Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hiện nay trên địa bàn cả nước có hàng trăm người lao động ngành điện chủ động cách ly trực vận hành tại nhà máy, các trạm biến áp, các đội truyền tải điện (ăn nghỉ tại trạm, chốt). Để chia sẻ khó khăn với người lao động, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Công đoàn Điện lực Việt Nam đã có những hoạt động kịp thời để động viên đoàn viên, người lao động trước và trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.
Ông Ngô Sơn Hải - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, trong năm 2020, lãnh đạo quản lý và Công đoàn các cấp đơn vị đã phối hợp chăm lo, đảm bảo cuộc sống của người lao động ngành điện trong một năm có nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID-19 và thiên tai liên tiếp.
Đối với dịp khi Tết đến, xuân về, ngoài mức thu nhập tiền lương trả cho người lao động theo theo hiệu quả công việc cho người lao động ngành điện thì còn có thêm khen thưởng và phúc lợi được chi trả kịp thời tới người lao động.
Bên cạnh đó, Công đoàn các cấp còn tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ cho gia đình người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tai nạn lao động, mất sức lao động, người lao động nghỉ hưu, bị ảnh hưởng bởi thiên tai bão lụt… từ nguồn quỹ tương trợ, xã hội trong Tập đoàn.
Hiện nay, trên địa bàn cả nước có hàng trăm người lao động ngành điện chủ động cách ly trực vận hành tại nhà máy, các trạm biến áp, các đội truyền tải điện (ăn nghỉ tại nhà máy, trạm, chốt). Và để đảm bảo sản xuất, vận hành hệ thống điện liên tục, an toàn, tất cả các đơn vị trong vùng dịch và vùng có nguy cơ đều được tổ chức, thực hiện cách ly người lao động và sẽ họ không được về quê ăn Tết…
Để đảm bảo điều kiện sinh hoạt và làm việc cho các nhóm người lao động trong thời gian trực cách ly tập trung để đảm bảo vận hành hệ thống điện, EVN cũng đã có những chỉ đạo cụ thể về việc thực hiện vệ sinh, sát khuẩn, chuẩn bị một số vật dụng và nhu yếu phẩm cần thiết.
Các khu vực cách ly, ăn ở tập trung được trang bị đầy đủ tư trang, vật dụng sinh hoạt cá nhân, đảm bảo vệ sinh theo hướng dẫn của cơ quan y tế. Chế độ ăn nghỉ của người lao động các nhóm trực vận hành hệ thống điện trong thời gian trực cách ly tập trung cũng được công đoàn các cấp quan tâm sát sao.
“Đặc biệt, để anh em được đón xuân như ở nhà, các đơn vị của ngành Điện đã kịp thời chuẩn bị đón xuân với cành đào, cây quất, trang trí mâm ngũ quả; có bánh chưng và các hoạt động văn hoá tinh thần gọn nhẹ trong khu cách ly” - ông Hải nói.
Được biết, trong thời điểm này, trong khi mọi người đều đang ở nhà đón Tết nhưng những người cán bộ kỹ sư và công nhân nhà máy Nhiệt điện Phả Lại vẫn trực vận hành 24/24 tại đây. Thậm chí, còn phải tự cách ly tập trung với thời gian kéo dài để đảm bảo giữ vững dòng điện…
Trước tình trạng của người lao động, ông Hải mong anh, chị em người lao động tại Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại phát huy truyền thống của đơn vị Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới của Tập đoàn vừa được Đảng, Nhà nước phong tặng, với tinh thần cống hiến, tinh thần vượt khó để vượt qua khó khăn, chiến thắng dịch bệnh COVID-19, đảm bảo dòng điện an toàn, liên tục cho nhân dân đón Tết cổ truyền Tân Sửu với một niềm vui trọn vẹn.
“Thay mặt lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, tôi xin gửi tới các người lao động và gia đình lời chúc mừng Năm mới thật nhiều sức khoẻ, hạnh phúc và hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ công tác năm 2021, đáp ứng yêu cầu đảm bảo cung cấp điện cho nhân dân cả nước!” - ông Hải gửi lời chúc mừng năm mới người lao động ngành điện.