Công đoàn PC Quảng Bình hỗ trợ 92 triệu đồng cho NLĐ thực hiện “3 tại chỗ"

Nguyên Hương |

Quảng Bình là địa phương có ca nhiễm COVID-19 và để đảm bảo nhiệm vụ cấp điện ổn định cho nhân dân, Công ty Điện lực Quảng Bình (PC Quảng Bình) đã bố trí lực lượng lao động trực tiếp thực hiện chế độ “3 tại chỗ”. Nhằm động viên, chia sẻ khó khăn với người lao động (NLĐ), Công đoàn PC Quảng Bình đã có những hoạt động hỗ trợ NLĐ.

Ông Đặng Văn Ninh, Chủ tịch Công đoàn PC Quảng Bình cho biết, để kịp thời động viên NLĐ đang thực hiện công tác trong điều kiện dịch bệnh, Công đoàn PC Quảng Bình đã tổ chức các đoàn công tác tới thăm hỏi tại hiện trường làm việc để  lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng và chia sẻ với sự khó khăn, vất vả của NLĐ phải tạm xa gia đình để thực hiện nhiệm vụ. 

Trong thời gian qua, Công đoàn PC Quảng Bình đã thăm hỏi và trao quà động viên NLĐ và hỗ trợ gia đình NLĐ gặp khó khăn do dịch COVID-19 với tổng giá trị 40 triệu đồng; hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên công đoàn, NLĐ sản xuất trong điều kiện “3 tại chỗ” với số tiền 92 triệu đồng.

Tại các nơi đến, ông Đặng Văn Ninh, mong muốn các công đoàn bộ phận cần phối hợp với chuyên môn đảm bảo điều kiện ăn, nghỉ tập trung, an toàn cho NLĐ; quán triệt tất cả NLĐ không được chủ quan, lơ là; tuyệt đối tuân thủ thực hiện biện pháp “5K” trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong bối cảnh dịch còn diễn biến phức tạp.

Ngoài ra, NLĐ phải tuân thủ theo quy trình an toàn điện, thường xuyên kiểm tra thiết bị, các thông số vận hành nhằm đảm bảo an toàn, ổn định, liên tục của hệ thống điện để phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân, đặc biệt các bệnh viện, các khu cách ly tập trung, các khu vực phong tỏa giản cách xã hội theo yêu cầu của chính quyền địa phương…

Nguyên Hương
TIN LIÊN QUAN

Quảng Bình: Chuyển trạng thái mới, thu hẹp địa bàn cách ly xã hội

LÊ PHI LONG |

Do tình hình dịch bệnh đang dần được kiểm soát, số bệnh nhân mắc COVID-19 mới giảm dần, tỉnh Quảng Bình đã chuyển trạng thái mới rất nhiều địa bàn, thu hẹp địa bàn phải cách ly xã hội.

Quảng Bình: Gần 8.000 người mất việc làm hoặc tạm nghỉ việc trong 3 tháng

LÊ PHI LONG |

Theo thống kê, quý III năm 2021 do ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19 nên số lượng người lao động mất việc làm hoặc tạm ngừng làm việc tại Quảng Bình chiếm số lượng rất lớn.

LĐLĐ tỉnh Quảng Bình trao 20 triệu đồng hỗ trợ bữa ăn cho người lao động

LÊ PHI LONG |

Ngày 20.9, LĐLĐ tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa cùng lãnh đạo tỉnh đến thăm, kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh và công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại TP. Đồng Hới.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

TPHCM: Buôn bán tràn lan gia cầm không nguồn gốc, không kiểm dịch

THANH VŨ - NGỌC LÊ |

TPHCM - Để chủ động phòng chống dịch cúm gia cầm H5N1, thành phố chỉ đạo kiểm tra, xử lý các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc; xử lý các điểm kinh doanh, giết mổ không đúng quy định. Tuy nhiên, tình trạng buôn bán gia cầm không rõ nguồn gốc vẫn diễn ra tràn lan.

Quảng Bình: Chuyển trạng thái mới, thu hẹp địa bàn cách ly xã hội

LÊ PHI LONG |

Do tình hình dịch bệnh đang dần được kiểm soát, số bệnh nhân mắc COVID-19 mới giảm dần, tỉnh Quảng Bình đã chuyển trạng thái mới rất nhiều địa bàn, thu hẹp địa bàn phải cách ly xã hội.

Quảng Bình: Gần 8.000 người mất việc làm hoặc tạm nghỉ việc trong 3 tháng

LÊ PHI LONG |

Theo thống kê, quý III năm 2021 do ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19 nên số lượng người lao động mất việc làm hoặc tạm ngừng làm việc tại Quảng Bình chiếm số lượng rất lớn.

LĐLĐ tỉnh Quảng Bình trao 20 triệu đồng hỗ trợ bữa ăn cho người lao động

LÊ PHI LONG |

Ngày 20.9, LĐLĐ tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa cùng lãnh đạo tỉnh đến thăm, kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh và công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại TP. Đồng Hới.