cùng tổ công đoàn trực thuộc chăm lo, đảm bảo điều kiện ăn, ở tại cơ quan cho CBCNV trực vận hành. Đó là chăm lo về cơ sở vật chất đầy đủ như giường chiếu, chăn, màn, ăn uống (ngoài bữa chính đã được nhà ăn tòa nhà cung cấp), chăm lo về đời sống tinh thần thông qua việc cung cấp các phương tiện giải trí, chăm sóc sức khỏe cho người lao động (trang bị dụng cụ đánh bóng bàn, ti vi, máy chiếu...).

Tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, nơi hiện đang chịu ảnh hưởng nặng nhất của dịch bệnh COVID-19, Phòng Viễn thông và CNTT miền Nam thuộc Trung tâm Điều hành viễn thông và hạ tầng CNTT trực thuộc EVNICT luôn duy trì một lực lượng nhân sự trực cách ly tại chỗ với vòng trực 5 ngày/ca trực. Sinh sống và làm việc tại địa bàn dịch bệnh diễn biến phức tạp nhất, nên nhiều nhân viên trong đơn vị không tránh khỏi tâm lý hoang mang…

Nắm bắt được những điều đó, Công đoàn Phòng Viễn thông và Công nghệ thông tin miền Nam đã nhanh chóng vào cuộc. Một mặt, trao đổi trực tiếp, giải đáp thắc mắc với công đoàn viên trong đơn vị; mặt khác trao đổi với Công đoàn Công ty tìm ra biện pháp khắc phục hạn chế, tồn tại để CBCNV trong phòng yên tâm công tác, như thương lượng với Trung tâm Điều độ hệ thống điện Miền Nam bố trí cung cấp dịch vụ ăn uống, đảm bảo bữa ăn ổn định cho CBCNV trực vận hành; cung cấp thuốc sát khuẩn đầy đủ và các vitamin tăng cường sức khỏe cho CBCNV; hỗ trợ kinh phí cho CBCNV xét nghiệm SARS-COV-2… Chính vì vậy, các CBCNV đã yên tâm nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ công việc được giao.

Chị Nguyễn Thị Linh Phương - Tổ trưởng Tổ Công đoàn Phòng Viễn thông và CNTT miền Nam cho biết, Công đoàn phòng luôn nhanh nhạy nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, từ đó đề xuất lãnh đạo phòng và Công đoàn Công ty để có hướng giải quyết phù hợp, theo tiêu chí: Người lao động là tài sản quý giá nhất.

Công đoàn Công ty cũng đã kịp thời phối hợp với Công ty trích quỹ tương trợ, quỹ phúc lợi hỗ trợ CBCNV tại Thành phố Hồ Chí Minh mỗi người 2 triệu đồng. Số tiền tuy không nhiều nhưng là nguồn động viên, khích lệ lớn cho CBCNV của Phòng trong giai đoạn khó khăn này. Bên cạnh đó, Công đoàn Công ty cũng kêu gọi ủng hộ quỹ tương trợ xã hội lần 2 trong Công ty để tiếp tục hỗ trợ CBCNV bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với tổng số tiền là 46.500.000 đồng.

Hồ Vân
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn ngành Hàng hải kịp thời hỗ trợ người lao động

Linh Chu |

Từ cuối tháng 4 đến nay, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp và ảnh hưởng lớn đến hoạt động của các đơn vị, Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam và các CĐCS đã chủ động phối hợp với chuyên môn tích cực triển khai các giải pháp ứng phó với dịch bệnh, duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, đời sống, việc làm của người lao động (NLĐ).

Công đoàn Hà Nội tuyên truyền giá trị nhân văn hỗ trợ nhau trong chống dịch

Kiều Vũ |

Ngày 9.8, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đã hướng dẫn đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 trong đoàn viên, công nhân viên chức lao động Thủ đô.

Công đoàn tham gia hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho nông dân

Hải Anh |

Liên đoàn Lao động huyện Ứng Hoà (TP.Hà Nội) đã phối hợp với Liên đoàn Lao động quận Hà Đông, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội hỗ trợ tiêu thụ 2.500 con vịt và gần 16.000 quả trứng vịt bị tồn đọng cho nông dân trong thời gian giãn cách xã hội.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

TPHCM: Buôn bán tràn lan gia cầm không nguồn gốc, không kiểm dịch

THANH VŨ - NGỌC LÊ |

TPHCM - Để chủ động phòng chống dịch cúm gia cầm H5N1, thành phố chỉ đạo kiểm tra, xử lý các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc; xử lý các điểm kinh doanh, giết mổ không đúng quy định. Tuy nhiên, tình trạng buôn bán gia cầm không rõ nguồn gốc vẫn diễn ra tràn lan.

Công đoàn ngành Hàng hải kịp thời hỗ trợ người lao động

Linh Chu |

Từ cuối tháng 4 đến nay, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp và ảnh hưởng lớn đến hoạt động của các đơn vị, Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam và các CĐCS đã chủ động phối hợp với chuyên môn tích cực triển khai các giải pháp ứng phó với dịch bệnh, duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, đời sống, việc làm của người lao động (NLĐ).

Công đoàn Hà Nội tuyên truyền giá trị nhân văn hỗ trợ nhau trong chống dịch

Kiều Vũ |

Ngày 9.8, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đã hướng dẫn đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 trong đoàn viên, công nhân viên chức lao động Thủ đô.

Công đoàn tham gia hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho nông dân

Hải Anh |

Liên đoàn Lao động huyện Ứng Hoà (TP.Hà Nội) đã phối hợp với Liên đoàn Lao động quận Hà Đông, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội hỗ trợ tiêu thụ 2.500 con vịt và gần 16.000 quả trứng vịt bị tồn đọng cho nông dân trong thời gian giãn cách xã hội.