Công đoàn Điện lực Việt Nam tặng quà 2 trung tâm điều dưỡng thương binh

Lương Nguyễn |

Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27.7.1947 – 27.7.2023), đoàn công tác của Công đoàn Điện lực Việt Nam do ông Đỗ Đức Hùng, Chủ tịch làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà các thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên và Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng tỉnh Hà Nam.

Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên, tỉnh Hà Nam được thành lập tháng 5.1957. Là đơn vị được thành lập sớm nhất trong mô hình nuôi dưỡng thương bệnh binh tập trung. Tính đến nay, Trung tâm đã được 66 năm xây dựng và trưởng thành. Những năm đầu mới thành lập, Trung tâm nuôi dưỡng từ 700-1.000 thương bệnh binh đến từ khắp các tỉnh thành trên cả nước.

Hiện nay, Trung tâm đang nuôi dưỡng, điều trị, phục hồi chức năng và giải quyết chính sách cho 56 thương bệnh binh nặng có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. Thương bệnh binh tại Trung tâm có tới 80% thương binh liệt cột sống, số còn lại là thương binh tổng hợp. Đây là những thương binh của 2 thời kỳ kháng chiến chống chống Mỹ và chiến tranh biên giới bảo vệ Tổ quốc.

Đóng trên địa bàn thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, được thành lập năm 1976, Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng có nhiệm vụ chuyên điều trị, chữa bệnh và nuôi dưỡng những “bệnh nhân” nặng. Điều trị cho 114 thương, bệnh binh của nhiều tỉnh, thành trong cả nước, trong đó có 75 thương binh, bệnh binh nặng hạng đặc biệt, mất sức từ 81% trở lên.

Lanh đạo Công đoàn Điện lực Việt Nam tặng quà các thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng. Ảnh: Lương Nguyễn
Lãnh đạo Công đoàn Điện lực Việt Nam tặng quà các thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng. Ảnh: Lương Nguyễn

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo 2 Trung tâm chia sẻ, nhiều năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, tuổi đời ngày càng cao, bệnh tật, thương tật diễn biến phức tạp nhưng thương bệnh binh Trung tâm đã luôn cố gắng, nỗ lực hết mình khắc phục những đau thương để chiến thắng thương tật, chiến thắng bản thân, giữ vững khí tiết “thương binh tàn nhưng không phế”.

Dù trong hoàn cảnh nào thương bệnh binh Trung tâm cũng giữ gìn và phát huy truyền thống bản chất Bộ đội Cụ Hồ, luôn thấm nhuần và làm theo lời dạy của Người.

Đại diện lãnh đạo 2 trung tâm cho rằng, sự quan tâm của Công đoàn Điện lực Việt Nam là món quà vô giá thể hiện truyền thống tốt đẹp của dân tộc “uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc Việt Nam. Tình cảm, sự quan tâm này đã tiếp thêm sức mạnh giúp thương bệnh binh vượt qua mọi khó khăn, chiến đấu và chiến thắng thương tật. Giúp cán bộ nhân viên Trung tâm hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao.

Tại các buổi gặp mặt, ông Đỗ Đức Hùng, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam đã thăm hỏi sức khỏe, điều kiện sống, sinh hoạt của các thương, bệnh binh đang được chăm sóc, điều trị tại các Trung tâm và bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước những hy sinh to lớn của các đồng chí thương, bệnh binh đã cống hiến một phần xương máu của mình vì độc lập, tự do cho Tổ quốc.

Các thế hệ CBCNV, người lao động ngành Điện luôn ghi nhớ công lao của các anh hùng, liệt sĩ, các thương, bệnh binh, đồng thời mong muốn các thương, bệnh binh tiếp tục phát huy ý chí, bản lĩnh kiên cường, luôn luôn lạc quan, yêu đời, sống vui, sống khỏe.

Nhân dịp này, Công đoàn Điện lực Việt Nam đã tặng Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên và Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng tỉnh Hà Nam, mỗi đơn vị một phần quà và 30 triệu đồng.

