Công đoàn Điện lực Việt Nam trao 100 triệu đồng động viên người lao động

Hà Anh |

Kiên Giang - Ông Đỗ Đức Hùng - Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam - và đoàn công tác vừa tới thăm, tặng quà, động viên người lao động tại Điện lực Phú Quốc (thuộc Công ty Điện lực Kiên Giang) và lực lượng đang thi công trên công trường đường dây 220kV Kiên Bình - Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Thăm hỏi, động viên công nhân đang thi công trên công trường xây dựng đường dây 220kV vượt biển đầu tiên của Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam đánh giá cao nỗ lực của những người lao động thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Nam cũng như các nhà thầu, đã vượt rất nhiều khó khăn, thách thức về thời tiết và địa hình để triển khai dự án.

Tại Điện lực Phú Quốc, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam và đoàn công tác đã trao đổi, lắng nghe và nắm bắt tư tưởng của người lao động, đặc biệt là công nhân lao động trực tiếp. Đồng thời, lắng nghe những ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, người lao động về những vấn đề như trang bị bảo hộ lao động, trang cụ an toàn, phương tiện đi lại, nhà ở, điều kiện làm việc và chế độ cho lao động nữ.

Nhân dịp này, lãnh đạo Công đoàn Điện lực Việt Nam đã tặng 100 triệu đồng để động viên người lao động Điện lực Phú Quốc và công nhân lao động đang thi công trên công trường đường dây 220kV Kiên Bình - Phú Quốc (mỗi đơn vị 50.000.000 đồng).

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Người lao động, cán bộ công đoàn mong sớm được tăng lương tối thiểu vùng

Nam Dương |

Giá cả leo thang nhanh chóng và 2 năm qua chưa được tăng lương tối thiểu vùng khiến đời sống của công nhân lao động vốn đã khó khăn càng khó khăn hơn. Ai cũng mong muốn được tăng lương tối thiểu vùng từ 1.7.2022 để giảm bớt khó khăn trong cuộc sống.

Lắng nghe những kiến nghị của công nhân, người lao động

ANH THƯ |

Sau 5 lần Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ, đối thoại với công nhân, lao động (CNLĐ), nhiều chính sách, nhiều tâm tư, nguyện vọng chính đáng của CNLĐ đã được người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp ban hành những cơ chế, chính sách, giúp CNLĐ đảm bảo sức khỏe, ổn định cuộc sống, yên tâm làm việc…

Quyết tâm không để người lao động tụt lại phía sau

Hà Anh |

Dự kiến ngày 12.6, tại Bắc Giang, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ có cuộc gặp gỡ, đối thoại với khoảng 4.500 công nhân lao động tại điểm cầu chính và trực tuyến tới 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố trong cả nước và điểm cầu Tổng LĐLĐVN. Trong thời gian qua, Chính phủ và Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đưa ra nhiều chính sách để công nhân, NLĐ vượt qua khó khăn với quyết tâm: Không để người lao động tụt lại phía sau.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Người lao động, cán bộ công đoàn mong sớm được tăng lương tối thiểu vùng

Nam Dương |

Giá cả leo thang nhanh chóng và 2 năm qua chưa được tăng lương tối thiểu vùng khiến đời sống của công nhân lao động vốn đã khó khăn càng khó khăn hơn. Ai cũng mong muốn được tăng lương tối thiểu vùng từ 1.7.2022 để giảm bớt khó khăn trong cuộc sống.

Lắng nghe những kiến nghị của công nhân, người lao động

ANH THƯ |

Sau 5 lần Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ, đối thoại với công nhân, lao động (CNLĐ), nhiều chính sách, nhiều tâm tư, nguyện vọng chính đáng của CNLĐ đã được người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp ban hành những cơ chế, chính sách, giúp CNLĐ đảm bảo sức khỏe, ổn định cuộc sống, yên tâm làm việc…

Quyết tâm không để người lao động tụt lại phía sau

Hà Anh |

Dự kiến ngày 12.6, tại Bắc Giang, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ có cuộc gặp gỡ, đối thoại với khoảng 4.500 công nhân lao động tại điểm cầu chính và trực tuyến tới 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố trong cả nước và điểm cầu Tổng LĐLĐVN. Trong thời gian qua, Chính phủ và Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đưa ra nhiều chính sách để công nhân, NLĐ vượt qua khó khăn với quyết tâm: Không để người lao động tụt lại phía sau.