Cty Điện lực Quảng Trị: Hơn 600 triệu đồng chăm lo đời sống NLĐ trong năm 2020

Hữu Phúc |

Trong năm 2020, Công ty Điện lực Quảng Trị đã chi hơn 600 triệu đồng chăm lo đời sống người lao động.

Năm 2020, Công ty Điện lực Quảng Trị phải liên tiếp đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức về nhiều mặt. Từ đầu năm, dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh, khiến nhu cầu tiêu thụ điện giảm mạnh, nhất là phụ tải ngành kinh doanh, dịch vụ, du lịch. Thêm vào đó, những tháng cuối năm trên địa bàn tỉnh Quảng Trị xảy ra nhiều đợt bão lụt kéo dài, đã ảnh hưởng lớn đến quá trình sản xuất kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu của Công ty.

Tuy nhiên, với sự nỗ lực của hơn 500 cán bộ, người lao động, cùng sự động viên, phối hợp từ các cấp chính quyền địa phương, các đơn vị trong và ngoài ngành, Công ty Điện lực Quảng Trị đã cấp điện an toàn, đảm bảo đủ điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, nhu cầu sinh hoạt của người dân trong tình hình dịch bệnh, bão lụt diễn ra liên tục.

Trong năm 2020, Công đoàn Công ty Điện lực Quảng Trị đã phối hợp cùng với chuyên môn chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động. Tham gia với chuyên môn rà soát, xây dựng các nội quy, quy chế, thỏa ước lao động tập thể, quy chế đối thoại định kỳ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan trực tiếp đến người lao động, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở.

Lãnh đạo Công ty Điện lực Quảng Trị thăm, tặng quà động viên người lao động tham gia hỗ trợ khắc phục lưới điện bị thiệt hại do bão số 5 năm 2020 tại Thừa Thiên - Huế.
Lãnh đạo và Công đoàn Công ty Điện lực Quảng Trị thăm, tặng quà động viên người lao động tham gia hỗ trợ khắc phục lưới điện bị thiệt hại do bão số 5 năm 2020 tại Thừa Thiên - Huế.

Bên cạnh đó, Công ty Điện lực Quảng Trị đã chi hơn 600 triệu đồng chăm lo đời sống người lao động bằng việc tổ chức thăm hỏi công nhân, lao động và các bộ phận trực lễ, tết; thăm hỏi các gia đình người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bệnh hiểm nghèo, có con bị khuyết tật trong dịp tết Nguyên đán; thăm hỏi gia đình người lao động bị thiệt hại trong các đợt lụt, bão...

Ông Trần Quang Đông - Chủ tịch Công đoàn Công ty Điện lực Quảng Trị cho biết: "Ban chấp hành Công đoàn Công ty đã đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2021 với 11 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, đặt mục tiêu “Tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động” là nhiệm vụ hàng đầu trong thời gian tới".

Hữu Phúc
TIN LIÊN QUAN

EVNGENCO3: Chăm lo người lao động gần 370 triệu đồng dịp Tết Tân Sửu

Nam Dương |

Công đoàn EVNGENCO3 và Tổng Công ty cũng hỗ trợ 270 bộ đồ bảo hộ để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cho người lao động.

Hỗ trợ 500 triệu đồng, chung tay phòng chống COVID-19

Hữu Phúc |

Sáng ngày 22.2, tại Hà Nội, đoàn công tác Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) do ông Lê Nam Hải - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty dẫn đầu đã đến thăm và hỗ trợ Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) số tiền 500 triệu đồng chung tay cùng phòng chống dịch COVID-19.

"Người lao động có quyền từ chối công việc nếu không đảm bảo an toàn"

Hữu Phúc |

Đó là nội dung cam kết về an toàn lao động được ký giữa Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn Công ty Điện lực Quảng Trị trong chương trình Hội nghị Người lao động năm 2021 được PC Quảng Trị tổ chức sáng 19.1.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 22.3 đến 1.4 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 22.3.2023 - 1.4.2023) ở các khu vực trên cả nước.

EVNGENCO3: Chăm lo người lao động gần 370 triệu đồng dịp Tết Tân Sửu

Nam Dương |

Công đoàn EVNGENCO3 và Tổng Công ty cũng hỗ trợ 270 bộ đồ bảo hộ để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cho người lao động.

Hỗ trợ 500 triệu đồng, chung tay phòng chống COVID-19

Hữu Phúc |

Sáng ngày 22.2, tại Hà Nội, đoàn công tác Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) do ông Lê Nam Hải - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty dẫn đầu đã đến thăm và hỗ trợ Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) số tiền 500 triệu đồng chung tay cùng phòng chống dịch COVID-19.

"Người lao động có quyền từ chối công việc nếu không đảm bảo an toàn"

Hữu Phúc |

Đó là nội dung cam kết về an toàn lao động được ký giữa Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn Công ty Điện lực Quảng Trị trong chương trình Hội nghị Người lao động năm 2021 được PC Quảng Trị tổ chức sáng 19.1.