Công đoàn EVNGENCO1 chi trên 1,9 tỉ đồng thăm hỏi người lao động

Trần Hà |

Từ khi dịch COVID-19 bùng phát, Công đoàn Tổng Công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) đã phối hợp với chuyên môn thực hiện tốt công tác chăm lo, động viên, thăm hỏi kịp thời đến người lao động, đặc biệt đối với người lao động trực tiếp cách ly tập trung trong các nhà máy, người lao động có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Ông Trần Doãn Thành - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty cho biết, cán bộ công nhân viên trong Tổng Công ty luôn tập trung cao độ, thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các giải pháp vừa phòng chống dịch, vừa đảm bảo duy trì các hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong đó, nhiều đơn vị phải triển khai phương án sản xuất “3 tại chỗ”, nghỉ tập trung sau giờ làm việc tại các nhà máy, khu quản lý vận hành trong các điều kiện sinh hoạt, làm việc hết sức khó khăn.

Với sự cố gắng, đồng lòng của cán bộ công nhân viên, đến thời điểm hiện tại toàn Tổng Công ty không có ca lây nhiễm COVID-19, các đơn vị đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch và sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

“Công tác chăm lo cho người lao động được các cấp công đoàn quan tâm, thực hiện. Ngoài các chế độ theo quy định của Tập đoàn EVN, trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4 (từ ngày 27.4 đến nay), công đoàn các cấp trong Tổng Công ty đã thăm hỏi động viên người lao động với tổng số tiền hỗ trợ là trên 1,9 tỉ đồng được trích từ nguồn quỹ phúc lợi và quỹ công đoàn” - ông Thành cho biết.

Thời gian tới đây, các cấp công đoàn Tổng Công ty sẽ đẩy mạnh tuyên truyền thông qua nhóm “truyền thông công đoàn” để lan tỏa những hoạt động thiết thực, những mô hình có hiệu quả của các cấp công đoàn. Truyền tải chia sẻ những thông tin hữu ích, những tin bài viết, những hình ảnh đẹp, những tấm gương tiêu biểu từ các đơn vị trong Tổng Công ty về công tác phòng, chống dịch COVID-19 đến với người lao động một cách nhanh chóng, chính xác nhất, để lan tỏa hình ảnh đẹp cùng thông điệp của Tổng Công ty đến người lao động.

Chủ động, phối hợp với chuyên môn quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần, đảm bảo an toàn, sức khỏe cho người lao động, đặc biệt đối với người lao động trực tiếp vận hành và sửa chữa tại các nhà máy. Cụ thể, bố trí đầy đủ chỗ ở, trang bị cơ sở vật chất, luôn sẵn sàng các vật tư y tế đảm bảo công tác phòng, chống dịch; tổ chức nâng cao phục vụ bữa ăn hàng ngày, các hoạt động văn hoá, thể thao phù hợp trong khu lưu trú tập trung.

Hướng dẫn và thực hiện hỗ trợ bữa ăn cho người lao động đang thực hiện “3 tại chỗ” theo Quyết định số 3089/QĐ-TLĐ ngày 24.8.2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công văn số 423/CV-CĐĐVN ngày 25.8.2021 của Công đoàn Điện lực Việt Nam.

Phối hợp chuyên môn phát động phong trào thi đua “Cán bộ công nhân viên Tổng Công ty đoàn kết, chung sức, đồng lòng để chiến thắng đại dịch COVID-19” theo Chỉ thị liên tịch số 5345/CTLT-EVN-CĐ ngày 31.8,2021 của Tập đoàn điện lực Việt Nam và Công đoàn Điện lực Việt Nam…

Trần Hà
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Điện lực hỗ trợ thuốc cho đoàn viên F0 khu vực phía Nam

Huyền Thanh |

Chiều 28.8, số thuốc điều trị và thiết bị y tế đợt đầu tiên do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Công đoàn Điện lực Việt Nam hỗ trợ các bệnh nhân F0, F1 các đơn vị của EVN khu vực phía Nam đang điều trị, theo dõi sức khoẻ tại nhà đã được vận chuyển thành công tới TP. Hồ Chí Minh, kịp thời bàn giao cho một số đơn vị.

Công đoàn Điện lực hướng dẫn thực hiện “3 tại chỗ”

Hà Anh |

Ngày 28.8, ông Đỗ Đức Hùng - Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, Công đoàn ngành vừa có văn bản hướng dẫn các cấp công đoàn thực hiện hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên công đoàn, người lao động đang thực hiện “3 tại chỗ”.

Công đoàn Điện lực VN: Tuyệt đối không để người lao động thiếu đói

Hà Anh |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang gây ra những hậu quả khó lường, để thực hiện quyết liệt mạnh mẽ, hiệu quả trong công tác phòng chống dịch tại các đơn vị, Công đoàn Điện lực Việt Nam yêu cầu các Công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện một số biện pháp cấp bách.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

TPHCM: Buôn bán tràn lan gia cầm không nguồn gốc, không kiểm dịch

THANH VŨ - NGỌC LÊ |

TPHCM - Để chủ động phòng chống dịch cúm gia cầm H5N1, thành phố chỉ đạo kiểm tra, xử lý các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc; xử lý các điểm kinh doanh, giết mổ không đúng quy định. Tuy nhiên, tình trạng buôn bán gia cầm không rõ nguồn gốc vẫn diễn ra tràn lan.

Công đoàn Điện lực hỗ trợ thuốc cho đoàn viên F0 khu vực phía Nam

Huyền Thanh |

Chiều 28.8, số thuốc điều trị và thiết bị y tế đợt đầu tiên do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Công đoàn Điện lực Việt Nam hỗ trợ các bệnh nhân F0, F1 các đơn vị của EVN khu vực phía Nam đang điều trị, theo dõi sức khoẻ tại nhà đã được vận chuyển thành công tới TP. Hồ Chí Minh, kịp thời bàn giao cho một số đơn vị.

Công đoàn Điện lực hướng dẫn thực hiện “3 tại chỗ”

Hà Anh |

Ngày 28.8, ông Đỗ Đức Hùng - Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, Công đoàn ngành vừa có văn bản hướng dẫn các cấp công đoàn thực hiện hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên công đoàn, người lao động đang thực hiện “3 tại chỗ”.

Công đoàn Điện lực VN: Tuyệt đối không để người lao động thiếu đói

Hà Anh |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang gây ra những hậu quả khó lường, để thực hiện quyết liệt mạnh mẽ, hiệu quả trong công tác phòng chống dịch tại các đơn vị, Công đoàn Điện lực Việt Nam yêu cầu các Công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện một số biện pháp cấp bách.