Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Công đoàn Điện lực VN lần thứ VI

Hà Anh |

Hoà Bình - Công đoàn Điện lực Việt Nam vừa phối hợp với Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN (EVNPSC) và Công ty Thủy điện Hòa Bình tổ chức Lễ gắn biển công trình thay bánh xe công tác tổ máy số 5 (H5) – Nhà máy Thủy điện Hòa Bình, vượt tiến độ trước 8 ngày. Đây là công trình chào mừng Đại hội Công đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Tham dự buổi lễ có ông Đỗ Đức Hùng – Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam…

Tại buổi lễ ông Nguyễn Đăng Hà, Chủ tịch Công đoàn, Phó giám đốc EVNPSC cho biết, tổ máy H5 Nhà máy Thủy điện Hòa Bình đã đưa vào vận hành từ năm 1992 đến nay. Qua kiểm tra, phát hiện bánh xe công tác có những khiếm khuyết khiến tổ máy vận hành ở chế độ rủi ro cao.

Công trình được EVN giao cho EVNPSC thực hiện đấu thầu mua sắm và tự thi công lắp đặt, thí nghiệm, chạy thử; Công ty Thủy điện Hòa Bình thực hiện tư vấn giám sát lắp đặt và tiếp nhận quản lý vận hành. Công trình đã được phát động phong trào thi đua liên kết vào ngày 27.1.2023.

Trong quá trình thi công, EVNPSC bố trí 2 đội công tác đi 2 ca liên tục để đảm bảo tiến độ, rút ngắn thời gian sửa chữa; Đến nay công trình đã thực hiện hoàn thành vượt tiến độ 8 ngày, đảm bảo vận hành an toàn, tin cậy, lâu dài. Đặc biệt, đây còn là công trình do chính các kỹ sư, công nhân lao động ngành điện thay thế, lắp đặt.

Đại diện lãnh đạo Công đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị thực hiện nghi lễ gắn biển công trình. Ảnh: Hà Anh
Đại diện lãnh đạo Công đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị thực hiện nghi lễ gắn biển công trình. Ảnh: Hà Anh

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Đỗ Đức Hùng nhấn mạnh, công trình đi vào vận hành không chỉ mang ý nghĩa về mặt kinh tế mà còn có thể hiện được vai trò của công đoàn các đơn vị trong việc phối hợp với chuyên môn tổ chức phát động các phong trào thi đua.

Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Đỗ Đức Hùng đề nghị Công ty Thủy điện Hòa Bình thực hiện tốt công tác quản lý vận hành an toàn, liên tục, ổn định, phát huy hiệu quả của công trình, góp phần đảm bảo cung cấp điện ổn định, chất lượng cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và đời sống nhân dân. Đặc biệt trong những tháng cao điểm nắng nóng.

Để ghi nhận, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình thi công Công trình, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã quyết định thưởng tiền tổng số tiền thưởng là 215 triệu đồng cho 3 tập thể và 6 cá nhân.

Công đoàn Điện lực Việt Nam tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Công đoàn huyện lần thứ IX

Trà My (LĐLĐ huyện Sơn Động) |

Bắc Giang - Liên đoàn Lao động huyện Sơn Động (tỉnh Bắc Giang) vừa tổ chức lễ bàn giao công trình thi đua chào mừng Đại hội Công đoàn huyện Sơn Động lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đại hội Công đoàn TP.Bảo Lộc nhiệm kỳ 2023 – 2028

ĐỨC THIỆM |

Lâm Đồng – Sáng 2.6, Đại hội Công đoàn thành phố Bảo Lộc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 khai mạc với 150 đại biểu.

Nhiều công trình thi đua chào mừng Đại hội Công đoàn Giáo dục Phú Thọ

Hoàng Quang |

Hưởng ứng phong trào thi đua các công trình, sản phẩm chào mừng Đại hội công đoàn do Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Phú Thọ phát động, các CĐCS ngành giáo dục Phú Thọ đã có nhiều công trình, sản phẩm mang lại lợi ích thiết thực về vật chất và tinh thần cho đoàn viên, người lao động.

