Tại Công ty Điện lực Gia Lai, đã có 8 đoàn viên hoàn cảnh khó khăn, chưa có nơi ở ổn định được hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn”.
Là một trong những đoàn viên và người lao động tại Công ty Điện lực Gia Lai được hỗ trợ, anh Đinh Văn Lim tới giờ vẫn còn nguyên những cảm xúc như lúc được cầm trên tay chiếc chìa khóa của căn nhà mới.
Anh Lim là người dân tộc Bahnar và đang sống tại huyện Kông Chro - cách xa thành phố Pleiku trên 100 km. Công việc của anh là làm công nhân treo, tháo công tơ. Căn nhà mà anh cùng vợ con sinh sống vừa nhỏ, vừa tạm bợ. Cuộc sống gia đình hoàn toàn dựa vào đồng lương của anh nên khá khó khăn.
Gặp lại chúng tôi, anh Lim vui mừng chia sẻ: “Từ khi được sự hỗ trợ của công đoàn các cấp để tôi có được căn nhà như bây giờ, tôi và vợ con không phải lo lắng khi mùa mưa bão đến trong căn nhà dột nát trước kia nữa. Bây giờ, cuộc sống của tôi đã ổn định và đỡ vất vả hơn. Tôi sẽ tiếp tục vượt qua những khó khăn và cố gắng hơn nữa trong công việc để lo cho vợ con”.
Có thể nói an cư lạc nghiệp là một vấn đề rất quan trọng với mỗi người và đặc biệt là những gia đình thường xuyên gặp khó khăn trong cuộc sống.
Anh Lê Trọng Mong - công nhân Điện lực Đức Cơ - từ lâu cũng nung nấu trong lòng mong muốn có được căn nhà mơ ước. Vì hoàn cảnh khó khăn, vợ chồng anh phải ở trong căn nhà thuê, vợ anh lại không có công việc ổn định, gánh nặng kinh tế đè lên đôi vai của anh khi vừa phải lo cho gia đình, cho hai con nhỏ và phụng dưỡng bố mẹ già. Hoàn cảnh lại càng trở nên éo le hơn khi bố anh bị ung thư trực tràng đang điều trị và tốn rất nhiều chi phí.
Chương trình “Mái ấm Công đoàn” không chỉ giúp anh và gia đình hiện thực hóa được ước mơ mà còn tạo thêm niềm tin và động lực để anh Mong tiếp tục nỗ lực làm việc và cống hiến cho ngành Điện.
Nói về ý nghĩa và hiệu quả của Chương trình “Mái ấm Công đoàn”, bà Hồ Thị Minh Hiếu - Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty Điện lực Gia Lai - chia sẻ: “Là người tham gia trao hỗ trợ và chứng kiến những niềm vui mừng, hân hoan của đoàn viên trong những ngôi nhà mới, tôi thật sự rất xúc động và mong rằng trong thời gian tới, sẽ có nhiều đoàn viên được hỗ trợ "Mái ấm Công đoàn" để giúp họ có thể ổn định cuộc sống, yên tâm công tác tốt. Chương trình là một hoạt động xã hội có tính nhân văn, thể hiện được tinh thần tương thân tương ái và có sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ công nhân viên ngành Điện”.
Được biết, mỗi “Mái ấm Công đoàn” mà đoàn viên Công ty Điện lực Gia Lai được hỗ trợ, Công đoàn Điện lực Việt Nam hỗ trợ là 60.000.000 đồng, 5.000.000 đồng từ Quỹ tương trợ xã hội của Tổng Công ty Điện lực miền Trung và 5.000.000 đồng quà tặng nhân dịp khánh thành “Mái ấm Công đoàn” từ Quỹ đền ơn đáp nghĩa và từ thiện của PC Gia Lai.