Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam thăm hỏi, tặng quà hỗ trợ đoàn viên

Đắc Cường |

Trong các ngày 27-29.1, Đoàn công tác của Công đoàn Điện lực Việt Nam (ĐLVN) do ông Đỗ Đức Hùng - Chủ tịch Công đoàn làm Trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, chúc Tết và tặng quà người lao động tại 6 đơn vị.

Tại các đơn vị, Đoàn công tác đã nghe báo cáo kết quả hoạt động của các đơn vị năm 2020; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, các kiến nghị của người lao động liên quan đến chế độ chính sách, điều kiện môi trường làm việc, an toàn vệ sinh lao động…

Phát biểu tại buổi làm việc Chủ tịch Công đoàn ĐLVN Đỗ Đức Hùng đã ghi nhận biểu dương nỗ lực các đơn vị đã phấn đấu khắc phục mọi khó khăn, thử thách, đặc biệt đã có các hoạt động chăm lo cho người lao động và phương án phòng chống dịch COVID-19 kịp thời; từ đó đã góp phần quan trọng để các đơn vị hoàn thành nhiệm vụ kép đó là vừa thành công phòng chống dịch bệnh COVID-19, vừa hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh, cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục trên địa bàn năm 2020.

Ông Đỗ Đức Hùng cũng tiếp thu, trả lời giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của người lao động, đồng thời triển khai, phổ biến những nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn ĐLVN năm 2021, đồng thời yêu cầu Công đoàn các đơn vị phối hợp chặt chẽ với chuyên môn, quyết tâm thực hiện thành công chủ đề năm 2021 của Tập đoàn là “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”, với mục tiêu Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đặt ra là tích hợp công nghệ số và mô hình quản trị phù hợp với quá trình ứng dụng công nghệ kỹ thuật số vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn, nhằm tăng hiệu quả hoạt động, đổi mới sáng tạo, tối ưu hóa chi phí, nâng cao trải nghiệm và mức độ hài lòng khách hàng. Phấn đấu đến hết năm 2022, EVN cơ bản chuyển đổi thành doanh nghiệp hoạt động theo mô hình doanh nghiệp số.

Nhân dịp này, ông Đỗ Đức Hùng - Chủ tịch Công đoàn ĐLVN cũng đã trao tặng tổng số tiền quà Tết là 300 triệu đồng cho 6 đơn vị (mỗi đơn vị 50 triệu đồng); thăm hỏi và trao số tiền hỗ trợ cho 81 gia đình đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, tai nạn lao động với tổng số tiền hỗ trợ là 435 triệu đồng (mỗi gia đình 5 triệu đồng; riêng gia đình anh Trần Mạnh Cường – Công ty Điện lực Thanh Hóa hỗ trợ 20 triệu đồng).

Đây là những hoạt động thiết thực, ý nghĩa, kịp thời của Công đoàn ĐLVN hướng về cơ sở, về người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Đắc Cường
TIN LIÊN QUAN

Đồng hành với doanh nghiệp chăm lo tốt việc làm, đời sống cho NLĐ

Việt Lâm |

Sáng 13.1, Công đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội khoá V, nhiệm kỳ 2018 -2023 và tổng kết công tác Công đoàn năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Công đoàn Điện lực Việt Nam: Khích lệ người lao động thi đua lao động

Lương Nguyễn |

Bên cạnh việc phối hợp đảm bảo quyền lợi cho người lao động như việc làm, tiền lương, tiền thưởng, chế độ ăn ca, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp... thì việc chăm lo cho người lao động luôn được các cấp Công đoàn Điện lực Việt Nam quan tâm từ nguồn quỹ phúc lợi, xã hội khác.

Công đoàn Điện lực VN làm tốt công tác chăm lo đời sống người lao động

Đắc Cường |

Ông Đỗ Đức Hùng - Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, năm 2020, Công đoàn Điện lực Việt Nam đã phối hợp với Tập đoàn làm tốt công tác xã hội và chăm lo đời sống cho người lao động.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Đồng hành với doanh nghiệp chăm lo tốt việc làm, đời sống cho NLĐ

Việt Lâm |

Sáng 13.1, Công đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội khoá V, nhiệm kỳ 2018 -2023 và tổng kết công tác Công đoàn năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Công đoàn Điện lực Việt Nam: Khích lệ người lao động thi đua lao động

Lương Nguyễn |

Bên cạnh việc phối hợp đảm bảo quyền lợi cho người lao động như việc làm, tiền lương, tiền thưởng, chế độ ăn ca, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp... thì việc chăm lo cho người lao động luôn được các cấp Công đoàn Điện lực Việt Nam quan tâm từ nguồn quỹ phúc lợi, xã hội khác.

Công đoàn Điện lực VN làm tốt công tác chăm lo đời sống người lao động

Đắc Cường |

Ông Đỗ Đức Hùng - Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, năm 2020, Công đoàn Điện lực Việt Nam đã phối hợp với Tập đoàn làm tốt công tác xã hội và chăm lo đời sống cho người lao động.