Công đoàn Điện lực miền Bắc hỗ trợ người lao động 4,5 tỉ đồng

Tố Vân |

Hưởng ứng “Tháng Công nhân năm 2021” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, Công đoàn Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã chi 4,5 tỉ đồng cho việc tổ chức nhiều hoạt động phù hợp, hướng tới cơ sở.

Ngày 5.6, ông Trịnh Quang Minh - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) - cho biết, Tháng Công nhân năm 2021 diễn ra đúng vào thời điểm tái bùng phát dịch bệnh COVID-19 lần thứ 4 nên các hoạt động, sự kiện như gặp mặt người lao động, đối thoại trực tiếp với công nhân lao động, biểu dương khen thưởng Công nhân lao động giỏi, các hoạt động phong trào công nhân lao động... gặp nhiều khó khăn trong việc tổ chức, thậm chí không thực hiện được theo dự kiến.

Với phương châm “Mỗi công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên”, toàn bộ hoạt động Tháng Công nhân của Công đoàn EVNNPC đã được triển khai một cách linh hoạt, phù hợp hoàn cảnh thực tế.

Các hoạt động tập trung hướng về cơ sở, hướng đến người lao động trực tiếp, động viên, thăm hỏi người lao động; hỗ trợ sửa chữa, xây dựng Mái ấm Công đoàn cho 5 gia đình đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở với số tiền 360 triệu đồng; thăm hỏi và trao hỗ trợ cho 817 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo; thăm hỏi động viên 322 lượt/đơn vị trực tiếp sản xuất với số tiền chi cho hoạt động Tháng Công nhân là 4,5 tỉ đồng.

Nhân dịp Tháng Công nhân, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã xét chọn, khen thưởng danh hiệu Công nhân Lao động giỏi năm 2021 cấp Tổng Công ty cho 246 cá nhân với số tiền thưởng là 246 triệu đồng.

Trong số đó, có 10 cá nhân đạt danh hiệu Công nhân lao động giỏi tiêu biểu cấp Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Ngoài ra, các đơn vị cơ sở cũng đã ghi nhận, khen thưởng 142 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các hoạt động tại cấp đơn vị với số tiền thưởng là 251 triệu đồng.

Cũng trong Tháng Công nhân, lãnh đạo Tập đoàn điện lực Việt Nam, lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã gửi thư khen, biểu dương, khen thưởng 2 tấm gương điển hình về thành tích đặc biệt trong việc hỗ trợ, cứu nạn nhân dân, xây dựng hình ảnh người Công nhân Điện lực miền Bắc, dũng cảm, tận tâm, trách nhiệm với cộng đồng của Công nhân Nguyễn Trọng Tân (Điện lực Từ Sơn - PC Bắc Ninh) cứu giúp một gia đình thoát khỏi hỏa hoạn và Công nhân Nguyễn Trung Quyết (Điện lực Hiệp Hòa - PC Bắc Giang) cứu giúp một cụ bà 70 tuổi thoát khỏi đuối nước.

Tháng Công nhân 2021 cũng là Tháng hành động An toàn, vệ sinh lao động các cấp Công đoàn phối hợp chặt chẽ với chuyên môn tăng cường tuyên truyền, đẩy mạnh phong trào thi đua đảm bảo an toàn lao động, nâng cao hiệu quả hoạt động mạng lưới gần 1.700 an toàn vệ sinh viên cơ sở, góp phần vào thành tích chung không có tai nạn lao động, sự cố do chủ quan trong Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2021.

Đổi tên Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân”

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt công nhân, người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động đã phát động Chương trình “Triệu liều Vaccine cho công nhân nghèo” từ ngày 23.5.

Ngày 2.6.2021, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã họp và quyết định đổi tên Chương trình“Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân” nhằm thu hút sự quan tâm, ủng hộ của toàn xã hội nhất là công nhân viên chức lao động và các cấp công đoàn đối với việc đóng góp kinh phí mua vaccine phòng COVID-19 cho công nhân lao động; đồng thời tạo thuận lợi cho việc thanh quyết toán kinh phí.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Quỹ vaccine phòng COVID-19 để mua vaccine, tiêm cho công nhân trên toàn quốc.

Chương trình mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của các cá nhân, tổ chức trên mọi miền của tổ quốc

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Vaccine cho công nhân” xin gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748.
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển khoản về tài khoản của Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    • STK: 113000000758 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 0021000303088 - Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK: 12410001122556 - Ngân hàng BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 1005755579 - tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD: 115000196228 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Tố Vân
TIN LIÊN QUAN

CĐ Điện lực VN hưởng ứng Chương trình “Triệu liều vaccine cho CN nghèo"

Hà Anh |

Công đoàn Điện lực Việt Nam vừa đề nghị các công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động tích tham gia hưởng ứng Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” do Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng Lao Động phát động.

Điện lực Thừa Thiên Huế hỗ trợ Bắc Ninh 50 triệu chống dịch COVID-19

PHÚC ĐẠT |

Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế hỗ trợ Công ty Điện lực Bắc Ninh 50 triệu để phòng chống dịch COVID-19.

Công đoàn Điện lực hỗ trợ đoàn viên bị ảnh hưởng do dịch COVID-19

Hà Anh |

Ngày 1.6, ông Đỗ Đức Hùng - Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, Công đoàn ngành đã có quyết định chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trong đợt bùng phát lần thứ 4.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

TPHCM: Buôn bán tràn lan gia cầm không nguồn gốc, không kiểm dịch

THANH VŨ - NGỌC LÊ |

TPHCM - Để chủ động phòng chống dịch cúm gia cầm H5N1, thành phố chỉ đạo kiểm tra, xử lý các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc; xử lý các điểm kinh doanh, giết mổ không đúng quy định. Tuy nhiên, tình trạng buôn bán gia cầm không rõ nguồn gốc vẫn diễn ra tràn lan.

CĐ Điện lực VN hưởng ứng Chương trình “Triệu liều vaccine cho CN nghèo"

Hà Anh |

Công đoàn Điện lực Việt Nam vừa đề nghị các công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động tích tham gia hưởng ứng Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” do Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng Lao Động phát động.

Điện lực Thừa Thiên Huế hỗ trợ Bắc Ninh 50 triệu chống dịch COVID-19

PHÚC ĐẠT |

Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế hỗ trợ Công ty Điện lực Bắc Ninh 50 triệu để phòng chống dịch COVID-19.

Công đoàn Điện lực hỗ trợ đoàn viên bị ảnh hưởng do dịch COVID-19

Hà Anh |

Ngày 1.6, ông Đỗ Đức Hùng - Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, Công đoàn ngành đã có quyết định chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trong đợt bùng phát lần thứ 4.