Lãnh đạo Tập đoàn Điện lực VN trả lời các kiến nghị của người lao động

Đắc Cường |

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2021. Hội nghị được tổ chức hình thức trực tuyến tại Hà Nội và 14 điểm cầu tại các đơn vị, với 228/245 đại biểu được triệu tập. Tổng Giám đốc Tập đoàn EVN Trần Đình Nhân và Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Đỗ Đức Hùng đồng chủ trì Hội nghị.

18/18 đơn vị tổ chức thành công hội nghị NLĐ

Tổng Giám đốc EVN Trần Đình Nhân cho biết: Hội nghị Người lao động được tổ chức là dịp để lãnh đạo Tập đoàn, Công đoàn Điện lực Việt Nam truyền tải tới người lao động trong toàn Tập đoàn về các thông tin liên quan đến người lao động và giải quyết, trả lời các câu hỏi của người lao động. 

Theo Tập đoàn EVN, giai đoạn 2020 - 2021, ngành gặp nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt, đại dịch COVID-19 bùng phát và tình hình thiên tai bão lũ diễn ra liên tiếp đã tác động lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng các dự án điện của Tập đoàn.

Trong điều kiện như vậy, toàn thể CBCNV của Tập đoàn đã hết sức nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn vừa thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, vừa đảm bảo cung ứng điện cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Trong 11 tháng đầu năm 2021, Tập đoàn và các đợn vị còn có nhiều hoạt động ủng hộ, hỗ trợ công tác phòng chống dịch cho nhiều địa phương và các cơ sở y tế. Đến nay, tổng giá trị đã đóng góp ủng hộ, hỗ trợ các hoạt động phòng chống dịch với tổng số tiền là khoảng 500 tỉ đồng.

Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Uông Quang Huy cho biết, năm 2021 do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nên việc tổ chức Hội nghị người lao động gặp rất nhiều khó khăn khi phải tập trung đông người. Các đơn vị đã khắc phục khó khăn bằng việc sử dụng hình thức trực tuyến để tổ chức Hội nghị người lao động. Tính đến thời điểm hiện nay đã có 18/18 đơn vị tổ chức thành công, các hội nghị thể hiện được tinh thần dân chủ cao, nghiêm túc đầy đủ trình tự tổ chức Hội nghị, các ý kiến tham luận rất thẳng thắn, tinh thần cởi mở, dân chủ…

Tại Hội nghị Tổng Giám đốc EVN Trần Đình Nhân đã trao đổi, trả lời 16 nhóm ý kiến, kiến nghị liên quan đến chế độ, chính sách của người lao động (NLĐ) được tổng hợp từ Hội nghị NLĐ tại các đơn vị; đồng thời trả lời giải đáp nhiều ý kiến, kiến nghị của các đại biểu tham dự Hội nghị.

Nội dung trả lời vào những nội dung trọng tâm về tâm tư nguyện vọng của NLĐ, chế độ, chính sách làm thêm giờ, điều dưỡng cho NLĐ trong tình hình dịch COVID-19 bùng phát; chế độ NLĐ phải giãn cách thực hiện “3 tại chỗ” để hoàn thành mục tiêu kép; việc xây dựng cơ sở vật chất, nhà trực vận hành, thiết chế thể thao cho NLĐ; xem xét một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tối ưu hoá chi phí tại các nhà máy điện; các vấn đề xung quanh cơ chế đào tạo, bồi dưỡng, giữ chân nguồn lao động chất lượng cao…

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CĐCC
Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CĐCC

Đẩy mạnh đối thoại định kỳ, kịp thời tháo gỡ vướng mắc

Ghi nhận những nỗ lực của tập thể Ban lãnh đạo EVN và Công đoàn Điện lực Việt Nam, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu đánh giá, với sự phối hợp, đồng hành chặt chẽ giữa chuyên môn và Công đoàn, EVN đã tạo sự gắn kết và phát huy sức mạnh tập thể để Tập đoàn hoàn thành nhiệm vụ được Đảng, Chính phủ giao phó, đồng thời chăm lo, đảm bảo tốt chế độ cho người lao động, đặc biệt trong 1 năm rất nhiều khó khăn khi dịch bệnh COVID-19 tác động rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam mong muốn EVN cần tiếp tục thực hiện tốt việc chăm lo, tại các đơn vị, đảm bảo chế độ cho người lao động, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán 2022 đã đến gần. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, đào tạo, xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng để hoàn thành nhiệm vụ trước mắt và lâu dài; đẩy mạnh công tác đối thoại định kỳ để giải quyết kịp thời những vướng mắc.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng tiến hành bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021-2023 gồm 7 thành viên và nhất trí biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị Người lao động Tập đoàn Điện lực Việt Nam năm 2021.

Đắc Cường
TIN LIÊN QUAN

Lãnh đạo Tập đoàn EVN và Công đoàn Điện lực VN ký TƯLĐTT năm 2021

Đắc Cường |

Hà Nội - Ngày 1.11, đã diễn ra lễ ký kết thoả ước lao động tập thể (TƯLĐTT) Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) năm 2021 giữa Tổng Giám đốc Tập đoàn EVN và lãnh đạo Công đoàn Điện lực Việt Nam.

Công đoàn Điện lực VN động viên đoàn viên Trung tâm Thông tin Điện lực

Lương Nguyễn |

Hà Nội - Ngày 27.10, ông Lương Bá Thanh - Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao 20 triệu đồng hỗ trợ Trung tâm Thông tin Điện lực (EVNEIC) vì đã có nỗ lực vượt qua khó khăn trong thời gian dịch bệnh, đảm bảo công tác truyền thông của Tập đoàn Điện lực Việt Nam được thông suốt, hiệu quả.

Cán bộ công đoàn điện lực tiếp thu Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị

Lương Nguyễn |

Ngày 14.10, Công đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị. Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến với sự tham dự của hơn 1.000 cán bộ công đoàn, tại 155 điểm cầu.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Lãnh đạo Tập đoàn EVN và Công đoàn Điện lực VN ký TƯLĐTT năm 2021

Đắc Cường |

Hà Nội - Ngày 1.11, đã diễn ra lễ ký kết thoả ước lao động tập thể (TƯLĐTT) Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) năm 2021 giữa Tổng Giám đốc Tập đoàn EVN và lãnh đạo Công đoàn Điện lực Việt Nam.

Công đoàn Điện lực VN động viên đoàn viên Trung tâm Thông tin Điện lực

Lương Nguyễn |

Hà Nội - Ngày 27.10, ông Lương Bá Thanh - Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao 20 triệu đồng hỗ trợ Trung tâm Thông tin Điện lực (EVNEIC) vì đã có nỗ lực vượt qua khó khăn trong thời gian dịch bệnh, đảm bảo công tác truyền thông của Tập đoàn Điện lực Việt Nam được thông suốt, hiệu quả.

Cán bộ công đoàn điện lực tiếp thu Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị

Lương Nguyễn |

Ngày 14.10, Công đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị. Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến với sự tham dự của hơn 1.000 cán bộ công đoàn, tại 155 điểm cầu.