Công đoàn Điện lực Việt Nam động viên công nhân trực mùa nắng nóng

Thanh Huyền |

Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Đỗ Đức Hùng và đoàn công tác vừa đến thăm, động viên cán bộ, công nhân viên đang trực đảm bảo điện mùa nắng nóng tại Công ty Điện lực Thường Tín, Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hà Nội (EVNHANOI).

Trong chương trình, đoàn công tác đã trực tiếp tới thăm hỏi, động viên đội hotline đang thực hiện nhiệm vụ tách lèo tạo điểm đấu TBA tại xã Vạn Điểm và Đội quản lý điện số 1 đang thực hiện công tác khắc phục sự cố mất đường truyền côngtơ điện tử đo xa tại TBA Vạn Điểm 14.

Tại đơn vị, Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Đỗ Đức Hùng ghi nhận sự tận tình, trách nhiệm của cán bộ, nhân viên Công ty Điện lực Thường Tín nói riêng, EVNHANOI nói chung, đã vận hành hệ thống điện Hà Nội an toàn, ổn định trong thời điểm nắng nóng khốc liệt bao trùm toàn miền Bắc, đồng thời lắng nghe tâm tư nguyện vọng của đoàn viên công đoàn, người lao động về chế độ chính sách, công tác an toàn VSLĐ tại đơn vị.

Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Đỗ Đức Hùng tặng quà, động viên người lao động làm việc dưới thời tiết nắng nóng. Ảnh: Thanh Huyền
Công đoàn Điện lực Việt Nam tặng quà, động viên người lao động làm việc dưới thời tiết nắng nóng. Ảnh: Thanh Huyền

Chia sẻ với những áp lực mà đơn vị phải đối mặt khi thời tiết khắc nghiệt, lãnh đạo Công đoàn Điện lực Việt Nam mong muốn cán bộ, nhân viên EVNHANOI tiếp tục phát huy, vượt mọi khó khăn để cung cấp điện ổn định cho người dân, đồng thời đề nghị Công đoàn EVNHANOI quan tâm, đảm bảo đến chế độ, sức khỏe cho người lao động trong mùa nắng nóng.

Trao đổi với lãnh đạo Công đoàn Điện lực Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc EVNHANOI Nguyễn Anh Dũng cho biết, năm 2020 được dự báo là năm có diễn biến thời tiết hết sức phức tạp, liên tục xảy ra các đợt nắng nóng diện rộng với nền nhiệt cao hơn trung bình mọi năm, đồng thời khả năng thiên tai sẽ khốc liệt, khó lường, vì thế toàn thể cán bộ nhân viên EVNHANOI luôn nỗ lực và phấn đấu hết mình để đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của EVN giao phó.

EVNHANOI dự báo sản lượng cao nhất 98,695 triệu kWh, công suất lớn nhất 4.930 MW, tăng khoảng 15% so với năm 2019. Để có thể ứng phó một cách chủ động với các trường hợp có thể xảy ra trong mùa hè 2020, EVNHANOI đã thực hiện đánh giá lưới điện, từ đó xây dựng kịch bản cấp điện hè năm 2020, yêu cầu các công ty điện lực rà soát, cập nhập, tiến hành phân tích đánh giá số liệu phụ tải theo từng khu vực và tính chất phụ tải, từ đó dự báo phụ tải sát với thực tế, xây dựng kịch bản, giải pháp cấp điện phù hợp tại đơn vị.

Bên cạnh đó, EVNHANOI đã tăng cường công tác ứng trực với hàng nghìn ca trực để kịp thời xử lý các sự cố về điện trên địa bàn thành phố; thường xuyên theo dõi tình hình diễn biến thời tiết, khi nhiệt độ môi trường ≥ 36°C (theo dự báo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia).

Công đoàn Tổng Công ty Điện lực TP. Hà Nội cũng đã ra văn bản chỉ đạo các Công đoàn cơ sở trực thuộc phối hợp cùng chuyên môn đồng cấp kịp thời chăm lo, thăm hỏi, động viên CNVCLĐ, đặc biệt là công nhân lao động trực tiếp ngoài hiện trường, có biện pháp về tổ chức lao động và làm việc trong những ngày nắng nóng; đặc biệt lưu ý bố trí công việc phù hợp cho người lao động có bệnh tiền sử về tim mạch, huyết áp cao…

Tăng cường công tác tuyên truyền đến toàn thể CBCNV trong đơn vị hiểu biết về say nắng, say nóng do thời tiết để có biện pháp tự bảo vệ trong sinh hoạt, công tác, tránh nguy cơ say nắng, say nóng; quan tâm chăm lo bữa ăn ca, cung cấp đủ nước uống và đảm bảo môi trường làm việc cho người lao động.

Thanh Huyền
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Điện lực VN thăm hỏi đoàn viên nơi cực Nam của đất nước

Nguyễn Lương |

Nhân dịp Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2020, đoàn công tác của Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam đã đến thăm, động viên công nhân lao động Điện lực U Minh Thượng (Công ty Điện lực Kiên Giang) và Điện lực Phú Tân (Công ty Điện lực Cà Mau).

Công đoàn Điện lực Việt Nam thăm hỏi động viên công nhân

Quang Thắng |

Nhân Tháng Công nhân” gắn với “Tháng Hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2020, ngày 3.6, tại Ninh Thuận, Đoàn công tác của Công đoàn Điện lực Việt Nam, Công đoàn Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã có chuyến thăm hỏi, động viên CBCNV tham gia xây dựng trạm biến áp (TBA) 220kV Ninh Phước và đấu nối.

Chủ tịch CĐ Điện lực Việt Nam thăm hỏi công nhân lao động vùng đất cực Nam

CĐĐLVN |

Nhân dịp Tháng Công nhân và Tháng Hành động về ATVSLĐ năm 2020, đoàn công tác của Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam đã đến thăm, động viên công nhân lao động Điện lực U Minh Thượng (Công ty Điện lực Kiên Giang) và Điện lực Phú Tân (Công ty Điện lực Cà Mau).

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Công đoàn Điện lực VN thăm hỏi đoàn viên nơi cực Nam của đất nước

Nguyễn Lương |

Nhân dịp Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2020, đoàn công tác của Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam đã đến thăm, động viên công nhân lao động Điện lực U Minh Thượng (Công ty Điện lực Kiên Giang) và Điện lực Phú Tân (Công ty Điện lực Cà Mau).

Công đoàn Điện lực Việt Nam thăm hỏi động viên công nhân

Quang Thắng |

Nhân Tháng Công nhân” gắn với “Tháng Hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2020, ngày 3.6, tại Ninh Thuận, Đoàn công tác của Công đoàn Điện lực Việt Nam, Công đoàn Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã có chuyến thăm hỏi, động viên CBCNV tham gia xây dựng trạm biến áp (TBA) 220kV Ninh Phước và đấu nối.

Chủ tịch CĐ Điện lực Việt Nam thăm hỏi công nhân lao động vùng đất cực Nam

CĐĐLVN |

Nhân dịp Tháng Công nhân và Tháng Hành động về ATVSLĐ năm 2020, đoàn công tác của Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam đã đến thăm, động viên công nhân lao động Điện lực U Minh Thượng (Công ty Điện lực Kiên Giang) và Điện lực Phú Tân (Công ty Điện lực Cà Mau).