Nhà ở xã hội cho công nhân vắng người mua, chủ đầu tư xin mở rộng đối tượng

Trần Tuấn |

Bắc Ninh - Khu nhà ở xã hội dành cho công nhân Lan Hưng (thị xã Thuận Thành) hiện có 700 căn hộ nhưng mới bán được 90 căn. Chủ đầu tư dự án đang đề xuất cơ quan chức năng mở rộng đối tượng được mua nhà tại dự án. Tuy vậy, đề xuất này vượt thẩm quyền xử lý của UBND cấp tỉnh.

Vinh quang Việt Nam 2023: Người bác sĩ "vẽ" lại những gương mặt người

Giang Thùy Linh |

Vinh quang Việt Nam 2023 - Đại tá, PGS.TS Vũ Quang Vinh - Phó Giám đốc Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác, Chủ nhiệm Bộ môn phẫu thuật Tạo hình thẩm mĩ - Học viện Quân y gây ấn tượng mạnh với tôi vì dáng vẻ cao lớn, đường bệ của ông. Khám cho bệnh nhân trên giường bệnh mà ông phải cúi thấp người. Bệnh nhân thấy bác sĩ, nhanh chóng ngồi dậy, đi lại một vòng quanh phòng: "Tôi khỏe lắm rồi, đi lại được mà, bác sĩ cứ để tôi đi". PGS.TS Vũ Quang Vinh xứng đáng là tấm gương điển hình cho ý chí vươn lên, mang lại lợi ích lớn cho cộng đồng, xã hội theo định hướng của Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thủ tướng hai nước Việt Nam, Australia chứng kiến lễ công bố đường bay thẳng thành phố Hồ Chí Minh – Brisbane

Ánh Dương |

Vietjet công bố đường bay thẳng đầu tiên kết nối thành phố Hồ Chí Minh với Brisbane (Australia) trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Australia Anthony Albanese cùng đại diện lãnh đạo, doanh nghiệp, người dân hai nước.

Tổng cục Thống kê lý giải con số 12,6% mức tăng bán lẻ

Xuyên Đông |

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 5 tháng đầu năm 2023 so với cùng kỳ năm trước tăng 12,6%. Nhiều ý kiến cho rằng đây là con số cao bất thường.

Lạ mắt với hơn 6.200 người mặc áo dài diễu hành bên bờ biển Nha Trang

Phương Linh |

Sáng 4.6, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa tổ chức diễu hành “Tôn vinh áo dài - di sản văn hóa Việt Nam”. Hơn 6.200 người với hàng nghìn mẫu áo dài Việt nhuộm thắm đường biển đẹp nhất Nha Trang.

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Công đoàn huyện lần thứ IX

Trà My (LĐLĐ huyện Sơn Động) |

Bắc Giang - Liên đoàn Lao động huyện Sơn Động (tỉnh Bắc Giang) vừa tổ chức lễ bàn giao công trình thi đua chào mừng Đại hội Công đoàn huyện Sơn Động lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đại hội Công đoàn TP.Bảo Lộc nhiệm kỳ 2023 – 2028

ĐỨC THIỆM |

Lâm Đồng – Sáng 2.6, Đại hội Công đoàn thành phố Bảo Lộc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 khai mạc với 150 đại biểu.

Nhiều công trình thi đua chào mừng Đại hội Công đoàn Giáo dục Phú Thọ

Hoàng Quang |

Hưởng ứng phong trào thi đua các công trình, sản phẩm chào mừng Đại hội công đoàn do Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Phú Thọ phát động, các CĐCS ngành giáo dục Phú Thọ đã có nhiều công trình, sản phẩm mang lại lợi ích thiết thực về vật chất và tinh thần cho đoàn viên, người lao động.