Công đoàn Công ty Điện lực Yên Bái dành 4 tỉ đồng chăm lo đoàn viên

Ngọc Lương |

Yên Bái - Công đoàn Công ty Điện lực Yên Bái vừa tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2022-2027. Tham dự đại hội có 90 đại biểu, đại diện cho 507 đoàn viên công đoàn của Công ty.

Trong nhiệm kỳ 2016-2022, Công đoàn Công ty đã triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được Đảng ủy Công ty và Công đoàn Tổng Công ty giao, qua đó góp phần cùng công ty thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, thu được nhiều kết quả tốt và toàn diện trên các lĩnh vực sản xuất kinh doanh. 

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ qua Công đoàn Công ty đã phối hợp tốt cùng chuyên môn đảm bảo việc làm, không ngừng nâng cao thu nhập, đời sống, vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động. Công đoàn Công ty đã dành gần 4 tỉ đồng để thực hiện chế độ thăm hỏi ốm đau, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, động viên, thăm hỏi, trợ cấp người lao động nhân dịp lễ, Tết, gia đình có việc hiếu, hỷ, tổ chức sinh nhật, tổ chức phong trào văn hóa thể thao…

Tiếp tục duy trì hoạt động trong công tác Công đoàn nhiệm kỳ 2022-2027, tại Đại hội, Công đoàn Công ty đã đề ra mục tiêu, phương hướng, chỉ tiêu cơ bản và nhiệm vụ giải pháp cho giai đoạn tới. Trong đó, Công đoàn Công ty sẽ thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; cùng chuyên môn chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động với 11 mục tiêu.

Tại Đại hội, ông Trịnh Quang Minh - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã biểu dương Công đoàn Công ty và toàn thể CBCNV, người lao động Công ty Điện lực Yên Bái đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Đồng thời ông Trịnh Quang Minh cũng đề nghị nhiệm kỳ tới Công đoàn Công ty Điện lực Yên Bái phải có những giải pháp khắc phục quyết liệt mạnh mẽ hơn trong công tác an toàn lao động, không để xảy ra tai nạn lao động do chủ quan; làm tốt chức năng của Công đoàn là luôn bảo vệ lợi ích chính đáng và hợp pháp với người lao động; đồng hành với chuyên môn trong việc đổi mới và thực hiện mô hình quản lý mới trong công kinh doanh điện để tạo sự đồng thuận khi thực hiện, đảm bảo tập thể người lao động yên tâm công tác, xây dựng công ty và tổ chức công đoàn phát triển…

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu ra 11 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Công đoàn Công ty lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027; bầu đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Tổng Công ty Điện lực miền Bắc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Nhân dịp này, 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động Công đoàn, nhiệm kỳ 2016-2021 được nhận Giấy khen của Ban Chấp hành Công đoàn Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.

Ngọc Lương
TIN LIÊN QUAN

Đại hội VI Công đoàn Điện lực Việt Nam sẽ hoàn thành trước ngày 31.10.2023

Hà Anh |

Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa ban hành Chỉ thị số 05-CT/ĐU về việc lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội VI Công đoàn Điện lực Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Theo đó, thời gian tiến hành Đại hội Công đoàn các cấp cơ sở xong trước ngày 31.7.2023; Đại hội VI Công đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức và hoàn thành trước ngày 31.10.2023.

Công đoàn Điện lực Việt Nam phấn đấu giai đoạn 2 có hơn 7.000 sáng kiến

Hà Anh |

Ngày 16.6, tại Hà Nội, Công đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức hội nghị sơ kết đợt 1 và phát động đợt 2 Chương trình “10 nghìn sáng kiến” trong CNVCLĐ Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đóng góp vào Chương trình “1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” (Chương trình) của Tổng LĐLĐVN.

Vi phạm phát triển điện mặt trời, Điện lực Ninh Thuận nói gì?

Hữu Long |

Ninh Thuận - Bộ Công Thương chỉ ra nhiều vi phạm trong phát triển điện mặt trời mái nhà tại Ninh Thuận. Đến nay, Công ty Điện lực Ninh Thuận đã tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm và xem xét trách nhiệm các tập thể và cá nhân có liên quan.

Đơn đặt hoa hồng tăng nhanh trước ngày Quốc tế phụ nữ 8.3

NGỌC LÊ |

TPHCM - Gần ngày Quốc tế phụ nữ 8.3, thị trường hoa tươi tại TPHCM khá sôi động. Lượng đơn hàng tại các cửa hàng bán hoa cũng tăng mạnh.

Từ ngày 6.3, các ngân hàng giảm lãi suất thêm 0,2-0,5%

TRÍ MINH |

Sáng ngày 6.3, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phát đi thông cáo liên quan đến việc các ngân hàng thương mại (NHTM) đã đồng thuận giảm lãi suất tiền gửi.

Chủ xe la hét, đập phá vì bị công an giữ xe do vi phạm nồng độ cồn

Hoàng Lộc |

Sau khi lập biên bản vi phạm nồng độ cồn, chủ phương tiện vi phạm xin lại xe để vợ điều khiển về Cần Thơ. Lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Long thực hiện đúng quy định, không cho phép thì người vi phạm lớn tiếng la hét, đập phá xe máy.

Quốc tế dự báo kinh tế Việt Nam tăng trưởng cao dù còn khó khăn, thách thức

HÀ MINH |

Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, các tổ chức quốc tế tiếp tục đánh giá tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2023 của Việt Nam sẽ đạt mức cao.

Ký túc xá nghìn tỉ bỏ hoang sắp thành nhà ở xã hội

PHẠM ĐÔNG - VĨNH HOÀNG |

Sau hàng chục năm bỏ hoang, dự án ký túc xá Pháp Vân - Tứ Hiệp, Hoàng Mai, sẽ được Hà Nội dành gần 224 tỉ đồng để cải tạo chuyển đổi thành nhà ở xã hội cho thuê.

Đại hội VI Công đoàn Điện lực Việt Nam sẽ hoàn thành trước ngày 31.10.2023

Hà Anh |

Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa ban hành Chỉ thị số 05-CT/ĐU về việc lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội VI Công đoàn Điện lực Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Theo đó, thời gian tiến hành Đại hội Công đoàn các cấp cơ sở xong trước ngày 31.7.2023; Đại hội VI Công đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức và hoàn thành trước ngày 31.10.2023.

Công đoàn Điện lực Việt Nam phấn đấu giai đoạn 2 có hơn 7.000 sáng kiến

Hà Anh |

Ngày 16.6, tại Hà Nội, Công đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức hội nghị sơ kết đợt 1 và phát động đợt 2 Chương trình “10 nghìn sáng kiến” trong CNVCLĐ Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đóng góp vào Chương trình “1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” (Chương trình) của Tổng LĐLĐVN.

Vi phạm phát triển điện mặt trời, Điện lực Ninh Thuận nói gì?

Hữu Long |

Ninh Thuận - Bộ Công Thương chỉ ra nhiều vi phạm trong phát triển điện mặt trời mái nhà tại Ninh Thuận. Đến nay, Công ty Điện lực Ninh Thuận đã tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm và xem xét trách nhiệm các tập thể và cá nhân có liên quan.