Công đoàn động viên, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo

Huyền Thanh |

Công đoàn Công ty Điện lực Thái Nguyên vừa đến thăm hỏi, động viên và trao quà trợ cấp cho một số cán bộ công nhân viên (CBCNV) trong Công ty không may mắc bệnh hiểm nghèo, ốm đau dài ngày có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Thay mặt cho đoàn công tác, bà Hoàng Thị Kim Lan - Chủ tịch Công đoàn Công ty Điện lực Thái Nguyên thay mặt Công đoàn Tập đoàn Điện lực Việt Nam thăm hỏi và trao quà hỗ trợ cho 7 CBCNV có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 35 triệu đồng từ Quỹ tương trợ xã hội EVN; Công đoàn Tổng Công ty Điện lực miền Bắc hỗ trợ cho 4 CBCNV bị ốm đau, mắc bệnh hiểm nghèo với số tiền 36 triệu đồng được trích từ Quỹ nhân đạo của Tổng Công ty; Công đoàn Công ty Điện lực Thái Nguyên hỗ trợ cho 21 CBCNV không may mắc bệnh hiểm nghèo hoặc có con mắc bệnh phải điều trị dài ngày với số tiền 42 triệu đồng; Liên đoàn lao động tỉnh Thái Nguyên trao 10 suất quà cho CBCNV có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất 1 túi quà tết và 500.000 đồng.

Cũng nhân dịp này, đoàn đã đến thăm hỏi động viên hỗ trợ thân nhân gia đình CNVCLĐ không may qua đời cho gia đình anh Hoàng Minh Sơn, công nhân Điện lực TP. Thái Nguyên mắc bệnh ung thư gan qua đời cách đây không lâu, với số tiền 100 triệu đồng, số tiền trên được trích từ Quỹ hỗ trợ thân nhân người qua đời của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.

Bà Hoàng Thị Kim Lan, hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ đoàn viên dịp Tết đến xuân về là truyền thống tốt đẹp của ngành Điện nhằm động viên tinh thần, chia sẻ với những gia đình CBCNV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ban Chấp hành công đoàn các cấp luôn tạo điều kiện để CBCNV có hoàn cảnh khó khăn yên tâm công tác, phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Món quà hỗ trợ tuy không nhiều nhưng đó là sự sẻ chia những khó khăn trước mắt, tạo niềm tin động lực để mỗi gia đình nỗ lực cố gắng trong học tập, lao động cũng như trong cuộc sống.

Nhân dịp tết Nguyên đán 2021, đoàn công tác cũng đến thăm hỏi, chúc Tết và tặng quà với số tiền 10 triệu đồng cho 2 mẹ Việt Nam Anh hùng mà Công ty Thái Nguyên đã nhận phụng dưỡng.

Huyền Thanh
TIN LIÊN QUAN

Đưa Tết đến tận phòng trọ của công nhân lao động

Nam Dương |

Những ngày cận Tết, cán bộ Công đoàn tìm đến tận phòng trọ thăm hỏi, tặng quà để giúp công nhân lao động vơi đi được nỗi nhớ nhà khi phải ăn Tết xa quê.

Cận Tết, lao động nhận dọn dẹp nhà xuyên trưa để kiếm thêm thu nhập

ANH THƯ |

Cận kề Tết Nguyên đán, nhu cầu dọn dẹp, tân trang nhà cửa tăng cao hơn bao giờ hết. Tranh thủ dịp này, người lao động hối hả làm việc, kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống.

Công đoàn Đà Nẵng trao quà người lao động không về quê dịp Tết

Hữu Long |

Chiều 8.2 (tức 27 Tết), đoàn công tác của LĐLĐ TP.Đà Nẵng đã tổ chức đến thăm hỏi, tặng quà cho các công nhân, người lao động khó khăn trên địa bàn không về quê đón Tết. Đoàn công tác đã đến khu vực nhà trọ tại quận Sơn Trà, quận Cẩm Lệ và khu nhà ở công nhân để thăm hỏi động viên người lao động.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Đưa Tết đến tận phòng trọ của công nhân lao động

Nam Dương |

Những ngày cận Tết, cán bộ Công đoàn tìm đến tận phòng trọ thăm hỏi, tặng quà để giúp công nhân lao động vơi đi được nỗi nhớ nhà khi phải ăn Tết xa quê.

Cận Tết, lao động nhận dọn dẹp nhà xuyên trưa để kiếm thêm thu nhập

ANH THƯ |

Cận kề Tết Nguyên đán, nhu cầu dọn dẹp, tân trang nhà cửa tăng cao hơn bao giờ hết. Tranh thủ dịp này, người lao động hối hả làm việc, kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống.

Công đoàn Đà Nẵng trao quà người lao động không về quê dịp Tết

Hữu Long |

Chiều 8.2 (tức 27 Tết), đoàn công tác của LĐLĐ TP.Đà Nẵng đã tổ chức đến thăm hỏi, tặng quà cho các công nhân, người lao động khó khăn trên địa bàn không về quê đón Tết. Đoàn công tác đã đến khu vực nhà trọ tại quận Sơn Trà, quận Cẩm Lệ và khu nhà ở công nhân để thăm hỏi động viên người lao động.