Đánh giá, chấm điểm và bình xét thi đua 9 Công đoàn Tập đoàn, TCty

Hà Anh |

Chiều 15.11, tại trụ sở Tập đoàn Điện lực Việt Nam, 9 Công đoàn trong Khối thi đua tổ chức Hội nghị đánh giá, chấm điểm và bình xét thi đua các đơn vị trong Khối để làm căn cứ đề nghị Tổng LĐLĐVN tặng thưởng Cờ thi đua năm 2019. Hội nghị do Công đoàn Điện lực Việt Nam - Khối trưởng Khối thi đua đăng cai tổ chức.

Hội nghị có sự tham gia của lãnh đạo Công đoàn 9 TCty, Tập đoàn gồm: Công đoàn Điện lực Việt Nam (khối trưởng), Công đoàn Dầu khí Việt Nam (Khối phó), Công đoàn Hàng hải Việt Nam, Công đoàn Công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam, Công đoàn Caosu Việt Nam, Công đoàn Hàng không Việt Nam, Công đoàn Than khoáng sản Việt Nam, Công đoàn Đường sắt Việt Nam, Công đoàn Dệt May Việt Nam.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đắc Cường
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đắc Cường

Tại Hội nghị, ông Khuất Quang Mậu - Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam, khối trưởng Khối thi đua cho biết, năm 2019, Công đoàn Điện lực Việt Nam đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn. Các hoạt động nổi bật như: Phối hợp cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị Người lao động cấp Tập đoàn Điện lực Việt Nam và ký thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) cấp Tập đoàn - đây được coi là TƯLĐTT đầu tiên của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Trong TƯLĐTT có 35 điểm có lợi cho người lao động so với luật định. Công đoàn Điện lực Việt Nam đã phát động nhiều phong trào thi đua trên các công trình trọng điểm như phong trào thi đua liên kết Đường dây 500 kV mạch 3, phong trào thi đua trên các công trình Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng đã vượt tiến độ 71 ngày so với kế hoạch…

Ngoài ra, Công đoàn Điện lực Việt Nam đã phối hợp cùng chuyên môn tổ chức thành công các chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Điện lực Việt Nam (21.12.1954-21.12.2019) với 11 nội dung. Các cấp công đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đến đời sống tinh thần cho người lao động thông qua việc tổ chức hội diễn văn nghệ quần chúng, hội thao và các giải giao hữu thể thao quần chúng từ cấp cơ sở đến cấp Tập đoàn.

Năm 2019, Công đoàn Điện lực Việt Nam cũng đã hỗ trợ cho 3.597 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn và bị thiệt hại do mưa lũ với tổng số tiền 13,7 tỉ đồng; hỗ trợ xây dựng 48 nhà “Mái ấm công đoàn” với số tiền 2,9 tỉ đồng và nhiều hoạt động thiết thực khác.

Cũng tại Hội nghị lần này, đại diện các công đoàn trong khối thi đua cũng đã nêu những hoạt động nổi bật trong hoạt động công đoàn của đơn vị mình. Trong đó, nhiều đơn vị đã rất nỗ lực vượt qua những khó khăn, thách thức đẩy mạnh các phong trào hướng về đoàn viên và người lao động tại cơ sở, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong đội ngũ người lao động.

Ông Tạ Thiên Long - Chủ tịch Công đoàn TCty Hàng không Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Đắc Cường
Ông Tạ Thiên Long - Chủ tịch Công đoàn TCty Hàng không Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Đắc Cường

Kết luận tại Hội nghị, ông Khuất Quang Mậu - Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam, Khối trưởng Khối thi đua năm 2019 đề nghị Công đoàn trong các Khối cần bám sát Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam để xây dựng chương trình và kế hoạch hoạt động, tiếp tục phát huy vai trò đại diện, bảo vệ, chăm lo quyền, lợi ích chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Sau hội nghị lần này, đại điện 9 Công đoàn Tập đoàn, Tổng Công ty sẽ có buổi họp tổng kết, đánh giá và bình xét thi đua đề nghị Tổng Liên đoàn khen thưởng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc và dẫn đầu Khối thi đua năm 2019. Sau đó, các đơn vị cũng sẽ bình bầu Khối trưởng, Khối phó năm 2020.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Điện lực Việt Nam làm việc với Công đoàn Điện lực Hàn Quốc

Hưng Trương |

Ngày 29.10, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Khuất Quang Mậu đã tiếp và làm việc với Công đoàn Điện lực Hàn Quốc do ông Jeong Chang Sig  - Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Hàn Quốc dẫn đầu.

Công đoàn Điện lực Việt Nam: Biểu dương 65 cán bộ nữ công tiêu biểu

LƯƠNG NGUYỄN |

Tối 16.10, tại Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), Công đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức lễ biểu dương 65 cán bộ nữ công tiêu biểu năm 2019.

Khai mạc Hội thao công nhân viên chức lao động Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Đắc Cường |

Sáng 28.9, tại Cung Điền kinh Hà Nội (thuộc Khu Liên hiệp Thể thao Mỹ Đình), Hội thao công nhân viên chức lao động Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) năm 2019 đã được khai mạc. Hội thao có sự tham gia của 33 đoàn với hơn 500 vận động viên đến từ các đơn vị trực thuộc, đơn vị thành viên của EVN.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Công đoàn Điện lực Việt Nam làm việc với Công đoàn Điện lực Hàn Quốc

Hưng Trương |

Ngày 29.10, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Khuất Quang Mậu đã tiếp và làm việc với Công đoàn Điện lực Hàn Quốc do ông Jeong Chang Sig  - Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Hàn Quốc dẫn đầu.

Công đoàn Điện lực Việt Nam: Biểu dương 65 cán bộ nữ công tiêu biểu

LƯƠNG NGUYỄN |

Tối 16.10, tại Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), Công đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức lễ biểu dương 65 cán bộ nữ công tiêu biểu năm 2019.

Khai mạc Hội thao công nhân viên chức lao động Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Đắc Cường |

Sáng 28.9, tại Cung Điền kinh Hà Nội (thuộc Khu Liên hiệp Thể thao Mỹ Đình), Hội thao công nhân viên chức lao động Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) năm 2019 đã được khai mạc. Hội thao có sự tham gia của 33 đoàn với hơn 500 vận động viên đến từ các đơn vị trực thuộc, đơn vị thành viên của EVN.