Công đoàn Điện lực hỗ trợ người lao động trong thời gian dịch COVID-19

Huyền Thanh |

Dịp trước Tết Nguyên đán, trước những khó khăn của người lao động trong ngành do dịch COVID-19 gây ra, Công đoàn Điện lực Việt Nam và các cấp Công đoàn trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã chủ động phối hợp với chuyên môn đồng cấp kịp thời tổ chức các hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ, ban hành cơ chế chính sách có lợi cho người lao động.

Ngày 7.2, ông Đỗ Đức Hùng - Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam cho biết công đoàn các cấp trong Tập đoàn hết sức chia sẻ với những vất vả của anh em công nhân, vừa phải đảm bảo vận hành lưới điện trong dịp Tết, vừa lao động trong tình hình dịch bệnh, đồng thời nhắc nhở các nhóm trực nêu cao ý thức chấp hành các quy định, giữ gìn sức khỏe để vận hành lưới điện an toàn, ổn định, liên tục phục vụ sinh hoạt của nhân dân trong dịp Tết Nguyên Đán Tân sửu 2021, đặc biệt tại các cơ sở y tế và khu cách ly phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Vừa qua, ngày 3.2.2021, Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành Quyết định thăm hỏi, hỗ trợ cho người lao động các đơn vị trực vận hành hệ thống điện bị cách ly trong thời gian dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp vào đúng dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 tại 8 đơn vị là Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng, Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại, Công ty Nhiệt điện Uông Bí, Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh; Công ty Nhiệt điện Mông Dương; Công ty Truyền tải điện 1; Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng, Công ty Điện lực Quảng Ninh (mỗi đơn vị 50 triệu đồng) và Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương (100 triệu đồng).

Tổng số tiền hỗ trợ là 500 triệu đồng trên đều được trích từ Quỹ tương trợ xã hội của EVN do Công đoàn Điện lực Việt Nam quản lý.

Bên cạnh đó, các cấp công đoàn trong EVN đã chủ động, tích cực phối hợp với chuyên môn tuyên truyền, vận động CNVCLĐ nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với công tác phòng, chống dịch bệnh; xây dựng chương trình hành động cụ thể nhằm đảm bảo sức khỏe; tăng cường việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, quan tâm thăm hỏi, động viên CNVCLĐ, nhất là CNVCLĐ đang làm việc tại các địa phương có dịch bệnh.

Để đảm bảo điều kiện sinh hoạt và làm việc cho các nhóm người lao động trong thời gian trực cách ly tập trung để đảm bảo vận hành hệ thống điện, công đoàn các đơn vị đã chủ động thực hiện vệ sinh, sát khuẩn, chuẩn bị một số vật dụng và nhu yếu phẩm cần thiết, bố trí khu vực cách ly, ăn ở tập trung được trang bị đầy đủ tư trang, vật dụng sinh hoạt cá nhân, đảm bảo vệ sinh theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

Chế độ ăn nghỉ của CBCNV các nhóm trực vận hành hệ thống điện trong thời gian trực cách ly tập trung cũng được công đoàn các cấp quan tâm sát sao.

Huyền Thanh
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Điện lực Việt Nam kịp thời ổn định tư tưởng người lao động

Lương Nguyễn |

Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam (ĐLVN) Đỗ Đức Hùng vừa có Quyết định thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động tại Nhà máy thủy điện Sông Bung 5 (Quảng Nam).

Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam thăm hỏi, tặng quà hỗ trợ đoàn viên

Đắc Cường |

Trong các ngày 27-29.1, Đoàn công tác của Công đoàn Điện lực Việt Nam (ĐLVN) do ông Đỗ Đức Hùng - Chủ tịch Công đoàn làm Trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, chúc Tết và tặng quà người lao động tại 6 đơn vị.

Công đoàn Điện lực Việt Nam: Khích lệ người lao động thi đua lao động

Lương Nguyễn |

Bên cạnh việc phối hợp đảm bảo quyền lợi cho người lao động như việc làm, tiền lương, tiền thưởng, chế độ ăn ca, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp... thì việc chăm lo cho người lao động luôn được các cấp Công đoàn Điện lực Việt Nam quan tâm từ nguồn quỹ phúc lợi, xã hội khác.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Công đoàn Điện lực Việt Nam kịp thời ổn định tư tưởng người lao động

Lương Nguyễn |

Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam (ĐLVN) Đỗ Đức Hùng vừa có Quyết định thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động tại Nhà máy thủy điện Sông Bung 5 (Quảng Nam).

Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam thăm hỏi, tặng quà hỗ trợ đoàn viên

Đắc Cường |

Trong các ngày 27-29.1, Đoàn công tác của Công đoàn Điện lực Việt Nam (ĐLVN) do ông Đỗ Đức Hùng - Chủ tịch Công đoàn làm Trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, chúc Tết và tặng quà người lao động tại 6 đơn vị.

Công đoàn Điện lực Việt Nam: Khích lệ người lao động thi đua lao động

Lương Nguyễn |

Bên cạnh việc phối hợp đảm bảo quyền lợi cho người lao động như việc làm, tiền lương, tiền thưởng, chế độ ăn ca, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp... thì việc chăm lo cho người lao động luôn được các cấp Công đoàn Điện lực Việt Nam quan tâm từ nguồn quỹ phúc lợi, xã hội khác.