Công ty Điện lực Quảng Trị với các hoạt động tri ân nhân dịp 27.7

Phước Thành |

Nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947- 27.7.2021), Công ty Điện lực Quảng Trị đã tổ chức các hoạt động tri ân.
Đoàn công tác Công ty Điện lực Quảng Trị đã tổ chức dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn và Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 và Khu di tích Quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị.
Đoàn công tác Công ty Điện lực Quảng Trị đã tổ chức dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn và Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 và Khu di tích Quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị.
Cùng tham gia đoàn có BTV Đảng ủy, Ban Giám đốc, Công đoàn và đại diện các tổ chức đoàn thể Công ty Điện lực Quảng Trị.
Cùng tham gia đoàn có Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc, Công đoàn và đại diện các tổ chức đoàn thể Công ty Điện lực Quảng Trị.
Đây là hoạt động thường niên thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và lòng tri ân của người lao động Công ty Điện lực Quảng Trị đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
Đây là hoạt động thường niên thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và lòng tri ân của người lao động Công ty Điện lực Quảng Trị đối với các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Chiều 26.7, đoàn công tác PC Quảng Trị do ông Phan Văn Vĩnh - Giám đốc và ông Trần Quang Đông - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn dẫn đầu đã tới thăm hỏi, động viên, tặng quà một số gia đình CBCNV có bố, mẹ là thương binh, liệt sĩ.

Hiện nay, toàn Công ty có 44 người lao động có bố, mẹ là thương binh, liệt sĩ. Bắt đầu từ năm 2020, lãnh đạo Công ty tổ chức luân phiên thăm hỏi gia đình những người này mỗi dịp 27.7 hàng năm.
Hiện nay, toàn công ty có 44 người lao động có bố, mẹ là thương binh, liệt sĩ. Bắt đầu từ năm 2020, lãnh đạo công ty tổ chức luân phiên thăm hỏi gia đình những người này mỗi dịp 27.7 hàng năm.
Lãnh đạo Công ty thắp hương cho các liệt sĩ là bố, mẹ của người lao động
Lãnh đạo công ty thắp hương cho các liệt sĩ là bố, mẹ của người lao động.
Bà Nguyễn Thị Hồng Vân, thương binh hạng 1/4 xúc động: “Nhà có con trai đang công tác ở Trạm điện Cồn Cỏ, được lãnh đạo Công ty quan tâm thăm hỏi nhân dịp ngày Thương binh liệt sĩ, tôi cảm thấy rất ấm lòng. Tôi xin cảm ơn Ban Giám đốc, Công đoàn Công ty, thông qua đoàn công tác, tôi xin gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể CBCNV Công ty!”
Bà Nguyễn Thị Hồng Vân, thương binh hạng 1/4, xúc động: “Nhà có con trai đang công tác ở Trạm điện Cồn Cỏ, được lãnh đạo công ty quan tâm thăm hỏi nhân dịp ngày Thương binh liệt sĩ, tôi cảm thấy rất ấm lòng. Tôi xin cảm ơn Ban Giám đốc, Công đoàn công ty. Thông qua đoàn công tác, tôi xin gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể CBCNV công ty!”.
Tại những nơi đến thăm, lãnh đạo Công ty đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, điều kiện đời sống, sinh hoạt của các gia đình.
Tại những nơi đến thăm, lãnh đạo công ty đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, điều kiện đời sống, sinh hoạt của các gia đình.
Đón tiếp đoàn công tác, thương binh hạng 1/4 Lê Thị Mót hào hứng kể lại những kỷ niệm thời chiến tranh: “Quê tôi ở vùng biển Triệu An, Triệu Phong, từ nhỏ, chúng tôi đã giác ngộ theo cách mạng. Lên chín, lên mười, mỗi lần chăn trâu là chúng tôi kiêm thêm nhiệm vụ cảnh giới cho bộ đội. Thấy bóng lính đi càn là gọi to: Chúng mày ơi, ra xem trâu ăn lúa nhà người ta hết rồi. Nhà ở gần biển nên mỗi lần mang cơm cho bộ đội, chúng tôi nói mang cho người nhà đi biển, vậy là qua được chốt gác”
Đón tiếp đoàn công tác, thương binh hạng 1/4 Lê Thị Mót hào hứng kể lại những kỷ niệm thời chiến tranh: “Quê tôi ở vùng biển Triệu An, Triệu Phong, từ nhỏ, chúng tôi đã giác ngộ theo cách mạng. Lên chín, lên mười, mỗi lần chăn trâu là chúng tôi kiêm thêm nhiệm vụ cảnh giới cho bộ đội. Thấy bóng lính đi càn là gọi to: Chúng mày ơi, ra xem trâu ăn lúa nhà người ta hết rồi. Nhà ở gần biển nên mỗi lần mang cơm cho bộ đội, chúng tôi nói mang cho người nhà đi biển, vậy là qua được chốt gác”.
Thay mặt lãnh đạo Công ty, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PC Quảng Trị Phan Văn Vĩnh đã bày tỏ tri ân những đóng góp to lớn của các gia đình chính sách, thương - bệnh binh trong các cuộc kháng chiến cũng như trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, vận động, giáo dục con cháu thi đua học tập, lao động sản xuất, tích cực tham gia các phong trào, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị.
Thay mặt lãnh đạo công ty, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PC Quảng Trị Phan Văn Vĩnh đã bày tỏ tri ân những đóng góp to lớn của các gia đình chính sách, thương - bệnh binh trong các cuộc kháng chiến cũng như trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời mong muốn, các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, vận động, giáo dục con cháu thi đua học tập, lao động sản xuất, tích cực tham gia các phong trào, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị.
Thương binh hạng 1/4 Nguyễn Thị Hồng Vân xúc động nói lời cảm ơn lãnh đạo Công ty đã đến thăm và tặng quà nhân dịp kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sĩ.
Thương binh hạng 1/4 Nguyễn Thị Hồng Vân xúc động nói lời cảm ơn lãnh đạo công ty đã đến thăm và tặng quà nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Tối 26.7, Đoàn thanh niên Công ty Điện lực Quảng Trị tham gia lễ thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 và một số Nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn.

