Công đoàn Điện lực Việt Nam: Hỗ trợ đoàn viên xây, sửa 52 mái ấm Công đoàn

Lương Nguyễn |

Trong năm 2020 và những tháng đầu năm 2021, Công đoàn Điện lực Việt Nam (CĐ ĐLVN) đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, việc làm của công nhân, viên chức, lao động toàn tập đoàn.

Ông Đỗ Đức Hùng - Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, CĐ ĐLVN đã tham gia xây dựng nhiều nội dung văn bản pháp luật về hệ thống thang, bảng lương và chế độ phụ cấp lương; quy định về phân phối tiền lương, định mức lao động sản xuất kinh doanh điện trong EVN; tham gia góp ý với Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam nghiên cứu, góp ý vào Dự thảo Luật Công đoàn sửa đổi để tương thích với Bộ luật Lao động 2019; góp ý các Nghị định về tổ chức đối thoại và thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; tuổi nghỉ hưu và điều kiện hưởng lương hưu; về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; thống kê, lưu giữ, thông báo về tai nạn lao động…

Các cấp Công đoàn đã phối hợp với chuyên môn đồng cấp thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, 100% các đơn vị đã xây dựng quy chế, thường xuyên sửa đổi cho phù hợp với từng đơn vị, 100% các đơn vị đều tổ chức Hội nghị lao động và tổ chức đối thoại theo đúng quy định.

CĐ ĐLVN cũng đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, tăng cường ứng dụng mạng xã hội vào công tác truyền thông như vận động công nhân, viên chức, lao động tham gia các kênh truyền thông ứng dụng trên zalo, viber, Facebook hoạt động dưới dạng Fanpage nhóm riêng tư “Đồng nghiệp EVN”...

“Phương thức truyền thông trên, đã thể hiện được ưu thế lan tỏa thông tin nhanh chóng, kịp thời, rộng rãi của mạng xã hội. Qua đó cho thấy kênh thông tin này có thể đáp ứng kỳ vọng của CĐ ĐLVN đề ra, phát huy được thế mạnh truyền thông, đẩy mạnh công tác đưa các thông tin cần truyền tải tới người lao động và công chúng, góp phần vào công tác tuyên truyền sâu rộng tới công nhân, viên chức, lao động ngành Điện và toàn xã hội” - ông Đỗ Đức Hùng nhận định.

Công tác an sinh xã hội cũng được các cấp CĐ ĐLVN đẩy mạnh. Theo đó, các cấp Công đoàn đã hỗ trợ cho 8.025 đoàn viên, người lao động ốm đau có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và bị thiệt hại do bão lũ với tổng số tiền hơn 7,4 tỉ đồng; Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã hỗ trợ xây dựng 615 ngôi nhà của đồng bào dân tộc ở huyện Nậm Pồ với tổng số tiền trên 30 tỉ đồng; CĐ ĐLVN hỗ trợ đoàn viên xây nhà mới và sửa chữa 52 nhà Mái ấm CĐ với tổng số tiền 2,6 tỉ đồng; tổ chức nhiều hoạt động thiết thực trong “Tháng công nhân” và “Tháng hành động vì an toàn vệ sinh lao động” khen thưởng, thăm hỏi, động viên công nhân, viên chức, lao động bị tai nạn lao động và thân nhân người lao động bị tử vong do tai nạn lao động với tổng số tiền gần 9 tỉ đồng. Ngoài những việc hỗ trợ trong ngành còn ủng hộ, hỗ trợ ngoài ngành với tổng số tiền là 32 tỉ đồng.

Lương Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội trao hỗ trợ Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn

Hải Anh |

LĐLĐ thành phố Hà Nội đã tổ chức bàn giao kinh phí hỗ trợ Mái ấm Công đoàn năm 2021 cho đoàn viên Nguyễn Văn Thịnh - công nhân Nhà máy Gạch Ceramic Hồng Hà, Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Hồng Hà thuộc Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội.

Đoàn viên đón niềm vui từ "Mái ấm Công đoàn"

PHÚC ĐẠT |

LĐLĐ huyện A Lưới (Thừa Thiên Huế) vừa bàn giao "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Tây Ninh: Hỗ trợ xây dựng gần 10 Mái ấm công đoàn cho đoàn viên trong quý 1

Quốc Tiến |

Trong quý 1/2021, các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã hỗ trợ xây dựng và trao tặng gần 10 căn nhà Mái ấm công đoàn cho các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Bốn nữ sinh ở Đắk Lắk đuối nước, tử vong khi tắm dưới hồ đập

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 22.1, ông Nguyễn Xuân Trọng, Chủ tịch UBND xã Ea Hiao, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk thông tin, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến bốn nữ sinh tử vong thương tâm.

Đối chất các bên về cáo buộc cựu Cục phó Trần Hùng nhận hối lộ 300 triệu đồng

Việt Dũng |

Trước lời khai của bà trùm sách giáo khoa giả về việc đưa 300 triệu đồng cho mình, cựu Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội Trần Hùng phủ nhận và nói "không bao giờ nhận tiền".

Trúng 11 tờ vé số, chủ nhân đến tiệm vàng đổi mấy bao tiền

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ngày 22.1, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bạc Liêu xác nhận, công ty đã trả thưởng đầy đủ cho chủ nhân của 12 vé số trúng thưởng ngày 16.1, với tổng giá trị 24 tỉ đồng (chưa bao gồm thuế).

Để được đứng lớp, giáo viên bắt buộc phải có những loại chứng chỉ gì?

LƯU HOÀI |

Hiện nay, đội ngũ giáo viên trên cả nước cần phải có các loại văn bằng, chứng chỉ gì để đáp ứng chuẩn trình độ, yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới?

Đại tướng Tô Lâm tặng quà Tết công nhân lao động tại Tây Ninh

Phương Ngân |

Tây Ninh - Chiều ngày 22.1, tại Trung tâm Văn hoá Thể thao - Học tập Cộng đồng xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an - đã đến thăm và tặng quà cho hộ nghèo, đoàn viên Công đoàn, công nhân lao động khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Hà Nội trao hỗ trợ Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn

Hải Anh |

LĐLĐ thành phố Hà Nội đã tổ chức bàn giao kinh phí hỗ trợ Mái ấm Công đoàn năm 2021 cho đoàn viên Nguyễn Văn Thịnh - công nhân Nhà máy Gạch Ceramic Hồng Hà, Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Hồng Hà thuộc Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội.

Đoàn viên đón niềm vui từ "Mái ấm Công đoàn"

PHÚC ĐẠT |

LĐLĐ huyện A Lưới (Thừa Thiên Huế) vừa bàn giao "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Tây Ninh: Hỗ trợ xây dựng gần 10 Mái ấm công đoàn cho đoàn viên trong quý 1

Quốc Tiến |

Trong quý 1/2021, các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã hỗ trợ xây dựng và trao tặng gần 10 căn nhà Mái ấm công đoàn cho các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.