Khen thưởng “nóng” đơn vị hoàn thành vượt định mức sáng kiến

Lương Nguyễn |

Ngày 13.5, ông Đỗ Đức Hùng – Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam đã có buổi làm việc và trao thưởng “nóng” cho cá nhân và tập thể tiêu biểu của Công đoàn Tổng Công ty Điện lực TP.Hà Nội (EVNHANOI) về thành tích hoàn thành vượt mức giai đoạn 1 kế hoạch “10 ngàn sáng kiến” trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Công đoàn EVNHANOI Phùng Lê Dũng cho biết, ngay sau lễ phát động của Công đoàn Điện lực Việt Nam, Công đoàn EVNHANOI đã ban hành kế hoạch để triển khai thực hiện Chương trình “1 triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” của Tổng LĐLĐVN với quyết tâm thực hiện thắng lợi chỉ tiêu phấn đấu đạt “10.000 sáng kiến” trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam (EVN) giai đoạn (2022-2023). 

Tiếp đó, Công đoàn EVNHANOI cũng phát động “Chiến dịch Thi đua cao điểm 40 ngày” hoàn thành Chương trình và cam kết thực hiện 743 sáng kiến, trong đó giai đoạn 1 là 223 sáng kiến và giai đoạn 2 là 520 sáng kiến để góp phần vào kế hoạch chung của Công đoàn Điện lực Việt Nam đề ra.

Chủ tịch Công đoàn EVNHANOI cho biết các đơn vị cơ sở tập trung chỉ đạo, đôn đốc và cập nhật kết quả liên tục các sáng tiến từ cấp tổ/đội đến các đơn vị; phát huy vai trò của cán bộ phụ trách, tổ hỗ trợ đề tài, sáng kiến tại công đoàn cơ sở để hướng dẫn, giúp đỡ cán bộ, cán bộ, đoàn viên tham gia.

“Chính sự đồng lòng quyết tâm của ban chấp hành công đoàn cơ sở và sự hưởng ứng tích cực, nhiệt tình của CNVCLĐ trong toàn Tổng Công ty, đến ngày 10.5.2022, Công đoàn Tổng Công ty Điện lực TP. Hà Nội đã hoàn thành số lượng mà Công đoàn Điện lực Việt Nam giao với 237/223 sáng kiến, vượt 14 sáng kiến và sớm hơn 22 ngày so với thời gian để kết thúc giai đoạn 1” -  ông Dũng cho hay.

Phát biểu với tập thể và cá nhân được nhận khen thưởng, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Đỗ Đức Hùng nhấn mạnh đến vai trò tích cực của Công đoàn EVNHANOI đã phối hợp tốt với chuyên môn có cách làm sáng tạo, quyết tâm cao; kịp thời phát động và khen thưởng tập thể và từng cá nhân đăng ký tham gia sáng kiến để đạt được con số rất ấn tượng. Việc hoàn thành vượt mức các sáng kiến này là một thành quả quan trọng, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, nỗ lực vượt bậc của Công đoàn các cấp trong Tập đoàn góp phần hoàn thành Chương trình “1 triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” do Tổng LĐLĐVN phát động.

Lương Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Tháo gỡ vướng mắc để đạt chỉ tiêu có 5.000 sáng kiến giai đoạn 1

HÀ ANH CHIẾN |

Nhằm huy động sự hưởng ứng nhiệt tình, trách nhiệm cao hơn nữa của đoàn viên Công đoàn, công nhân viên chức lao động trong tỉnh, góp phần hoàn thành chỉ tiêu giai đoạn 1 của Chương trình, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đã phát động “Chiến dịch thi đua cao điểm 40 ngày” với mục tiêu thi đua hoàn thành chỉ tiêu có 5.000 sáng kiến đăng ký trên hệ thống phần mềm trực tuyến của Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” (Chương trình).

CĐ Dệt May Việt Nam quyết tâm thực hiện Chương trình 1 triệu sáng kiến

Hải Anh |

Ông Lê Nho Thướng – Chủ tịch Công đoàn Dệt may Việt Nam đã kêu gọi toàn hệ thống quyết tâm hưởng ứng Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” tại buổi trao đổi, chia sẻ về Chương trình 1 triệu sáng kiến của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Triển khai Ngày hội Lao động sáng tạo cấp ngành lần thứ III.

LĐLĐ tỉnh Hậu Giang hoàn thành giai đoạn 1 có trên 5.200 sáng kiến

Yến Phương |

LĐLĐ tỉnh Hậu Giang đã hoàn thành chỉ tiêu trong giai đoạn 1 có 5.276 sáng kiến được đăng ký trên Cổng thông tin trực tuyến của Chương trình “01 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Tháo gỡ vướng mắc để đạt chỉ tiêu có 5.000 sáng kiến giai đoạn 1

HÀ ANH CHIẾN |

Nhằm huy động sự hưởng ứng nhiệt tình, trách nhiệm cao hơn nữa của đoàn viên Công đoàn, công nhân viên chức lao động trong tỉnh, góp phần hoàn thành chỉ tiêu giai đoạn 1 của Chương trình, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đã phát động “Chiến dịch thi đua cao điểm 40 ngày” với mục tiêu thi đua hoàn thành chỉ tiêu có 5.000 sáng kiến đăng ký trên hệ thống phần mềm trực tuyến của Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” (Chương trình).

CĐ Dệt May Việt Nam quyết tâm thực hiện Chương trình 1 triệu sáng kiến

Hải Anh |

Ông Lê Nho Thướng – Chủ tịch Công đoàn Dệt may Việt Nam đã kêu gọi toàn hệ thống quyết tâm hưởng ứng Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” tại buổi trao đổi, chia sẻ về Chương trình 1 triệu sáng kiến của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Triển khai Ngày hội Lao động sáng tạo cấp ngành lần thứ III.

LĐLĐ tỉnh Hậu Giang hoàn thành giai đoạn 1 có trên 5.200 sáng kiến

Yến Phương |

LĐLĐ tỉnh Hậu Giang đã hoàn thành chỉ tiêu trong giai đoạn 1 có 5.276 sáng kiến được đăng ký trên Cổng thông tin trực tuyến của Chương trình “01 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”.