Đây là một trong những hoạt động thường niên của tuổi trẻ Quảng Trị nhằm tri ân những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì Tổ quốc trường tồn.
Đây là một trong những hoạt động thường niên của tuổi trẻ Quảng Trị nhằm tri ân những anh hùng, liệt sĩ đã ngã xuống vì Tổ quốc trường tồn.

Ngày 27.7, Công ty Điện lực Quảng Trị trao tặng tiền ủng hộ người làm công tác quản trang tại 3 nghĩa trang: Nghĩa trang Liệt sĩ xã Triệu Trạch (huyện Triệu Phong), Nghĩa trang Liệt sĩ xã Hải Khê (huyện Hải Lăng) và Nghĩa trang Liệt sĩ thôn Xuân Mị (xã Trung Hải, huyện Gio Linh) với số tiền 12 triệu đồng/nghĩa trang.

Đây là hoạt động hưởng ứng chương trình “Chung tay chăm sóc nghĩa trang liệt sỹ cấp xã” bằng việc ủng hộ thêm cho người làm quản trang xã 1 triệu đồng/người trên tháng, trong thời gian 12 tháng do Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị đã phát động.
Đây là hoạt động hưởng ứng chương trình “Chung tay chăm sóc nghĩa trang liệt sỹ cấp xã” bằng việc ủng hộ thêm cho người làm quản trang xã 1 triệu đồng/người trên tháng, trong thời gian 12 tháng do Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị đã phát động.
Trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có 72 nghĩa trang liệt sĩ, trong đó có 63 nghĩa trang do cấp xã quản lý, với gần 20 ngàn phần mộ liệt sỹ, là con em khắp cả nước đã anh dũng hy sinh để bảo vệ Tổ quốc.
Trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có 72 nghĩa trang liệt sĩ, trong đó có 63 nghĩa trang do cấp xã quản lý, với gần 20.000 phần mộ liệt sĩ, là con em khắp cả nước đã anh dũng hy sinh để bảo vệ Tổ quốc.
Phước Thành
TIN LIÊN QUAN

Tiếp nối hành trình tri ân tháng Bảy

Hồ Hà |

Vào dịp 27.7 hàng năm, đã trở thành thông lệ, những cán bộ Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An lại hành hương về những địa chỉ đỏ để soi mình vào những linh hồn bất tử với tâm thức tri ân.

Công đoàn Điện lực chăm lo người lao động, vừa cách ly vừa đảm bảo sản xuất

Hà Anh |

Để đảm bảo việc thực hiện vừa cách ly, vừa thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh điện, Công đoàn Điện lực Việt Nam vừa yêu cầu các Công đoàn trực thuộc thực hiện tốt công tác chăm lo người lao động.

Công đoàn Điện lực VN thăm 4 Trung tâm Điều dưỡng Thương bệnh binh

Đắc Cường |

Nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947- 27.7.2021), Công đoàn Điện lực Việt Nam đã Quyết định thăm hỏi động viên 4 Trung tâm Điều dưỡng Thương bệnh binh, với tổng số tiền là 120 triệu đồng, được trích từ Quỹ Tương trợ xã hội Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Tiếp nối hành trình tri ân tháng Bảy

Hồ Hà |

Vào dịp 27.7 hàng năm, đã trở thành thông lệ, những cán bộ Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An lại hành hương về những địa chỉ đỏ để soi mình vào những linh hồn bất tử với tâm thức tri ân.

Công đoàn Điện lực chăm lo người lao động, vừa cách ly vừa đảm bảo sản xuất

Hà Anh |

Để đảm bảo việc thực hiện vừa cách ly, vừa thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh điện, Công đoàn Điện lực Việt Nam vừa yêu cầu các Công đoàn trực thuộc thực hiện tốt công tác chăm lo người lao động.

Công đoàn Điện lực VN thăm 4 Trung tâm Điều dưỡng Thương bệnh binh

Đắc Cường |

Nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947- 27.7.2021), Công đoàn Điện lực Việt Nam đã Quyết định thăm hỏi động viên 4 Trung tâm Điều dưỡng Thương bệnh binh, với tổng số tiền là 120 triệu đồng, được trích từ Quỹ Tương trợ xã hội Tập đoàn Điện lực Việt Nam.