Công đoàn động viên công nhân thi công nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng

Nguyễn Lương |

Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam  Lương Bá Thanh và đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên lực lượng thi công tại Dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng nhân dịp Tháng Công nhân năm 2022. Dự án do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án (QLDA) Điện 1 quản lý điều hành.

Ông Bùi Phương Nam – Giám đốc Ban QLDA Điện 1 cho biết, dự án nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng là công trình công nghiệp thuộc nhóm A; dự án có tổng mức đầu tư là 9220,83 tỉ đồng.

Dự án có tổng công suất đặt 480MW, bao gồm 2 tổ máy, mỗi tổ có công suất 240MW. Sản lượng phát điện bình quân hàng năm khoảng 488,3 triệu kWh/năm. Sau khi hoàn thành công trình nhà máy thuỷ điện Hòa Bình mở rộng với công suất 480MW sẽ nâng tổng công suất của toàn bộ nhà máy thuỷ điện Hòa Bình đạt 2.400MW.

Tại buổi làm việc, ông Lương Bá Thanh, Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Ban QLDA Điện 1 trong thời gian qua luôn bám sát công trường để thi công đạt khối lượng công việc lớn đề ra. Tuy nhiên do ảnh hưởng bởi điều kiện khách quan là mưa bão nên tiến độ dự án phải dừng lại 6 tháng. Hiện công trường đang xử lý vấn đề sạt trượt theo chỉ đạo của các cơ quan chức năng và EVN.

Trước những khó khăn của dự án, nhân dịp Tháng Công nhân 2022, Công đoàn Điện lực Việt Nam lên trực tiếp công trường để động viên cán bộ, công nhân viên đang trực tiếp thi công tại dự án. Ông Lương Bá Thanh mong muốn mỗi CBCNV trên công trường cố gắng, nỗ lực hơn nữa và luôn chú trọng công tác an toàn, chất lượng, tiến độ của dự án để đưa dự án hoàn thành vào năm 2024.

Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam cũng đề nghị toàn công trường cần tích cực tuyên truyền tới người lao động nâng cao ý thức, thực hiện đúng các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, đảm bảo công trường không để xảy ra tai nạn lao động và mất vệ sinh môi trường.

Lãnh đạo các đơn vị cần tích cực chăm lo đời sống cán bộ nhân viên, người lao động; tổ chức thực hiện tốt việc kiểm soát phòng chống dịch COVID-19; trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, hỗ trợ cho cán bộ nhân viên không may mắc COVID-19 và các bệnh nghề nghiệp khác đảm bảo tạo động lực và ổn định sản xuất cho người lao động.

Tại buổi làm việc ông Trần Ngọc Tuấn - Giám đốc Ban Điều hành dự án Thủy điện Hòa Bình - đại diện cho Liên danh nhà thầu cam kết sẽ cùng các đơn vị huy động tối đa lực lượng để bù đắp khối lượng thi công thiếu hụt trong thời gian qua, đồng thời luôn chú trọng công tác an toàn, chất lượng, tiến độ trên công trường.

Nguyễn Lương
TIN LIÊN QUAN

69 người lao động khó khăn được tặng quà nhân dịp Tháng Công nhân

Hà Anh |

Thái Nguyên - Ngày 8.5, tại Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG chi nhánh may Đại Từ, LĐLĐ huyện phối hợp với UBND huyện Đại Từ tổ chức lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động và Tháng công nhân năm 2022.

Niềm vui nhân lên gấp nhiều lần tại Lễ phát động Tháng Công nhân

Kiều Vũ |

Hà Nội – Ngày 7.5, Công đoàn và Ban Quản lý Các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022. Với 500 công nhân lao động trực tiếp tham gia Lễ phát động, niềm vui đã được nhân lên gấp nhiều lần bởi những món quà hỗ trợ ý nghĩa đến từ Công đoàn và nhà tài trợ.

Thành công Tháng Công nhân làm tiền đề thực hiện nhiệm vụ năm 2022

Cẩm Tú |

An Giang - Để đánh giá kết quả hoạt động tháng 4 (Tháng Công nhân), LĐLĐ tỉnh đã tổ chức Hội nghị giao ban theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thiện Phú, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; cùng các Phó Chủ tịch, các UVTV, BCH Liên đoàn Lao động tỉnh tham dự.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

69 người lao động khó khăn được tặng quà nhân dịp Tháng Công nhân

Hà Anh |

Thái Nguyên - Ngày 8.5, tại Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG chi nhánh may Đại Từ, LĐLĐ huyện phối hợp với UBND huyện Đại Từ tổ chức lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động và Tháng công nhân năm 2022.

Niềm vui nhân lên gấp nhiều lần tại Lễ phát động Tháng Công nhân

Kiều Vũ |

Hà Nội – Ngày 7.5, Công đoàn và Ban Quản lý Các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022. Với 500 công nhân lao động trực tiếp tham gia Lễ phát động, niềm vui đã được nhân lên gấp nhiều lần bởi những món quà hỗ trợ ý nghĩa đến từ Công đoàn và nhà tài trợ.

Thành công Tháng Công nhân làm tiền đề thực hiện nhiệm vụ năm 2022

Cẩm Tú |

An Giang - Để đánh giá kết quả hoạt động tháng 4 (Tháng Công nhân), LĐLĐ tỉnh đã tổ chức Hội nghị giao ban theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thiện Phú, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; cùng các Phó Chủ tịch, các UVTV, BCH Liên đoàn Lao động tỉnh tham dự.