Góp ý đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam

LƯƠNG HẠNH |

Ngày 20.7, Công đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức tọa đàm lấy ý kiến góp ý, đề xuất và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Ông Đỗ Đức Hùng, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam cho biết: Ngày 24.3.2022, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành Kế hoạch số 182/KH-TLĐ nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam (Điều lệ) trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Công đoàn Điện lực Việt Nam đã thành lập Tổ nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Điều lệ và yêu cầu các Công đoàn trực thuộc báo cáo tình hình thi hành Điều lệ, kiến nghị sửa đổi, bổ sung để tổng hợp và báo cáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Tại hội nghị đã có 15 người, với 75 ý kiến đóng góp đến sửa đổi, bổ sung các điều trong Điều lệ Công đoàn. Theo đó, đa số các ý kiến cho rằng nội dung sửa đổi cần sát thực với hoạt động, đối tượng kết nạp và phát triển đoàn viên cần mở rộng, thủ tục kết nạp đơn giản, tự nguyện; việc quản lý đoàn viên cần ứng dụng qua công nghệ; quan tâm đến chính sách cán bộ công đoàn, công đoàn chuyên trách; công tác quy hoạch đối với cán bộ công đoàn; chế độ chính sách để khuyến khích cán bộ công đoàn...

Góp ý tại hội thảo, ông Trần Văn Ngọc, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam nhiệm kỳ 2008-2013 thống nhất với nhiều ý kiến về tên gọi Công đoàn Việt Nam; các vấn đề phân cấp tài chính công đoàn; khái niệm và định nghĩa rõ về mô hình tổ chức công đoàn ngành hay việc trả lương, phụ cấp cho cán bộ công đoàn chuyên trách, công đoàn kiêm nhiệm.

Ông Lê Xuân Thái, Ủy viên BTV Công đoàn Điện lực Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Nam phát biểu. Ảnh: Công đoàn Điện lực Việt Nam.
Ông Lê Xuân Thái, Ủy viên BTV Công đoàn Điện lực Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Điện lực miền Nam phát biểu. Ảnh: Công đoàn Điện lực Việt Nam.

Ông Lê Xuân Thái, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Điện lực miền Nam đề xuất ý kiến trong đó nhấn mạnh: Điều lệ sửa đổi bổ sung cần quy định rõ ràng cán bộ công đoàn trong doanh nghiệp nhà nước; việc ban hành Điều lệ sửa đổi bổ sung phải hoàn chỉnh ngày sau khi kết thúc Đại hội Công đoàn Việt Nam; việc tổ chức đại hội công đoàn các cấp cần đổi mới, ứng dụng hình thức trực tuyến và trực tiếp, công tác bầu cử tại đại hội có thể ứng dụng qua các App để biểu quyết hoặc lấy ý kiến từ các đại biểu tham dự đại hội.

Ông Lê Xuân Thái cũng cho rằng: “Điều lệ sửa đổi bổ sung cũng nên quy định việc cấp thẻ đoàn viên được ứng dụng qua mã định danh điện tử VNeID để tránh hình thức, lãng phí trong khâu in ấn, cấp phát thẻ đoàn viên”.

Tại tọa đàm, một số các đại biểu cũng bày tỏ nên quy định về quyền và trách nhiệm của công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở như Điều lệ Công đoàn Việt Nam khoá XII bởi các quy định pháp luật cũng không phân biệt quyền và trách nhiệm của các loại hình Công đoàn cơ sở, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

Bên cạnh đó, góp ý về cơ sở pháp lý xác định quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Công đoàn Việt Nam, các đại biểu cho rằng quyền và trách nhiệm của Công đoàn Việt Nam đã được quy định trong Hiến pháp năm 2013, các văn bản pháp luật, nên không cần quy định cụ thể chi tiết trong Điều lệ. Do đó, chỉ cần quy định nhóm quyền và trách nhiệm theo chức năng, nhiệm vụ của Công đoàn Việt Nam. Khi thực hiện cần căn cứ vào các quy định pháp luật để thực hiện.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Kiểm tra chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, công tác tài chính

Kiều Vũ |

Hà Nội – Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thất tổ chức Đoàn kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, công tác tài chính và hoạt động Công đoàn năm 2023 tại 24 Công đoàn cơ sở khối trường học.

