Đoàn viên ngành điện: Thực hiện “mục tiêu kép” phải đảm bảo an toàn

Hà Anh |

Ông Đỗ Đức Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam vừa có các buổi làm việc kiểm tra công tác An toàn sản xuất và phòng chống COVID-19 tại một số đơn vị nhân Tháng Công nhân - Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động năm 2021.

Trước những diễn biến phức tạp, khó lượng của dịch bệnh COVID-19, để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh điện an toàn, ổn định và liên tục trong mọi tình huống, đoàn công tác do Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Đỗ Đức Hùng đã kiểm tra thực tế công tác đảm bảo nhiệm vụ kép tại một số đơn vị khối phân phối Công ty Điện lực Sơn Tây (Tổng Công ty Điện lực TP.Hà Nội), Ban Quản lý dự cán Truyền tải điện (Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia) và khối viễn thông, công nghệ thông tin của Công ty Viễn thông điện lực và Công nghệ thông tin (EVNICT).

Tại các buổi làm việc, ông Đỗ Đức Hùng, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, Tháng Công nhân - Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2021 được tổ chức từ ngày 1 tháng 5 đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2021 với chủ đề “Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động và sự tham gia của an toàn, vệ sinh” là rất phù hợp trong bối cảnh chúng ta đang chủ động, tích cực phòng chống dịch bệnh COVID-19 với những diễn biến hết sức khó lường và phức tạp.

Đây cũng là năm thứ 10, các cấp Công đoàn trong cả nước thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư, của Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tổ chức hoạt động “Tháng Công nhân”. Tháng 5 hàng năm, để các cấp công đoàn cùng chuyên môn tăng cường trao đổi với người lao động, “lắng nghe, chia sẻ, thấu hiểu” và cảm ơn người lao động.

Tại các buổi làm việc, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam chia sẻ đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân quản lý vận hành và người lao động tại các đơn vị vững vàng vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ được giao, nhất là trong giai đoạn dịch COVID- 19 đang có diễn biến phức tạp.

Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam cũng yêu cầu Công đoàn các đơn vị trực thuộc phối hợp tốt với chuyên môn tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động không được phép lơ là, chủ quan, đề cao cảnh giác, thực hiện các khuyến nghị 5 K (khẩu trang - khử khuẩn - khoảng cách - không tập trung - khai báo y tế) của Bộ Y tế.

Bên cạnh đó, các cấp Công đoàn trong Tập đoàn chủ động phối hợp Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân - Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19; thực hiện tốt các phương án đảm bảo điện phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; chăm lo đến người lao động trong việc đảm bảo điện và sản xuất, vận hành khi mùa nắng nóng năm 2021 đang đến.

“Chúng ta phải đảm bảo hoàn thành “mục tiêu kép” nhưng cũng phải đảm bảo tuyệt đối an toàn trong lao động vì ngành Điện là đặc thù, chỉ lơ là, mất cảnh giác sẽ dẫn đến tai nạn và mang lại hậu quả đáng tiếc không thể lấy lại cho người lao động”, Chủ tịch Đỗ Đức Hùng nhấn mạnh.

Các hoạt động Tháng công nhân – Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động đã được Công đoàn Điện lực Việt Nam được xây dựng kế triển khai tại các đơn vị trong đó nổi bật: hỗ trợ người lao động bị tai nạn lao động nặng và suy giảm sức khỏe 31% trở lên; tặng quà gia đình NLĐ bị mất do tai nạn lao động từ năm 2018 đến nay.

Do dịch COVID-19 nên Công đoàn Điện lực Việt Nam cũng tạm hoãn một số hoạt động mang tính chất gặp mặt, tuyên dương, các hội nghị tập huấn về an toàn vệ sinh lao động...

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN thăm hỏi, tặng quà đoàn viên bị tai nạn lao động

Phương Linh |

Tiếp tục chỗi hoạt động ghi dấu 10 năm “Tháng Công nhân”, ngày 8.5, ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - đến thăm và tặng quà đoàn viên bị tai nạn lao động trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Phối hợp triển khai thực hiện chuyển đổi số tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Hà Anh |

Mới đây, tại Hà Nội, lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Công đoàn Điện lực Việt Nam và Công ty Viễn thông điện lực và Công nghệ thông tin (EVNICT) đã diễn ra.

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người lao động khu ga Hà Nội

Hải Anh |

Ngày 8.5, Công đoàn và chuyên môn Chi nhánh Khai thác đường sắt Hà Nội phối hợp với Trung tâm Y tế quận Đống Đa lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc COVID-19 cho cán bộ công nhân viên làm việc tại khu ga Hà Nội.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN thăm hỏi, tặng quà đoàn viên bị tai nạn lao động

Phương Linh |

Tiếp tục chỗi hoạt động ghi dấu 10 năm “Tháng Công nhân”, ngày 8.5, ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - đến thăm và tặng quà đoàn viên bị tai nạn lao động trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Phối hợp triển khai thực hiện chuyển đổi số tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Hà Anh |

Mới đây, tại Hà Nội, lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Công đoàn Điện lực Việt Nam và Công ty Viễn thông điện lực và Công nghệ thông tin (EVNICT) đã diễn ra.

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người lao động khu ga Hà Nội

Hải Anh |

Ngày 8.5, Công đoàn và chuyên môn Chi nhánh Khai thác đường sắt Hà Nội phối hợp với Trung tâm Y tế quận Đống Đa lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc COVID-19 cho cán bộ công nhân viên làm việc tại khu ga Hà Nội.