Công đoàn Điện lực VN: Tuyệt đối không để người lao động thiếu đói

Hà Anh |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang gây ra những hậu quả khó lường, để thực hiện quyết liệt mạnh mẽ, hiệu quả trong công tác phòng chống dịch tại các đơn vị, Công đoàn Điện lực Việt Nam yêu cầu các Công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện một số biện pháp cấp bách.

Ngày 18.8, ông Đỗ Đức Hùng - Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, các cấp công đoàn cần tuyên truyền vận động đoàn viên người lao động bình tĩnh không hoang mang lo lắng trước diễn biến phức tạp của dịch, đồng thời thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các giải pháp an toàn trong công tác vừa phòng chống dịch vừa đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, phối hợp chuyên môn xây dựng kịch bản và phương án phòng chống dịch COVID-19 cho các tình huống xấu hơn có thể xảy ra để chủ động ứng phó.

Các cấp công đoàn phải quan tâm chăm lo đời sống của đoàn viên, người lao động; tuyệt đối không để đoàn viên người lao động thiếu ăn, thiếu mặc; bố trí đầy đủ chỗ ở, trang bị cơ sở vất chất, máy tập thể dục cho lực lượng trực cách ly tại chỗ; tham gia đôn đốc, giám sát và triển khai thực hiện các gói hỗ trợ của chính phủ, địa phương và của ngành, thông qua quỹ hỗ trợ COVID-19 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam các cấp công đoàn đề suất kịp thời để hỗ trợ các cá nhân, tập thể bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh COVID-19.

Ngoài ra, công đoàn cần tổng hợp đề suất khen thưởng, biểu dương các tập thể cá nhân có thành tích tốt trong công tác phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt là các đơn vị đã tích cực thực hiện nhiệm vụ kép vừa đảm bảo cung ứng điện cho phát triển kinh tế xã hội vừa phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian qua.

Trong đợt dịch bệnh COVID-19 bùng phát lần thứ 4 kể từ cuối tháng 4 trở lại đây, Công đoàn Điện lực Việt Nam đã có 3 đợt hỗ trợ dành cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng. Đợt 1, ngày 13.7.2021, hỗ trợ 1,1 tỉ đồng cho các đơn vị; đợt 2, ngày 28.7.2021, hỗ trợ 2,81 tỉ đồng cho 14 đơn vị và 72 cá nhân; đợt 3 ngày 9.8.2021 là 502 triệu đồng cho 271 đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Tổng số tiền cả 3 đợt hỗ trợ là hơn 4,5 tỉ đồng.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Đà Nẵng công khai số điện thoại hỗ trợ đoàn viên khó khăn

Tường Minh |

Đoàn viên, người lao động ở Thành phố Đà Nẵng trong 7 ngày "phong thành" gặp khó khăn về thực phẩm hãy gọi các số điện thoại dưới đây để được hỗ trợ.

Công đoàn Xây dựng Hà Nội tiếp tục tổ chức Xe buýt siêu thị 0 đồng

Kiều Vũ |

Ngày 17.8, "Chuyến Xe buýt siêu thị 0 đồng - số 2" của Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tiếp tục chở 570 suất quà hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Công đoàn chi hơn 1.222 tỉ đồng hỗ trợ trên 1 triệu lượt đoàn viên, NLĐ

Việt Lâm |

Ngày 17.8, Tổng LĐLĐVN cho biết, thống kê đến ngày 16.8, có 29.910 công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) mắc COVID-19 (chiếm 11,44% tổng số ca nhiễm) trên địa bàn 50 tỉnh, thành phố. Có 99.884 CNVCLĐ là F1; 220.344 CNVCLĐ là F2; 390.328 CNVCLĐ nằm trong các khu vực phong tỏa, cách ly y tế.

Cháy lớn tại công ty cháo dinh dưỡng tại Hải Dương

Thiên Hà |

Hải Dương - Chiều 28.2, trao đổi với Lao Động ông Vũ Phạm Thiên - Chủ tịch UBND phường Nam Đồng (TP Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy tại Công ty CP Dinh dưỡng Gafo (thuộc Cụm công nghiệp Ba Hàng, Phường Nam Đồng).

TPHCM tái diễn tình trạng xếp hàng dài chờ đăng kiểm

Anh Tú |

Tình hình đăng kiểm tại TPHCM đã bắt đầu nóng lên trở lại, khi nhiều nơi bắt đầu ghi nhận tình trạng xe xếp hàng dài chờ được kiểm định.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Bán đất mặt ruộng ở Vĩnh Long: Phải mất 5-7 năm mặt ruộng mới phục hồi

Hoàng Lộc |

Việc nông dân các xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long bán đất mặt ruộng để thu lợi trước mắt nhưng tiềm ẩn tác hại lâu dài, phải mất từ 5-7 năm đất mới có thể phục hồi.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Công đoàn Đà Nẵng công khai số điện thoại hỗ trợ đoàn viên khó khăn

Tường Minh |

Đoàn viên, người lao động ở Thành phố Đà Nẵng trong 7 ngày "phong thành" gặp khó khăn về thực phẩm hãy gọi các số điện thoại dưới đây để được hỗ trợ.

Công đoàn Xây dựng Hà Nội tiếp tục tổ chức Xe buýt siêu thị 0 đồng

Kiều Vũ |

Ngày 17.8, "Chuyến Xe buýt siêu thị 0 đồng - số 2" của Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tiếp tục chở 570 suất quà hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Công đoàn chi hơn 1.222 tỉ đồng hỗ trợ trên 1 triệu lượt đoàn viên, NLĐ

Việt Lâm |

Ngày 17.8, Tổng LĐLĐVN cho biết, thống kê đến ngày 16.8, có 29.910 công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) mắc COVID-19 (chiếm 11,44% tổng số ca nhiễm) trên địa bàn 50 tỉnh, thành phố. Có 99.884 CNVCLĐ là F1; 220.344 CNVCLĐ là F2; 390.328 CNVCLĐ nằm trong các khu vực phong tỏa, cách ly y tế.