Công đoàn tập trung chăm lo Tết Nhâm Dần 2022 cho đoàn viên

Hà Anh |

Ngày 5.10, Công đoàn Điện lực Việt Nam (ĐLVN) tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban quý III/2021 và triển khai kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm công tác Quý IV.

Trong quý III năm 2021 dịch COVID-19 bùng phát trên diện rộng, diễn biến rất phức tạp, đặc biệt tại TP.Hồ Chí Minh, các tỉnh phía Nam, miền Trung…

Trước tình hình đó, các cấp Công đoàn ĐLVN đã phối hợp với chuyên môn tổ chức nhiều hoạt động chăm lo vật chất, tinh thần, chia sẻ khó khăn với đoàn viên, NLĐ cổ vũ động viên tinh thần để đội ngũ đoàn viên, NLĐ nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, nguy hiểm, thực hiện hoàn thành mục tiêu kép: Vừa hoàn thành cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục phục vụ đời sống sinh hoạt của nhân dân, phát triển kinh tế, xã hội, đặc biệt phục vụ công tác phòng, chống, điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19; chấp hành nghiêm công tác phòng, chống dịch COVID-19  đảm bảo sức khỏe cho đoàn viên, NLĐ…

Trong đó, Công đoàn ĐLVN đã phối hợp với Tập đoàn EVN trích Quỹ tương trợ xã hội EVN trợ cấp, thăm hỏi 173 lượt người lao động với số tiền là 920 triệu đồng; hỗ trợ CBCNV thực hiện cách ly y tế; hỗ trợ bữa ăn cho NLĐ thực hiện “3 tại chỗ”; hỗ trợ cho NLĐ bị nhiễm bệnh (F0), bị cách ly Y tế (F1), NLĐ bị cách ly y tế có hoàn cảnh khó khăn, xét duyệt từ quỹ phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Tập đoàn EVN và trích từ nguồn tài chính công đoàn với số tiền là 7,9 tỉ đồng hỗ trợ cho các tập thể, cá nhân các đơn vị trong thời gian dịch bệnh COVID-19 bùng phát lần thứ 4…

Tại hội nghị, ông Đỗ Đức Hùng, Chủ tịch Công đoàn ĐLVN yêu cầu các cấp công đoàn tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần, bảo vệ sức khỏe cho đoàn viên, người lao động để hoàn thanh nhiệm vụ được giao; thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch COVID-19 an toàn; quan tâm đến công tác chăm sóc sức khỏe, tập luyện thể thao cho đoàn viên, người lao động.

Nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 10 và những tháng còn lại của năm 2021 đó là triển khai phổ biến, học tập Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12.6.2021 của Bộ Chính trị về "Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới". Cùng với việc đưa chủ trương, nghị quyết lớn của Đảng về đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn vào cuộc sống, công đoàn các cấp tập trung thực hiện tốt kế hoạch chăm lo Tết Nhâm Dần 2022 cho đoàn viên, NLĐ tại các đơn vị trong Tập đoàn.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Người lao động không đơn độc khi đường dây nóng Công đoàn luôn “nóng”

Tường Minh |

"Dịch COVID-19 đã khiến cuộc sống của gia đình tôi vô cùng khó khăn. Nhưng tôi đã không có cảm giác đơn độc khi đường dây nóng Công đoàn luôn “nóng” khi hỗ trợ chị rất kịp thời", chị Nguyễn Thị Thảo Nhi, người lao động ở thành phố Đà Nẵng tâm sự.

Công đoàn trong Quân đội luôn chủ động, sáng tạo vượt qua mọi khó khăn

Kiều Vũ |

Ngày 5.10, Tổng cục Chính trị tổ chức Hội nghị Tổng kết Chỉ thị số 752/CT-CT về tăng cường xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quân đội và phát triển công nghiệp quốc phòng thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Thượng tướng Đỗ Căn - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam - dự và chỉ đạo. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật phát biểu tại hội nghị.

67 ngày Công đoàn tham gia phòng chống dịch COVID-19

H.Hải |

Qua 5 đợt với 67 ngày thực hiện giãn cách xã hội, cùng với các cấp chính quyền, ngành chức năng, các cấp công đoàn trong tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) cũng đã chủ động phối hợp tham gia phòng chống dịch, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

TPHCM: Buôn bán tràn lan gia cầm không nguồn gốc, không kiểm dịch

THANH VŨ - NGỌC LÊ |

TPHCM - Để chủ động phòng chống dịch cúm gia cầm H5N1, thành phố chỉ đạo kiểm tra, xử lý các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc; xử lý các điểm kinh doanh, giết mổ không đúng quy định. Tuy nhiên, tình trạng buôn bán gia cầm không rõ nguồn gốc vẫn diễn ra tràn lan.

Người lao động không đơn độc khi đường dây nóng Công đoàn luôn “nóng”

Tường Minh |

"Dịch COVID-19 đã khiến cuộc sống của gia đình tôi vô cùng khó khăn. Nhưng tôi đã không có cảm giác đơn độc khi đường dây nóng Công đoàn luôn “nóng” khi hỗ trợ chị rất kịp thời", chị Nguyễn Thị Thảo Nhi, người lao động ở thành phố Đà Nẵng tâm sự.

Công đoàn trong Quân đội luôn chủ động, sáng tạo vượt qua mọi khó khăn

Kiều Vũ |

Ngày 5.10, Tổng cục Chính trị tổ chức Hội nghị Tổng kết Chỉ thị số 752/CT-CT về tăng cường xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quân đội và phát triển công nghiệp quốc phòng thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Thượng tướng Đỗ Căn - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam - dự và chỉ đạo. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật phát biểu tại hội nghị.

67 ngày Công đoàn tham gia phòng chống dịch COVID-19

H.Hải |

Qua 5 đợt với 67 ngày thực hiện giãn cách xã hội, cùng với các cấp chính quyền, ngành chức năng, các cấp công đoàn trong tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) cũng đã chủ động phối hợp tham gia phòng chống dịch, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh.