Công đoàn điện lực Việt Nam hỗ trợ người lao động vùng bão lũ

Việt Lâm |

Ngày 15.10, ông Đỗ Đức Hùng - Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, Công đoàn ngành vừa có quyết định về việc thăm hỏi động viên người lao động miền Trung khắc phục lưới điện bị thiệt hại do bão lũ gây ra từ Quỹ tương trợ xã hội Tập đoàn Điện lực Việt Nam năm 2020.

Trong những ngày vừa qua, mưa lũ hoành hành tại khu vực miền Trung đã làm nhiều người chết, mất tích, thiệt hại nặng về tài sản của nhân dân, người lao động…

Nhằm chia sẻ với những mất mát của đoàn viên, người lao động trong ngành điện; giúp họ phần nào vượt qua khó khăn, cố gắng lao động, sản xuất khắc phục sự cố thiên tai, đảm bảo nguồn điện sinh hoạt cho nhân dân và công tác khắc phục hậu quả của bão lũ, Công đoàn Điện lực Việt Nam vừa có quyết định về việc thăm hỏi động viên người lao động miền Trung khắc phục lưới điện bị thiệt hại do mưa lũ gây ra từ Quỹ tương trợ xã hội Tập đoàn Điện lực Việt Nam năm 2020.

Người lao động Công ty điện lực Quảng Nam băng rừng, lội bùn đi khắc phục sự cố. Ảnh: PCQN
Người lao động Công ty điện lực Quảng Nam băng rừng, lội bùn đi khắc phục sự cố. Ảnh: PCQN

Ông Uông Quang Huy - Trưởng ban Chính sách, Pháp luật Công đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, sẽ có 5 đơn vị tại khu vực miền Trung nhận hỗ trợ với tổng số tiền là 300 triệu đồng. Trong đó, CBCNV Công ty Điện lực Quảng Nam - CPC: 50.000.000 đồng; CBCNV Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế - CPC: 50.000.000 đồng; CBCNV Công ty Điện lực Quảng Bình - CPC: 50.000.000 đồng; CBCNV Công ty Điện lực Quảng Trị - CPC: 50.000.000 đồng; CBCNV Truyền tải điện 2 - NPT: 100.000.000 đồng.

Ngay trong đêm, nhân viên Cty điện lực Quảng Nam tập trung xử lý sự cố cây rừng đổ vào đường dây 35kV Hiệp Đức - Phước Sơn gây đứt dây. Ảnh: PCQN
Ngay trong đêm, nhân viên Cty điện lực Quảng Nam tập trung xử lý sự cố cây rừng đổ vào đường dây 35kV Hiệp Đức - Phước Sơn gây đứt dây. Ảnh: PCQN

Ông Huy cho biết thêm, do mưa lũ đang tiếp tục có diễn biến phức tạp, việc khắc phục sự cố lưới điện tại các địa phương cũng khó khăn do nước lũ chưa rút, hình thành thêm cơn bão số 8... Công đoàn Điện lực Việt Nam đã giao các công đoàn cơ sở vị trực tiếp thăm hỏi người lao động xung kích trong công tác khắc phục sự cố; tiếp tục phối hợp chuyên môn làm tốt công tác đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi tham gia khắc phục bão lũ; động viên và thống kê kịp thời những thiệt hại về tài sản của gia đình cán bộ công nhân viên do bão lũ gây ra để báo cáo các cấp Công đoàn hỗ trợ, thăm hỏi.

Nhân viên điện lực Hội An vượt lũ khắc phục sự cố, đảm bảo nguồn điện sinh hoạt của nhân dân. Ảnh: PCQN
Nhân viên điện lực Hội An vượt lũ khắc phục sự cố, đảm bảo nguồn điện sinh hoạt của nhân dân. Ảnh: PCQN

Mới đây, thực hiện Quyết định của Công đoàn Điện lực Việt Nam, đoàn công tác Công đoàn Tổng Công ty Điện lực miền Trung do Chủ tịch Phạm Quốc Khánh làm trưởng đoàn thăm hỏi và trao số tiền 50.000.000 đồng cho người lao động Công ty Điện lực Quảng Nam.

Đoàn công tác của Công đoàn Điện lực Việt Nam đã thăm và động viên các đơn vị tham gia khắc phục sau bão số 5 tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Ảnh: CĐ ĐLVN
Đoàn công tác của Công đoàn Điện lực Việt Nam đã thăm và động viên các đơn vị tham gia khắc phục sau bão số 5 tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Ảnh: CĐ ĐLVN

*Trước đó, ngày 19.9, đoàn công tác của Công đoàn Điện lực Việt Nam đã thăm và động viên các đơn vị tham gia khắc phục sau bão số 5 tại các tỉnh miền Trung. Thay mặt, Công đoàn Điện lực Việt Nam, ông Uông Quang Huy đã trao tổng số tiền thăm hỏi, hỗ trợ đợt này là 150 triệu đồng.

Việt Lâm
TIN LIÊN QUAN

Bão số 7 gây mưa lũ tại Trung Bộ: 48 người thiệt mạng và mất tích

Vũ Long |

Mưa lũ, thiệt hại do bão số 7 tại miền Trung vô cùng nặng nề: 36 người bị chết, 12 người mất tích, miền Trung cần cứu trợ khẩn cấp.

Mức hỗ trợ vùng bị thiệt hại do bão, mưa lũ để khôi phục sản xuất

Minh Hương |

Tình hình mưa lũ xảy ra diện rộng khiến địa bàn miền Trung tiếp tục hứng chịu nhiều thiệt hại, nhiều nạn nhân đã thiệt mạng. Vậy mức hỗ trợ vùng bị thiệt hại do bão, lũ để khôi phục sản xuất được quy định thế nào?

Nỗi nhớ nhà da diết của người con miền Trung xa quê mỗi mùa mưa lũ

Thanh Ngọc |

Trong lúc miền Trung gồng mình chống mưa lũ, người con xa quê lại nôn nao, thương nhớ da diết quê nhà nhưng trên hết vẫn là mong muốn mảnh đất này sẽ nhanh chóng vượt qua tất cả, trở về với bình yên.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Bão số 7 gây mưa lũ tại Trung Bộ: 48 người thiệt mạng và mất tích

Vũ Long |

Mưa lũ, thiệt hại do bão số 7 tại miền Trung vô cùng nặng nề: 36 người bị chết, 12 người mất tích, miền Trung cần cứu trợ khẩn cấp.

Mức hỗ trợ vùng bị thiệt hại do bão, mưa lũ để khôi phục sản xuất

Minh Hương |

Tình hình mưa lũ xảy ra diện rộng khiến địa bàn miền Trung tiếp tục hứng chịu nhiều thiệt hại, nhiều nạn nhân đã thiệt mạng. Vậy mức hỗ trợ vùng bị thiệt hại do bão, lũ để khôi phục sản xuất được quy định thế nào?

Nỗi nhớ nhà da diết của người con miền Trung xa quê mỗi mùa mưa lũ

Thanh Ngọc |

Trong lúc miền Trung gồng mình chống mưa lũ, người con xa quê lại nôn nao, thương nhớ da diết quê nhà nhưng trên hết vẫn là mong muốn mảnh đất này sẽ nhanh chóng vượt qua tất cả, trở về với bình yên.