Công đoàn ngành điện sẽ chi 30 tỉ đồng chăm lo Tết cho người lao động

Hà Anh |

Công đoàn Điện lực Việt Nam vừa hướng dẫn các công đoàn trực thuộc thực hiện các công việc cần làm trước, trong và sau Tết Nhâm Dần - 2022.

Ngày 26.11, ông Đỗ Đức Hùng - Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, để việc tổ chức vui xuân đón Tết an toàn, tiết kiệm, vui tươi, lành mạnh, đảm bảo phòng chống dịch COVID-19; giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa của dân tộc và tạo điều kiện cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đón Tết, vui xuân trong không khí phấn khởi. Các cấp công đoàn cần phối hợp với chuyên môn tổ chức tốt các hoạt động chăm lo, động viên CNVCLĐ giữ vững sản xuất, đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, không để xảy ra sự cố chủ quan để phục vụ sản xuất và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân trong dịp Tết Nhâm Dần - 2022.

Tuyên truyền, nhắc nhở, vận động CNVCLĐ chấp hành nghiêm chỉnh nội quy lao động, kỷ luật lao động, Luật Giao thông khi tham gia giao thông; không có các hành vi mê tín dị đoan, không tham gia các hủ tục lạc hậu, tệ nạn xã hội, đốt pháo, đánh bạc; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các địa phương và hướng dẫn của Tập đoàn, đơn vị.

Công đoàn phối hợp với chuyên môn tổ chức Tết Nhâm Dần - 2022 chu đáo, tiết kiệm, lành mạnh; tổ chức các hoạt động văn hóa - thể thao mừng Đảng - mừng Xuân Nhâm Dần - 2022 tại các đơn vị phù hợp, tiết kiệm và đảm bảo phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo hướng dẫn kèm theo Kế hoạch số 146/KH-TLĐ ngày 28.10.2021 của Tổng LĐLĐVN.

Tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ thiết thực đời sống vật chất, tinh thần cho CNVCLĐ, đặc biệt là CNVCLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19; thực hiện các hoạt động thăm hỏi, động viên hỗ trợ gia đình CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị mất sức lao động, tai nạn lao động, hưu trí… người lao động và các bộ phận trực đảm bảo điện trong dịp Tết; người lao động bị thiệt hại nặng nề do thiên tai gây ra trong năm 2021.

“Các Công đoàn trực thuộc chủ động cân đối nguồn thu, chi trong năm để đảm bảo kế hoạch chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động. Xác định số người lao động có đóng BHXH để chăm lo, thăm hỏi từ nguồn tài chính công đoàn với mức 300.000 đồng/người. Đối với trường hợp NLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các đơn vị xem xét lập danh sách đề nghị và gửi về Công đoàn Điện lực Việt Nam trước ngày 10.1.2022. Dự kiến các cấp công đoàn trong ngành sẽ chi hơn 30 tỉ để chăm lo cho hơn 100.000 đoàn viên, người lao động”.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Đồng Nai: Doanh nghiệp dù khó khăn vẫn đảm bảo thưởng Tết cho NLĐ

HÀ ANH CHIẾN |

Mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID-19 nhưng để chia sẻ khó khăn với người lao động, nhiều doanh nghiệp đã có kế hoạch chăm lo Tết cho người lao động, trong đó vẫn đảm bảo mức thưởng Tết ít nhất bằng Tết năm 2021.

Công đoàn Công Thương Việt Nam: Sẽ chi khoảng 50 tỉ đồng hỗ trợ đoàn viên, NLĐ trong dịp Tết Nguyên đán 2022

Việt Lâm |

Công đoàn Công Thương Việt Nam vừa xây dựng Kế hoạch Tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động (ĐV&NLĐ) nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Công đoàn dự kiến tặng vé tàu xe, máy bay cho công nhân về Tết

Nam Dương |

Nhiều công nhân tỏ ra phấn khởi và an tâm khi biết công đoàn dự kiến tặng vé xe, tàu, máy bay cho công nhân về quê đón Tết Nhâm Dần 2022.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Đồng Nai: Doanh nghiệp dù khó khăn vẫn đảm bảo thưởng Tết cho NLĐ

HÀ ANH CHIẾN |

Mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID-19 nhưng để chia sẻ khó khăn với người lao động, nhiều doanh nghiệp đã có kế hoạch chăm lo Tết cho người lao động, trong đó vẫn đảm bảo mức thưởng Tết ít nhất bằng Tết năm 2021.

Công đoàn Công Thương Việt Nam: Sẽ chi khoảng 50 tỉ đồng hỗ trợ đoàn viên, NLĐ trong dịp Tết Nguyên đán 2022

Việt Lâm |

Công đoàn Công Thương Việt Nam vừa xây dựng Kế hoạch Tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động (ĐV&NLĐ) nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Công đoàn dự kiến tặng vé tàu xe, máy bay cho công nhân về Tết

Nam Dương |

Nhiều công nhân tỏ ra phấn khởi và an tâm khi biết công đoàn dự kiến tặng vé xe, tàu, máy bay cho công nhân về quê đón Tết Nhâm Dần 2022.