Trong dịp này, Công đoàn Điện lực Việt Nam cũng đã gửi quà thăm hỏi các Trung tâm Điều dưỡng Lạng Giang (tỉnh Bắc Giang) và Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành (tỉnh Bắc Ninh) mỗi đơn vị 32 triệu đồng; thăm hỏi 2 gia đình CBCVN thuộc diện chính sách trong cơ quan Công đoàn Điện lực Việt Nam. Tổng số tiền cả đợt thăm hỏi là 134 triệu đồng.

Lương Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn tổ chức hành trình về nguồn nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Kiều Vũ |

Hà Nội - Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27.7.1947- 27.7.2023), Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy đã tổ chức hành trình về nguồn tại Quảng Trị cho đoàn cán bộ, đoàn viên Công đoàn.

21 suất quà tri ân gia đình cán bộ Công đoàn cơ sở là con Thương binh, Liệt sĩ

Văn Trực |

Chiều 24.7, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Đà Nẵng đã thành lập 3 đoàn công tác đến thăm, tặng quà cho 21 gia đình cán bộ Công đoàn cơ sở là con Thương binh, Liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ (27.7.1947 – 27.7.2023).

Công đoàn tổ chức nhiều hoạt động nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Kiều Vũ |

Hà Nội - Nhân 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947-27.7.2023), lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thất tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn huyện.

Cán bộ công đoàn, người lao động kỳ vọng vào Diễn đàn Người lao động năm 2023

Quế Chi - Hà Anh |

Ngày 28.7, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội sẽ diễn ra Diễn đàn Người lao động năm 2023 (Diễn đàn) với chủ đề "Hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động và tổ chức công đoàn". Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ trực tiếp chủ trì diễn đàn.

Chubb Life thu lãi càng cao, nợ thuế càng lớn

Quang Dân - Quý An |

Trong nhiều năm trở lại đây, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam (Chubb Life) đã ghi nhận sự tăng trưởng về tổng tài sản, doanh thu và lợi nhuận sau thuế. Tuy nhiên, đi kèm với đó là nợ thuế tăng dần.

Liên tiếp bị lừa tiền vì tin vào chuyên gia an ninh mạng “rởm”

Khánh An |

Sau khi bị lừa tiền, nhiều nạn nhân tìm đến các “chuyên gia” với mong muốn lấy lại số tiền đã mất. Song một lần nữa, họ lại rơi vào bẫy lừa.

Căn cứ toà buộc tội cựu Cục phó Trần Hùng nhận hối lộ 300 triệu đồng

Việt Dũng |

Hà Nội - Tuyên phạt bị cáo Trần Hùng - cựu Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội, cựu Tổ trưởng Tổ 304, Tổng cục Quản lý thị trường - 9 năm tù vì "nhận hối lộ" 300 triệu đồng, Hội đồng xét xử (HĐXX) Tòa án nhân dân Hà Nội đã đưa ra các căn cứ.

Người dân Hà Nội dậy từ 2 giờ sáng để canh bơm từng giọt nước sạch vào bể

VĨNH HOÀNG - KHÁNH AN |

Hà Nội - Mất nước sạch sinh hoạt liên tục trong 3 tháng trở lại đây, nhiều người dân tại Hoài Đức, Hà Nội phải đặt báo thức lúc 2-3h sáng để canh bơm nước vào bể. Song song với đó, họ phải quay trở lại dùng nước giếng khoan.

Công đoàn tổ chức hành trình về nguồn nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Kiều Vũ |

Hà Nội - Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27.7.1947- 27.7.2023), Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy đã tổ chức hành trình về nguồn tại Quảng Trị cho đoàn cán bộ, đoàn viên Công đoàn.

21 suất quà tri ân gia đình cán bộ Công đoàn cơ sở là con Thương binh, Liệt sĩ

Văn Trực |

Chiều 24.7, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Đà Nẵng đã thành lập 3 đoàn công tác đến thăm, tặng quà cho 21 gia đình cán bộ Công đoàn cơ sở là con Thương binh, Liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ (27.7.1947 – 27.7.2023).

Công đoàn tổ chức nhiều hoạt động nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Kiều Vũ |

Hà Nội - Nhân 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947-27.7.2023), lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thất tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn huyện.