Đoàn viên vui vì có Mái ấm Công đoàn dịp cuối năm 2020

Thái Xuân |

Mới đây, Đoàn công tác của Công đoàn Điện lực Việt Nam và Công đoàn Tổng Công ty Điện lực miền Nam đã thăm hỏi, khánh thành bàn giao 2 nhà Mái ấm Công đoàn cho hai đoàn viêntrong Tổng Công ty Điện lực miền Nam, cả hai đều có vợ là cô giáo mầm non tại địa phương.

Nằm cách trung tâm huyện Tân Thạnh gần 3km, ngôi nhà nhỏ khang trang vừa hoàn thành của anh Trần Văn Ngởi, nằm cạnh con đường đất đỏ vắng vẻ ở ấp Cà Nhíp, xã Tân Bình, huyện Tân Thạnh.

Hai vợ chồng anh Ngởi phấn khởi lắm khi có Đoàn công tác của Công đoàn Điện lực Việt Nam, của Tổng Công ty Điện lực miền Nam và Công ty Điện lực Long An đến thăm và làm thủ tục khánh thành căn nhà Mái ấm Công đoàn từ nguồn hỗ trợ của quỹ Tương trợ xã hội của Tập đoàn Điện lực Việt Nam do công nhân viên chức lao động của toàn ngành Điện lực Việt Nam đóng góp.

Ông Phạm Minh Tiền, Chủ tịch Công đoàn bộ phận Điện lực Tân Thạnh cho biết, anh Ngởi công tác ở Công ty Điện lực Long An đã trên 20 năm, từng ấy thời gian là gia đình anh tá túc ở nhà trọ. Nhờ có chương trình hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà ở của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, anh Ngởi đã mạnh dạn bàn với vợ là cô giáo dạy mầm non dạy huyện Tân Thạnh vay thêm tiền từ Ngân hàng Chính sách xã hội để mua đất và xây cất được căn nhà nhỏ khang trang, ấm áp.

Căn nhà được khởi công vào ngày 30.7.2020, sau hơn 3 tháng thi công, đến ngày 4.11.2020 đã hoàn thành, có diện tích sử dụng 120m2, kết cấu nhà được xây bằng tường gạch, nền và tường nhà lát gạch men, mái lợp tôn.

Căn nhà có tổng kinh phí xây dựng gần 195 triệu đồng, trong đó Công đoàn Điện lực Việt Nam hỗ trợ 60 triệu, phần còn lại do gia đình tự trang trải.

Phát biểu tại lễ bàn giao, ông Uông Quang Huy - Trưởng ban Chính sách Pháp luật, Công đoàn Điện lực Việt Nam cho biết đây là căn nhà Mái ấm Công đoàn thứ 29 mà Công đoàn Điện lực Việt Nam đã bàn giao trong năm 2020 cho cho công nhân, viên chức, lao động, đoàn viên công đoàn đang làm việc trong ngành có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở.

“Tết này, gia đình anh Ngởi đã có nhà mới ấm áp. Mong rằng có nhà mới anh Ngởi sẽ tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao để xứng đáng với tấm lòng của toàn thể công nhân viên chức lao động ngành Điện lực Việt Nam” - ông Huy nhắn nhủ.

Dịp này, Đoàn công tác đã vượt sông sang cù lao An Bình trao nhà Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên Nguyễn Tấn Phương, ở ấp Phú An 1, xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ.

Đoàn Công tác cùng gia đình anh Nguyễn Tấn Phương chụp ảnh lưu niệm bên Mái ấm Công đoàn. Ảnh: Xuân Thái
Đoàn Công tác cùng gia đình anh Nguyễn Tấn Phương chụp ảnh lưu niệm bên Mái ấm Công đoàn. Ảnh: Xuân Thái

Nằm cạnh bờ sông thoáng mát, căn nhà Mái ấm Công đoàn của anh Phương cũng vừa mới cơ bản hoàn thành, sân và hàng rào cũng đang chờ hoàn thiện. Bà Phạm Thị Thu Lan, Chủ tịch Công đoàn cơ sở PC Vĩnh Long cho biết, gia đình anh Phương ở xa, anh còn phải lo cho mẹ già và 2 em nhỏ ăn học nên hoàn cảnh còn rất nhiều khó khăn. Khi lập gia đình với cô giáo dạy mầm non ở cù lao An Bình, Phương được mẹ vợ cho ở rể nhiều năm nay. Tuy nhiên nhà vợ ở sâu hơn, đường đi nhờ trên đất của người khác, hàng ngày phải sang sông đi làm nên đời sống sinh hoạt có nhiều bất tiện. Nhờ sự động viên hỗ trợ của anh em trong cơ quan và gia đình bên vợ, nên Phương vừa mua được miếng đất ven sông lại cạnh đường nhựa thuận tiện để cất nhà, an cư.

