Công đoàn EVNHANOI hỗ trợ 203 triệu đồng tới đoàn viên

Vân Anh |

Trong thời gian qua, Công đoàn Tổng Công ty Điện lực Hà Nội (EVNHANOI) đã kịp thời thăm hỏi và động viên cán bộ công nhân viên (CBCNV) tại 41 đơn vị với số tiền là 203 triệu đồng. Số tiền hỗ trợ trên được trích từ nguồn tài chính Công đoàn.

Ông Phùng Lê Dũng - Chủ tịch Công đoàn EVNHANOI - cho biết, để phòng chống COVID-19, từ Công đoàn Tổng Công ty đến các Công đoàn cơ sở trực thuộc đã tổ chức cấp phát khẩu trang y tế, cồn sát trùng, thuốc khử khuẩn cũng như tổ chức phun khử khuẩn tại cơ quan công ty và các đội, trạm.

Ngoài ra, Công đoàn Tổng Công ty tiếp tục rà soát CNVCLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trong đợt bùng phát thứ 4, để trình Công đoàn Điện lực Việt Nam hỗ trợ đoàn viên, người lao động là F1 có hoàn cảnh khó khăn phải cách ly y tế 21 ngày tại nơi cách ly tập trung, đoàn viên, người lao động có quyết định phải cách ly y tế tại nhà theo quy định của Nhà nước...

Thời gian qua, các cấp Công đoàn thuộc EVNHANOI đã kịp thời thăm hỏi và động viên CBCNV tại 41 đơn vị với tổng số tiền là 203 triệu đồng.

Công đoàn Tổng Công ty cũng đã kêu gọi đoàn viên công đoàn, người lao động nhắn tin ủng hộ Quỹ Vaccine phòng dịch COVID-19.

Ông Phùng Lê Dũng cho biết, sự quan tâm, chăm lo đến đoàn viên, người lao động từ vật chất đến tinh thần của Ban lãnh đạo tổng công ty và Công đoàn Tổng Công ty đã tạo động lực để người lao động phấn đấu vượt qua khó khăn, đảm bảo vận hành dòng điện an toàn, liên tục, ổn định phục vụ mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn Thủ đô.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Vân Anh
TIN LIÊN QUAN

Các cấp Công đoàn Hà Tĩnh tích cực ủng hộ chống dịch COVID-19

MAI ANH (LĐLĐ Hà Tĩnh) |

Chung sức cùng tỉnh nhà trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, các cấp Công đoàn Hà Tĩnh đã tích cực ủng hộ tiền, nhu yếu phẩm và tham gia ngày công nấu ăn phục vụ các khu cách ly trên địa bàn.

Hà Nội: 78 Công đoàn cơ sở huyện Sóc Sơn ủng hộ phòng chống dịch COVID-19

Hải Anh |

Để góp phần vào công cuộc phòng, chống dịch COVID-19, Liên đoàn Lao động huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đã chỉ đạo các Công đoàn cơ sở vận động mỗi cán bộ, đoàn viên, người lao động tùy theo điều kiện và khả năng để tham gia ủng hộ kinh phí phòng chống COVID-19 do Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện phát động.

Công đoàn Đường sắt Việt Nam đào tạo lý luận và nghiệp vụ Công đoàn

Linh Nguyên |

Ngày 15.6, Công đoàn Đường sắt Việt Nam cho biết phối hợp Trường Đại học Công đoàn tổ chức Lớp đào tạo lý luận và nghiệp vụ Công đoàn cho 34 học viên là lãnh đạo, cán bộ Công đoàn chuyên trách của Công đoàn Đường sắt Việt Nam, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Các cấp Công đoàn Hà Tĩnh tích cực ủng hộ chống dịch COVID-19

MAI ANH (LĐLĐ Hà Tĩnh) |

Chung sức cùng tỉnh nhà trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, các cấp Công đoàn Hà Tĩnh đã tích cực ủng hộ tiền, nhu yếu phẩm và tham gia ngày công nấu ăn phục vụ các khu cách ly trên địa bàn.

Hà Nội: 78 Công đoàn cơ sở huyện Sóc Sơn ủng hộ phòng chống dịch COVID-19

Hải Anh |

Để góp phần vào công cuộc phòng, chống dịch COVID-19, Liên đoàn Lao động huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đã chỉ đạo các Công đoàn cơ sở vận động mỗi cán bộ, đoàn viên, người lao động tùy theo điều kiện và khả năng để tham gia ủng hộ kinh phí phòng chống COVID-19 do Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện phát động.

Công đoàn Đường sắt Việt Nam đào tạo lý luận và nghiệp vụ Công đoàn

Linh Nguyên |

Ngày 15.6, Công đoàn Đường sắt Việt Nam cho biết phối hợp Trường Đại học Công đoàn tổ chức Lớp đào tạo lý luận và nghiệp vụ Công đoàn cho 34 học viên là lãnh đạo, cán bộ Công đoàn chuyên trách của Công đoàn Đường sắt Việt Nam, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và Công đoàn cơ sở trực thuộc.