Công đoàn Điện lực hướng dẫn thực hiện “3 tại chỗ”

Hà Anh |

Ngày 28.8, ông Đỗ Đức Hùng - Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, Công đoàn ngành vừa có văn bản hướng dẫn các cấp công đoàn thực hiện hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên công đoàn, người lao động đang thực hiện “3 tại chỗ”.

Thực hiện Quyết định số 3089/QĐ-TLĐ ngày 24.8.2021 của Tổng LĐLĐVN về việc Hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động đang thực hiện “3 tại chỗ” của doanh nghiệp tại địa bàn các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách toàn tỉnh, thành phố theo Chỉ thị 16/CT-TTg.

Công đoàn Điện lực Việt Nam hướng dẫn các công đoàn trực thuộc triển khai hỗ trợ tới đoàn viên, người lao động đang thực hiện “3 tại chỗ” để sản xuất; đơn vị đang thực hiện “3 tại chỗ” phải thuộc các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách toàn tỉnh, thành phố theo Chỉ thi 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Mức hỗ trợ: Đối với người lao động có thời gian thực hiện “3 tại chỗ” từ 10 ngày trở lên: 1.000.000 đồng/người, hỗ trợ 1 lần; đối với người lao động có thời gian thực hiện “3 tại chỗ” dưới 10 ngày: 500.000 đồng/người; nếu sau đó người lao động được tiếp tục huy động thực hiện “3 tại chỗ” sẽ được hỗ trợ tiếp ở mức: 500.000 đồng/người.

Liên quan đến nguồn kinh phí thực hiện, Công đoàn Điện lực Việt Nam hướng dẫn như sau: Đối với công đoàn cơ sở trực thuộc công đoàn các Tổng Công ty - do công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở cấp hỗ trợ cho công đoàn cơ sở từ nguồn tài chính tích lũy của đơn vị còn được sử dụng tại thời điểm cấp và đảm bảo sau khi cấp số dư tại đơn vị còn tối thiểu 1 tỉ đồng.

Trường hợp không đủ nguồn để cấp hỗ trợ (số dư tích lũy còn dưới 1 tỉ đồng) thì công đoàn Tổng Công ty báo cáo lên Công đoàn Điện lực Việt Nam.

Đối với các công đoàn trực thuộc Công đoàn Điện lực Việt Nam thì do Công đoàn Điện lực Việt Nam cấp hỗ trợ.

Về cách thức triển khai thực hiện, công đoàn cơ sở báo cáo số lượng đoàn viên, người lao động được doanh nghiệp huy động để thực hiện “3 tại chỗ” duy trì sản xuất với công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở để công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thẩm định cấp kinh phí.

Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Điện lực Việt Nam báo cáo số lượng đoàn viên, người lao động được doanh nghiệp huy động để thực hiện “3 tại chỗ” duy trì sản xuất lên để Công đoàn Điện lực Việt Nam thẩm định và cấp kinh phí.

Thời điểm thực hiện hỗ trợ và ngày thực hiện “3 tại chỗ” được tính từ ngày 24.8.2021.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

CĐ Dệt may Việt Nam trao hỗ trợ người lao động “3 tại chỗ”

Hải Anh |

Lãnh đạo Công đoàn Dệt may Việt Nam đã trực tiếp đến thăm và trao tặng Tổng Công ty May 10 số tiền 50 triệu đồng để cùng doanh nghiệp phòng chống dịch COVID-19, đồng thời có chế độ hỗ trợ đoàn viên và người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19 khi tham gia sản xuất "3 tại chỗ" 10.000 đồng/người/ngày.

Công ty "3 tại chỗ" ở Bình Dương tiếp nhận tiền hỗ trợ từ TLĐ lo bữa ăn cho công nhân

ĐÌNH TRỌNG |

Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị cùng ông Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam ngày 26.8 đã trực tiếp xuống thăm và làm việc với Ban Giám đốc, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty Yazaki EDS Việt Nam.

Giải quyết thế nào nếu người lao động không muốn làm việc “3 tại chỗ”?

Bảo Hân |

Trong trường hợp doanh nghiệp tổ chức sản xuất “3 tại chỗ”, mà một số người lao động vì nhiều lý do không muốn thì giải quyết như nào theo quy định của pháp luật?

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

CĐ Dệt may Việt Nam trao hỗ trợ người lao động “3 tại chỗ”

Hải Anh |

Lãnh đạo Công đoàn Dệt may Việt Nam đã trực tiếp đến thăm và trao tặng Tổng Công ty May 10 số tiền 50 triệu đồng để cùng doanh nghiệp phòng chống dịch COVID-19, đồng thời có chế độ hỗ trợ đoàn viên và người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19 khi tham gia sản xuất "3 tại chỗ" 10.000 đồng/người/ngày.

Công ty "3 tại chỗ" ở Bình Dương tiếp nhận tiền hỗ trợ từ TLĐ lo bữa ăn cho công nhân

ĐÌNH TRỌNG |

Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị cùng ông Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam ngày 26.8 đã trực tiếp xuống thăm và làm việc với Ban Giám đốc, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty Yazaki EDS Việt Nam.

Giải quyết thế nào nếu người lao động không muốn làm việc “3 tại chỗ”?

Bảo Hân |

Trong trường hợp doanh nghiệp tổ chức sản xuất “3 tại chỗ”, mà một số người lao động vì nhiều lý do không muốn thì giải quyết như nào theo quy định của pháp luật?