Trên 3.570 cuộc về kiểm tra về việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam

Minh Hạnh |

Thái Nguyên - Công đoàn các cấp tham gia, phối hợp với người sử dụng lao động can thiệp, giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội và giúp nhiều lao động được làm việc trở lại. Đồng thời đề nghị đề nghị truy thu 143.000.000 đồng kinh phí công đoàn.

Nhiều ý kiến thiết thực đóng góp dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam

Cẩm Tú |

Ngày 27.6, tại Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh An Giang, Khối thi đua 6 tổ chức Hội nghị đóng góp dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XIII và sơ kết hoạt động khối 6 tháng đầu năm 2023.

Tuyển sinh 2023: Lợi thế khi chọn trường đại học top đầu

Nhóm PV |

Theo các chuyên gia tư vấn tuyển sinh, quan điểm chọn trường hay chọn ngành trước luôn là câu hỏi được đặt ra mỗi mùa tuyển sinh. Cả 2 quan niệm đều không sai tuy nhiên nếu cân nhắc chọn các trường đại học top đầu sau đó lựa chọn ngành học ưa thích và phù hợp, các thí sinh có thể có cơ hội việc làm rộng mở với tấm bằng đại học từ những trường danh tiếng.

8 điểm phượt thủ mách nhau không nên bỏ lỡ khi đến Tà Xùa

Mai Anh |

Là một trong ba thiên đường mây ở Tây Bắc, Tà Xùa (Sơn La) trở thành điểm đến các tín đồ mê du lịch đều muốn đặt chân tới ít nhất một lần trong đời.

Đề xuất tạm ngừng internet đối với người dùng vi phạm trên mạng

KHÁNH AN |

“Đề xuất tạm ngừng cung cấp dịch vụ viễn thông, internet nếu có vi phạm pháp luật trên mạng” là nội dung đang được Bộ Thông tin và Truyền thông lấy ý kiến đóng góp trong dự thảo Nghị định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng.

Trung Quốc bắt tay vào dự án khí đốt khó nhất thế giới ở giếng siêu sâu hơn 10.000 mét

Ngọc Vân |

Trung Quốc bắt đầu khoan giếng khí đốt sâu hơn 10.000 mét, được cho là dự án khoan khó khăn nhất thế giới, với hy vọng tìm được trữ lượng khí đốt lớn.

Mở trộm hàng trăm tài khoản, ngân hàng đã vi phạm quy định

Đức Mạnh |

Việc mở trộm tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng khi chưa được sự đồng ý của khách hàng là vi phạm quy định về sự tự nguyện khi tham gia giao dịch dân sự của khách hàng.

Kiểm tra chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, công tác tài chính

Kiều Vũ |

Hà Nội – Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thất tổ chức Đoàn kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, công tác tài chính và hoạt động Công đoàn năm 2023 tại 24 Công đoàn cơ sở khối trường học.

Trên 3.570 cuộc về kiểm tra về việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam

Minh Hạnh |

Thái Nguyên - Công đoàn các cấp tham gia, phối hợp với người sử dụng lao động can thiệp, giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội và giúp nhiều lao động được làm việc trở lại. Đồng thời đề nghị đề nghị truy thu 143.000.000 đồng kinh phí công đoàn.

Nhiều ý kiến thiết thực đóng góp dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam

Cẩm Tú |

Ngày 27.6, tại Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh An Giang, Khối thi đua 6 tổ chức Hội nghị đóng góp dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XIII và sơ kết hoạt động khối 6 tháng đầu năm 2023.