Căn nhà mới của gia đình anh Phương có diện tích trên 80m2 (4,7m x 17,5m), kết cấu nhà xây bằng tường gạch, nền và tường nhà lát gạch men, mái lợp tôn xà gỗ.


Thái Xuân
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Điện lực VN làm tốt công tác chăm lo đời sống người lao động

Đắc Cường |

Ông Đỗ Đức Hùng - Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, năm 2020, Công đoàn Điện lực Việt Nam đã phối hợp với Tập đoàn làm tốt công tác xã hội và chăm lo đời sống cho người lao động.

Tổng Giám đốc Tập đoàn EVN và Công đoàn Điện lực VN ký kết Quy chế phối hợp

Huyền Ngọc |

Chiều 22.12, đã diễn ra Hội nghị đối thoại định kỳ Quý IV năm 2020 giữa Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Công đoàn Điện lực Việt Nam.

Công đoàn Điện lực Việt Nam thăm hỏi các đơn vị thi công nước rút

Đắc Cường |

Ngày 15.12, tại tỉnh Quảng Ngãi, Đoàn công tác của Công đoàn Điện lực Việt Nam do Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Lương Bá Thanh làm Trưởng đoàn, cùng Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia Trịnh Tuấn Sơn đã đến làm việc, thăm hỏi các đơn vị thi công nước rút xây dựng đường dây 500kV Dốc Sỏi - Pleiku2 thuộc dự án Đường dây 500kV mạch 3.

Đợt không khí lạnh mạnh gây mưa kèm rét cắt da kéo dài đến bao giờ?

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định đợt không khí lạnh gây rét đậm rét hại diện rộng sẽ kéo dài trong 4 ngày tới.

Sạt lở đất ở Vân Nam (Trung Quốc), chôn vùi gần 50 người

Thanh Hà |

Vụ sạt lở đất ngày 22.1 ở tỉnh Vân Nam, phía tây nam Trung Quốc đã chôn vùi gần 50 người, với con số chính xác đang được các hãng tin cung cấp khác nhau.

Tiếp tục ủng hộ hay sớm chia tay ông Troussier?

TAM NGUYÊN |

Người hâm mộ đang chia 2 luồng quan điểm, nhưng sự tin tưởng dành cho ông Troussier đang ở phần yếu thế. VFF và bóng đá Việt Nam quyết định đi theo dòng nước nào?

Giải bài toán nguồn cung nhà giá rẻ

Ngọc Thiện |

Phân khúc nhà ở giá rẻ sẽ trở thành điểm tựa cơ bản cho quá trình tái cấu trúc thị trường bất động sản trong năm 2024.

Đường huyết mạch nối Hà Đông với Thanh Trì sắp được chi 2.800 tỉ đồng mở rộng

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Đường 70 đoạn Hà Đông - Văn Điển nhỏ hẹp, thường xuyên ùn tắc sẽ được chi 2.800 tỉ đồng mở rộng trong giai đoạn 2022-2026.

Công đoàn Điện lực VN làm tốt công tác chăm lo đời sống người lao động

Đắc Cường |

Ông Đỗ Đức Hùng - Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, năm 2020, Công đoàn Điện lực Việt Nam đã phối hợp với Tập đoàn làm tốt công tác xã hội và chăm lo đời sống cho người lao động.

Tổng Giám đốc Tập đoàn EVN và Công đoàn Điện lực VN ký kết Quy chế phối hợp

Huyền Ngọc |

Chiều 22.12, đã diễn ra Hội nghị đối thoại định kỳ Quý IV năm 2020 giữa Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Công đoàn Điện lực Việt Nam.

Công đoàn Điện lực Việt Nam thăm hỏi các đơn vị thi công nước rút

Đắc Cường |

Ngày 15.12, tại tỉnh Quảng Ngãi, Đoàn công tác của Công đoàn Điện lực Việt Nam do Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Lương Bá Thanh làm Trưởng đoàn, cùng Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia Trịnh Tuấn Sơn đã đến làm việc, thăm hỏi các đơn vị thi công nước rút xây dựng đường dây 500kV Dốc Sỏi - Pleiku2 thuộc dự án Đường dây 500kV mạch 3.