Khai mạc Hội thao công nhân viên chức lao động Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Đắc Cường |

Sáng 28.9, tại Cung Điền kinh Hà Nội (thuộc Khu Liên hiệp Thể thao Mỹ Đình), Hội thao công nhân viên chức lao động Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) năm 2019 đã được khai mạc. Hội thao có sự tham gia của 33 đoàn với hơn 500 vận động viên đến từ các đơn vị trực thuộc, đơn vị thành viên của EVN.

Tham dự Lễ khai mạc có các đồng chí: Dương Quang Thành – Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN;  Trần Đình Nhân – Tổng Giám đốc EVN; Khuất Quang Mậu – Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam.

Đồng chí Khuất Quang Mậu - Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam phát biểu khai mạc Hội thao. Ảnh: Đắc Cường
Đồng chí Khuất Quang Mậu - Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam phát biểu khai mạc Hội thao. Ảnh: Đắc Cường

Phát biểu khai mạc Hội thao, đồng chí Khuất Quang Mậu- Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam, Trưởng ban tổ chức cho biết, trong suốt 65 năm qua, ngành Điện luôn gắn liền với sự phát triển đi lên của đất nước. Bên cạnh phong trào thi đua sản xuất, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của người lao động ngành Điện cũng hết sức sôi nổi, lôi cuốn hàng nghìn người tham gia.

Hội thao công nhân viên chức lao động Tập đoàn Điện lực Việt Nam năm 2019 được tổ chức để động viên phong trào thể dục, thể thao quần chúng, tạo điều kiện giao lưu giữa vận động viên các đơn vị, góp phần thực hiện chương trình xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và thực thi văn hóa doanh nghiệp.

Các đồng chí lãnh đạo Tập đoàn EVN và Công đoàn Điện lực Việt Nam tặng hoa, cờ lưu niệm tới các đoàn tham gia Hội thao. Ảnh: Đắc Cường
Các đồng chí lãnh đạo Tập đoàn EVN và Công đoàn Điện lực Việt Nam tặng hoa, cờ lưu niệm tới các đoàn tham gia Hội thao. Ảnh: Đắc Cường

“Đây là dịp thể hiện sự gắn kết sức mạnh của công nhân viên chức lao động ngành Điện, tạo không khí vui tươi, phấn khởi thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21.12.1954-21.12.2019)” - Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam nhấn mạnh.

Các VĐV tham gia thi đấu môn cầu lông. Ảnh: Đắc Cường
Các VĐV tham gia thi đấu môn cầu lông. Ảnh: Đắc Cường

Hội thao được diễn ra từ ngày 28-29.9, các vận động viên sẽ tham gia tranh tài 27 nội dung ở 3 bộ môn bóng bàn, cầu lông, tennis.

Ban tổ chức sẽ trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 3 giải ba, 4 giải Khuyến khích toàn đoàn và các giải thưởng riêng cho từng bộ môn thi đấu.

Đắc Cường
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Điện lực Việt Nam làm việc với GFTUK

Trương Hưng - Lương Nguyễn |

Chiều  28.8, tại Trụ sở Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Khuất Quang Mậu đã tiếp và làm việc với đoàn công tác Tổng Đồng minh Chức nghiệp Triều Tiên (GFTUK) do đồng chí Ju Yong Gil - Ủy viên Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch GFTUK dẫn đầu đoàn công tác có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Công đoàn Điện lực Việt Nam động viên CNLĐ làm việc cường độ cao

Đắc Cường |

Đoàn công tác Công đoàn Điện lực Việt Nam do đồng chí Khuất Quang Mậu - Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam làm Trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên đoàn viên và người lao động tại 2 đơn vị Điều độ hệ thông điện Thành phố Hà Nội và Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Bắc.

Hơn 1,5 tỉ đồng hỗ trợ đoàn viên xây dựng Mái ấm Công đoàn

Lương Nguyễn |

Ngày 13.6, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam (CĐ ĐLVN) - ông Khuất Quang Mậu cho biết, từ đầu năm đến nay các cấp CĐ đã kịp thời thăm hỏi, tặng quà các đơn vị vùng sâu, vùng xa, các công trình trọng điểm, các gia đình chính sách, gia đình CNVCLĐ gặp khó khăn.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Công đoàn Điện lực Việt Nam làm việc với GFTUK

Trương Hưng - Lương Nguyễn |

Chiều  28.8, tại Trụ sở Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Khuất Quang Mậu đã tiếp và làm việc với đoàn công tác Tổng Đồng minh Chức nghiệp Triều Tiên (GFTUK) do đồng chí Ju Yong Gil - Ủy viên Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch GFTUK dẫn đầu đoàn công tác có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Công đoàn Điện lực Việt Nam động viên CNLĐ làm việc cường độ cao

Đắc Cường |

Đoàn công tác Công đoàn Điện lực Việt Nam do đồng chí Khuất Quang Mậu - Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam làm Trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên đoàn viên và người lao động tại 2 đơn vị Điều độ hệ thông điện Thành phố Hà Nội và Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Bắc.

Hơn 1,5 tỉ đồng hỗ trợ đoàn viên xây dựng Mái ấm Công đoàn

Lương Nguyễn |

Ngày 13.6, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam (CĐ ĐLVN) - ông Khuất Quang Mậu cho biết, từ đầu năm đến nay các cấp CĐ đã kịp thời thăm hỏi, tặng quà các đơn vị vùng sâu, vùng xa, các công trình trọng điểm, các gia đình chính sách, gia đình CNVCLĐ gặp khó khăn.